GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Supermodel International 2022; Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất ‘Em và Trịnh’ xin lỗi

Gia Hân • 16-09-2022 • Lượt xem: 381
Chuyện hôm nay: Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Supermodel International 2022; Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất ‘Em và Trịnh’ xin lỗi

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Supermodel International 2022, Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất “Em và Trịnh” xin lỗi, Hiền Hồ không được hát “Rồi người thương cũng hoá người dưng” và nhóm nhạc Việt gây tranh cãi vì đạo nhái BlackPink… là những tin được quan tâm ngày 15/9.

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Supermodel International 2022

Tối 15/9, đêm chung kết cuộc thi Supermodel International 2022 đã diễn ra với chiến thắng cuối cùng thuộc về Bùi Quỳnh Hoa. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trải qua các vòng thi như trang phục dân tộc, áo tắm, váy dạ hội, Bùi Quỳnh Hoa đã xuất sắc hoàn thành phần thi ứng xử ở Top 5 chung cuộc. Cuối cùng, đại diện Việt Nam đã giành được vương miện. Vị trí Á quân 1 thuộc về đại diện Canada.


Bùi Quỳnh Hoa chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho Supermodel International 2022.

Bên cạnh giải Quán quân, Bùi Quỳnh Nga còn giành các giải phụ là “Trang phục dân tộc đẹp nhất”, “Catwalk đẹp nhất” và “Top 3 photoshoot với sản phẩm quảng cáo”. Chia sẻ về cảm xúc sau khi đăng quang, Bùi Quỳnh Hoa nói: “Tôi tự hào khi Việt Nam được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Tôi tự hào khi mình được đóng góp vào thành tích của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. Tôi cảm ơn ekip, mọi người đã hỗ trợ tôi, ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn khán giả đã cổ vũ tôi rất nồng nhiệt. Tôi vô cùng hạnh phúc khi mình đã đạt được mục đích cao nhất mà mình đặt ra ở cuộc thi”. 

Giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất “Em và Trịnh” xin lỗi

Ngày 13/9, đại diện của giáo sư Michiko Yoshii đã gửi công văn yêu cầu nhà sản xuất phim “Em và Trịnh” công khai xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh của bà khi chưa xin phép. Cụ thể, phim “Em và Trịnh” đã nêu đích danh họ tên Michiko Yoshii cùng các thông tin riêng tư của bà mà không hề xin phép. Không những thế, nhà làm phim còn đưa nhiều thông tin sai lệch với thực tế về mối quan hệ cá nhân giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Bà Michiko Yoshii không muốn làm lớn chuyện này trong thời điểm phim đang công chiếu vì sợ những ồn ào sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của tác phẩm.

Phía giáo sư Nhật Bản yêu cầu nhà sản xuất phải xin lỗi bằng thông cáo chính thức trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi văn bản. Nội dung xin lỗi phải xuất hiện ở phần giới thiệu phim “Em và Trịnh” mỗi khi tác phẩm được chiếu trước công chúng. Đồng thời, nhà sản xuất phải cam kết không lặp lại sai phạm. Nếu yêu cầu trên không được thực hiện, luật sư bên bà Michiko sẽ tiến hành kiện tụng. Hiện tại, nhà sản xuất phim “Em và Trịnh” xác nhận đã nhận được văn bản nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Hiền Hồ không được hát “Rồi người thương cũng hoá người dưng”

“Rồi người thương cũng hoá người dưng” là một trong những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hiền Hồ. Ca khúc được sáng tác bởi Rin9. Tuy nhiên mới đây, anh Tường Huy - giám đốc DREAMeR Entertainment - công ty quản lý Rin9 cũng là đơn vị nắm bản quyền ca khúc này xác nhận hợp đồng tác quyền với Hiền Hồ đã hết từ đầu tháng 8. Tường Huy chia sẻ: “Hiện tại, chỉ có Bảo Uyên được hát “Rồi người thương cũng hóa người dưng”. Chúng tôi chưa ký bất cứ hợp đồng tác quyền với ca sĩ khác”. 


Hiền Hồ không được hát "Rồi người thương cũng hoá người dưng" vì lý do bản quyền.

Trước đó vào ngày 11/9, Hiền Hồ gây tranh cãi vì tổ chức đêm nhạc cá nhân tại TP.HCM. Tại đêm diễn, Hiền Hồ tâm sự: “Tôi đã mất ngủ mấy tháng nay rồi, tôi cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Trước buổi diễn này, tôi không ngủ được vì run, vì được trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài. Tôi có rất nhiều cảm xúc…”. Tuy nhiên, sự trở lại của Hiền Hồ không được công chúng chào đón. Một bộ phận khán giả cho rằng Hiền Hồ đang thách thức dư luận sau những gì mình đã làm.

Nhóm nhạc Việt gây tranh cãi vì đạo nhái BlackPink

Ngày 14/9, DREAMeR bất ngờ đăng tải hình ảnh công bố thành viên mới Bảo Uyên. Tuy nhiên, hình ảnh nhanh chóng gây tranh cãi vì phần đông khán giả đều cho rằng Bảo Uyên đang đạo nhái trắng trợn Lisa (BlackPink). Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế của BlackPink đều rất bức xúc trước sự việc trên.


Bảo Uyên là thành viên bổ sung của DREAMeR.

Trong hình ảnh, từ trang phục, kiểu tóc, lối tạo dáng và phong cách make up đều tương tự poster của Lisa của ca khúc “Pink Venom”. Trước đó, một thành viên khác của DREAMeR cũng gây chú ý vì đạo nhái phong cách đời thường của Rosé (BlackPink). Việc DREAMeR đang “mượn fame” BlackPink để quảng bá hình ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Thậm chí, người hâm mộ còn đang kêu gọi nhau gửi đơn kiến nghị tới YG Entertainment.