GIẢI TRÍ

Chủ tịch Miss World: 'Hoa hậu Thế giới 2016 đã rũ bỏ trách nhiệm'

DDVN • 12-03-2022 • Lượt xem: 833
Chủ tịch Miss World: 'Hoa hậu Thế giới 2016 đã rũ bỏ trách nhiệm'

Julia Morley - Chủ tịch Miss World - cho biết Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie del Valle vi phạm hợp đồng khi rút khỏi vai trò đồng tổ chức Miss World 2021 và không thanh toán tiền tài trợ.

Ngày 10/3, chủ tịch Miss World đưa ra phát biểu chính thức về vụ kiện giữa công ty Puerto Rico with a Purpose (PRwaP) - đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 - với Hoa hậu Stephanie del Valle. Công ty của hoa hậu bị PRwaP kiện vì không thanh toán tiền của các nhà tài trợ để họ trang trải chi phí cho thí sinh dự thi hồi tháng 11-12/2021. Tuy nhiên Stephanie del Valle nói rằng chính phủ Puerto Rico đã thu hồi số tiền 1,2 triệu USD ngay sau khi chung kết bị hoãn ngày 16/12 nên cô không thể trả cho PRwaP. Hiện tại, người đẹp cũng đã tuyên bố rút khỏi vai trò tổ chức chung kết ngày 16/3.

"Theo tuyên bố của chính cô ấy, Stephanie del Valle và hai công ty Reignite, D’Val (của hoa hậu và cha cô) không còn vai trò gì nữa. Hành động của họ cũng như thời điểm họ rút khỏi sự kiện đã gây ra nhiều khó khăn cho cả Miss World lẫn công ty PRwaP nhưng chúng tôi cố gắng vượt qua", chủ tịch Julia Morley viết.

Stephanie Del Valle (giữa) bên chủ tịch Miss World Julia Morley (trái) và Miss World 2019 Toni-Ann Singh.

Tổ chức Miss World ban đầu đồng ý tổ chức chung kết lần thứ 70 tại Puerto Rico ngày 16/12/2021 sau khi ký thỏa thuận với công ty D'Val Enterprises và Reignite Puerto Rico của Hoa hậu Thế giới 2016 cùng cha cô - ông Jesús Del Valle. ‎Tuy nhiên, Reignite Puerto Rico và D'Val Enterprises "đã không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận". Bà Morley giải thích: ‎"Mặc dù tổ chức Miss World đã thực hiện nhiều nhượng bộ và sửa đổi để giúp Stephanie Del Valle cùng cha cô, Reignite lẫn D'Val chưa bao giờ thực hiện một khoản thanh toán hợp đồng nào cho tổ chức Miss World".

Stephanie Del Valle - người đẹp Puerto Rico đăng quang Miss World 2016. Cô là người vận động chủ tịch Julia Morley tổ chức Miss World 2021 ở Puerto Rico.

Việc giải ngân tiền tài trợ của chính phủ Puerto Rico cho cuộc thi gặp trục trặc nhưng bà Julia Morley cho biết đại diện của công ty PRwaP (vợ chồng nhà đầu tư người Mỹ Brock Pierce) đã nỗ lực huy động vốn để tiếp tục tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch. "Chúng tôi muốn ghi nhận sự đóng góp to lớn của Brock Pierce, Crystal Rose Pierce và toàn bộ đội ngũ của cô ấy", bà Morley cho biết.

Chủ tịch khẳng định chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra ngày 16/3 tại Hội trường Âm nhạc Coca-Cola ở San Juan, Puerto Rico. Sự kiện vẫn sẽ quảng bá vẻ đẹp, văn hóa đất nước Puerto Rico và là dịp kỷ niệm 70 năm của cuộc thi. Trước đó, địa điểm tổ chức chung kết được thông báo là nhà hát Puerto Rico Coliseum.

Miss World 2021 diễn ra từ tháng 11 năm ngoái tại San Juan, Puerto Rico. Chung kết bị hủy phút chót vì hàng loạt thí sinh và nhân viên bị mắc Covid-19. Việc dời ngày tổ chức sau ba tháng được cho là gây thiệt hại hàng triệu USD cho tổ chức Miss World. Hiện tại, các thí sinh vào top 40, trong đó có hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, đang rục rịch trở lại Puerto Rico để dự thi chung kết, cạnh tranh ngôi vị Hoa hậu Thế giới.

Theo Hoài Vũ/ngoisao.net