ĐỜI SỐNG

Chữa ngứa da đơn giản theo Đông y

Quỳnh Phương • 21-09-2022 • Lượt xem: 256
Chữa ngứa da đơn giản theo Đông y

Ngứa là bệnh thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi. Tây y chủ yếu điều trị triệu chứng, uống thuốc kháng histamin và dùng thuốc nội tiết bên ngoài nên hiệu quả hạn chế. Trong khi thuốc Đông y có tác dụng điều trị tận gốc.

Phong nhiệt - huyết nhiệt

Biểu hiện ngứa ngoài da, nặng thêm sau khi tiếp xúc với nhiệt hoặc uống rượu. Xuất hiện vết máu sau khi gãi, kèm theo khó chịu, khát nước, tiểu vàng, phân khô. Chất lưỡi đỏ, lớp phủ mỏng màu vàng, số xung nổi hoặc chuỗi. 

Hội chứng nhiệt ẩm bên trong

Đặc trưng bởi ngứa dai dẳng, tiết dịch và đóng vảy sau khi gãi. Hoặc ngứa ẩm vùng da xung quanh âm hộ và hậu môn, kèm theo khô miệng và vị đắng, đầy ngực và hai bên sườn, chán ăn, nước tiểu vàng, chất lưỡi đỏ và vàng phủ nhờn, mạch trượt. 

Chứng huyết thiếu, phong hàn

Thường gặp ở người cao tuổi, bệnh lâu khỏi, da khô ngứa, thổ huyết, hoa mắt, khô mắt, mất ngủ, mộng tinh nhiều, chất lưỡi đỏ ít lớp phủ và xung nhanh. 

Các bài thuốc Đông y trị ngứa da bên ngoài

Gừng già chữa ngứa da

1 miếng gừng già tươi giã nhuyễn, bọc vào gạc rồi xát vào chỗ bị đau. Mỗi lần xát 10 - 20 phút, ngày 1 - 2 lần, hiệu quả chữa bệnh rõ rệt. Công thức này vừa giảm ngứa vừa dưỡng ẩm cho da.

Táo đỏ khô và lê

10 quả táo tàu khô, 20 g quả lê. Ngâm táo tàu nửa tiếng, cho nước vào hầm, nấu đến khi táo tàu nhừ thì cho lê vào ninh lấy nước. Bài thuốc này có thể làm ấm phổi và dưỡng da, củng cố sức khỏe lá lách và khí. Nó thích hợp cho da khô và tróc vảy vào mùa đông và da ngứa ở tuổi già.

Canh xương ống heo 

Lấy 2 - 3 chiếc xương ống heo, thêm nước và đun sôi trong 5 phút. Trước khi đi ngủ hàng ngày dùng dải vải trắng sạch nhúng vào nước hầm xương ống lợn để rửa vùng da bị ngứa một lần. Cách này có thể chữa được chứng ngứa da cứng đầu của người già. 

Ké đầu ngựa và ngải cứu

Ké đầu ngựa và ngải cứu mỗi vị 30 gram; khổ sâm, địa phu mỗi vị 20 gram; vỏ cây rêu trắng, tổ ong sương sáo, dâm bụt, tô diệp, tiêu Tứ Xuyên. Đem tất cả các vị sắc mỗi ngày một liều để lấy nước tắm vào buổi sáng và buổi tối. Mỗi lần thoa trong 15 - 20 phút, dùng trong 7 ngày như một đợt điều trị. 

Nước muối hoặc giấm để trị ngứa

Mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng một chậu nước đổ đầy nửa chậu nước, cho một lượng muối hoặc giấm gạo thích hợp vào, đun cho đến khi muối tan. Lấy khăn nhúng nước vừa đun rửa sạch vùng da bị mụn, thường là 3 - 5 lần để thấy hiệu quả. Phương pháp này thích hợp cho người trung niên và người già bị ngứa da.

Liệu pháp làm đầy rốn

Lấy một lượng bằng nhau của cây rum, cây hoa chuông, cây sơn chi và cây đại hoàng nghiền thành bột mịn, thêm một lượng long não thích hợp, trộn đều và đóng chai để dùng. Khi sử dụng, mỗi lần lấy một ít thuốc, thêm Vaseline tạo thành hỗn hợp sền sệt, đắp vào lỗ rốn, quấn băng, cố định bằng băng keo, thay thuốc mỗi ngày một lần, dùng cho 1 - 2 tuần.

Liệu pháp ngâm chân

Lấy 10 gam mỗi vị khổ sâm, hắc lào, cây xà sàng, xác côn trùng, cây hoa chuông đỏ, chống gió, hãm trong nước rồi chắt lấy nước cốt, cho vào chậu để ngâm chân khi còn ấm, ngày 2 lần. Mỗi lần ngâm 10 - 30 phút, ngâm hàng ngày và kéo dài 5 - 7 ngày.

Bạch truật lê và hà thủ ô

Lấy bạch truật lê và hà thủ ô lượng bằng nhau, nghiền thành bột mịn, đóng chai để sử dụng. Sau khi tắm mỗi tối, lấy một lượng vừa đủ bột thuốc, thêm một ít giấm gạo trộn thành bột nhão, bôi ngoài huyệt Dũng tuyền của bàn chân, sau đó quấn băng, cố định lại. Sáng hôm sau sẽ bỏ băng, sử dụng liên tục từ 7 - 10 ngày.

Huyệt dũng tuyền nằm trên một đường thẳng xuyên qua khoảng trống giữa ngón chân thứ 2 và thứ 3. Sâu bên dưới bàn chân ở huyệt dũng tuyền là các đường gân của cơ gấp ngón chân và cơ duỗi, cơ gấp bàn chân. Giải phẫu cấu trúc tại vị trí huyệt dũng tuyền, nó được bao bọc bởi dây thần kinh và sự tưới máu nối tiếp của động mạch khoeo ngoài với động mạch chày trước cùng các tĩnh mạch đi kèm.

Theo Đông y, huyệt dũng tuyền nằm trên kinh thận, thuộc nguyên tố nước. Nó giống như một nguồn suối từ lòng đất bốc lên. Huyệt dũng tuyền tạo thành điểm neo ở tâm bàn chân, nơi sinh ra năng lượng của trái đất và con người.

Giấm và rượu trị ngứa

Các chất có tính axit và các hợp chất aldehyde có trong giấm có thể làm giãn mao mạch và có tác dụng kích thích da. Rượu làm mềm da và giữ độ ẩm, bạn trộn giấm trắng và rượu theo tỷ lệ 3:7 để thoa lên vùng da ngứa mỗi ngày một lần hoặc 2-3 lần một tuần sau khi tắm. 

Theo Zhuanlan