GIẢI TRÍ

Chủ nhân hit ‘Bỗng dưng muốn khóc’ nói gì khi Alen dừng chân tại ‘Rap Việt’ vì thiếu lượt bình chọn từ khán giả? 

Đ.N • 05-06-2023 • Lượt xem: 1605
Chủ nhân hit ‘Bỗng dưng muốn khóc’ nói gì khi Alen dừng chân tại ‘Rap Việt’ vì thiếu lượt bình chọn từ khán giả? 

Việc dừng chân của Alen tại “Rap Việt” mùa 3 vì thiếu lượt bình chọn từ khán giả đã khiến cộng đồng yêu nhạc rap nói riêng và phần lớn khán giả nói chung đều bày tỏ thái độ không hài lòng trước format của chương trình năm nay. 

Xem thêm: 

Quán quân ‘The Voice Kids’ - Quang Anh: Debut nhiều lần bất thành, từng muốn từ bỏ sự nghiệp đến tìm kiếm hào quang tại ‘Rap Việt’

B Ray chiếm spotlight, thu hút tận 3 thí sinh trong 1 tập

Alen hay còn được biết đến với nghệ danh là Megashock là nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng sau khi tập 2 của “Rap Việt” mùa 3 lên sóng. Tại chương trình, nam rapper đã thể hiện ca khúc “Ngược dòng nước mắt” dựa trên bản gốc “Bỗng dưng muốn khóc”. Anh được HLV Thái VG đạp ga chọn, thế nhưng nam rapper sinh năm 1998 ngậm ngùi dừng chân tại vòng chinh phục vì chỉ nhận 48% phiếu bầu từ khán giả tại trường quay. Theo quy luật năm nay, phần trình diễn nhận từ 50% bình chọn từ khán giả cộng với việc được HLV đạp ga chọn sẽ đi tiếp. 

Nếu ở hai mùa "Rap Việt" trước đó, để thí sinh được đi sâu vào cuộc thi thì điều kiện tối thiểu chỉ cần 1 trong 4 HLV đạp ga. Đáng ra, Alen sẽ trở thành thành viên của đội Thái VG. Tuy nhiên, quy định khó hiểu “Rap Việt” mùa 3 đưa ra đã khiến phần đông khán giả phản ứng dữ dội. Trong khi đó, cả Thái VG hay Karik đều đánh giá cao về phần trình diễn của Alen. Song, cộng đồng yêu nhạc rap cũng đưa ra những nhận xét cho rằng rapper sinh năm 1998 đủ điều kiện để tiến sâu ở cuộc thi. 


Trước khi xuất hiện tại vòng chinh phục "Rap Việt" mùa 3, Alen từng tham gia casting 2 mùa trước đó, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với anh. Cũng chính vì những nỗ lực mà nam rapper mong muốn chinh phục tại "Rap Việt" nhưng không được tiến sâu đã khiến nhiều người tiếc nuối. 

“Phần trình diễn này đã chạm đến cảm xúc của anh. Đây là một bài nhạc đầy cảm xúc, em đã truyền tải nó bằng nhịp thở của mình. Chỉ trong tích tắc thôi nhưng nó làm anh nhớ đến Seachains, một thí sinh trong đội của anh năm vừa rồi, là người duy nhất có thể làm điều đó. Nếu anh được ngồi ở dưới, em sẽ về đội của anh. Anh khá tiếc, lúc nãy đã nghĩ em có thể vào vòng trong, nhưng mà…”, Karik tiếc nuối khi nhận xét về bài thi của Alen. 

Dừng chân ở vòng chinh phục “Rap Việt” mùa 3, bên cạnh khán giả bày tỏ nuối tiếc thì chủ nhân bản hit “Bỗng dưng muốn khóc” Minh Thư cũng không tránh khỏi những cảm xúc tương tự với phần lớn người hâm mộ. 

Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook, Minh Thư dành nhiều lời khen ngợi về phần thi của Alen: “Cách đây khoảng ít lâu, có bạn bên chương trình gọi điện và hỏi xin phép sử dụng ca khúc “Bỗng dưng muốn khóc” cho một bạn thí sinh của Rap Việt và gửi cho mình nội dung lời rap. Đọc qua xong, mình có chút đồng cảm, mãi cho đến hôm nay khi nghe và xem phần trình diễn của Alen, Thư thật sự rất thích…


Chủ nhân hit "Bỗng dưng muốn khóc" bày tỏ sự đồng cảm trước nội dung ca khúc của Alen dự thi "Rap Việt". 

Nhưng… cuộc chơi là cuộc chơi, và có những thứ mình cũng không thể giải thích được. Như phần trình diễn này, hay và chất, nhưng không thể đi tiếp… Thư cũng giống như rất, rất nhiều khán giả thật tiếc cho Alen và cũng tiếc cho chương trình vì đã mất đi một chiến binh mạnh. Dù sao thì cũng chúc mừng Alen đã có phần trình diễn ấn tượng, chỉ cần đọc comment của khán giả thôi thì cũng đủ nâng tinh thần rồi, chúc bạn ngày thêm thành công và tiếp tục có nhiều sản phẩm hay”. 

Hiện tại, làn sóng tranh cãi xoay quanh về “Rap Việt” mùa 3 vẫn đang là chủ đề nóng bỏng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trước nhiều phản ứng dữ dội về những thay đổi format chương trình năm nay nhưng phía ê-kíp vẫn tiếp tục im lặng.