ĐỜI SỐNG

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bất ngờ gọi điện thoại cho HLV Kiatisak hàn gắn bất đồng

DDVN • 10-10-2022 • Lượt xem: 255
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bất ngờ gọi điện thoại cho HLV Kiatisak hàn gắn bất đồng

Theo tiết lộ từ tờ Thairath, mới đây Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đã có cuộc gọi điện thoại nói chuyện với HLV Kiatisak đang dẫn dắt CLB HAGL, nhằm hàn gắn những bất đồng trước đây.

Thông tin này được tờ Thairath tiết lộ từ một nguồn thân cận với Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung và cả HLV Kiatisak, qua đó đang tạo sự phấn khích cho người hâm mộ Thái Lan trước viễn cảnh khả năng nhà cầm quân của CLB HAGL có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển.

 


HLV Kiatisak (giữa) đang dẫn dắt CLB HAGL ở giải V-League Việt Nam

 

Việc thay đổi nhà cầm quân ở tuyển Thái Lan hiện được báo chí nước này đồn đoán rất nhiều, sau khi HLV Mano Polking bị chỉ trích dữ dội sau giải King's Cup. Ngoài ra, tương lai của nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này được cho cũng sẽ được định đoạt ngay sau giải AFF Cup cuối năm nay, trừ khi bảo vệ được ngôi vô địch.

Mặc dù vậy, nhiều luồng dư luận ở Thái Lan đang đòi FAT phải sa thải HLV Mano Polking để bổ nhiệm lại HLV Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển cùng người đồng đội cũ và hợp cạ là HLV Totchtawan Sripan đang dẫn dắt đội U.23. Có như vậy mới có thể giúp bóng đá nước này lấy lại thể diện ở các giải khu vực và châu Á.

Ngoài ra, thất bại 0-3 của đội U.17 Thái Lan trước U.17 Việt Nam tại bảng F vòng loại giải U.17 châu Á mới đây, cũng khiến dư luận nước này đầy thất vọng và chỉ trích: “Trận thua này khiến không chỉ riêng trong năm 2022 bóng đá trẻ Thái Lan thua sút hoàn toàn trước kình địch Việt Nam, mà đã là 5 năm qua chưa có 1 đội trẻ nào của Thái Lan thắng được đội trẻ của Việt Nam ở mọi cấp độ”.

Do đó, dư luận ở Thái Lan đang gây sức ép dữ dội lên FAT đòi cần chấn chỉnh lại mọi công tác đào tạo bóng đá trẻ nước này, cần phải thay đổi HLV ở các cấp đội tuyển mới giúp tình hình có sự thay đổi.

Chính vì vậy, thông tin Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung bất ngờ gọi điện thoại cho HLV Kiatisak để dàn xếp mọi bất đồng trước đây, khiến người hâm mộ Thái Lan hồ hởi với hy vọng sẽ có một sự thay đổi lớn của bóng đá nước này trong thời gian tới.

Trước đây, HLV Kiatisak từng dẫn dắt đội U.23 và tuyển Thái Lan giai đoạn năm 2013 đến 2017 làm bá chủ khu vực Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016 cùng đăng quang giải King's Cup cũng năm 2016. Nhà cầm quân này cũng giúp “Voi chiến” vào đến vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2018 khu vực châu Á, đoạt HCV SEA Games 2013 và xếp thứ 4 ở kỳ ASIAD 2014.

Thế nhưng, khi ông Somyot Poompanmoung lên làm Chủ tịch FAT đã có những bất đồng sâu sắc với HLV Kiatisak trong định hướng phát triển bóng đá Thái Lan, dẫn đến sự ra đi của nhà cầm quân này vào tháng 4.2017. HLV Kiatisak sau đó trở lại dẫn dắt CLB Port một thời gian ngắn ở giải Thai League, trước khi quyết định nghỉ ngơi cho đến khi trở lại dẫn dắt CLB HAGL từ tháng 11.2020 đến nay.

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn