GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Giá vé concert Blackpink được công bố; Bộ phim 'Barbie' bị cấm chiếu tại Việt Nam

Thiên Kỳ • 05-07-2023 • Lượt xem: 710
Chuyện hôm nay: Giá vé concert Blackpink được công bố; Bộ phim 'Barbie' bị cấm chiếu tại Việt Nam

Sau bao ngày chờ đợi, ekip tổ chức concert "Born Pink" của Blackpink tại Hà Nội đã chính thức đăng tải sơ đồ sân khấu cũng như tất cả hạng vé kèm giá tiền trước khi mở bán vào ngày 7/7 tới. Bộ phim "Barbie" vừa bị Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia ban hành quyết định cấm chiếu vì phát hiện có xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Đọc thêm:

Chúng Huyền Thanh tự tin khoe bụng rạn sau 2 lần sinh nở

Ca sĩ Madonna nhập viện vì tập luyện quá sức 

Giá vé, sơ đồ concert Blackpink được công bố

Sau nhiều ngày chờ đợi kể từ giây phút xác nhận Blackpink sẽ tổ chức concert ở SVĐ Mỹ Đình vào ngày 29,30/7 tới. Phía ban tổ chức "Born Pink World Tour" tại Hà Nội mới đây cũng đã chính thức công bố sơ đồ lẫn giá vé của tất cả các vị trí trong đêm diễn. Theo đó, concert có tổng cộng 7 hạng ghế với mức giá dao động từ thấp nhất là 1.200.000 VNĐ đến cao nhất là 9.800.000 VNĐ.


Ban tổ chức "Born Pink World Tour" của Blackpink tại Hà Nội vừa công bố tất cả các hạng ghế cùng giá vé trước ngày mở bán chính thức.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ rầm rộ danh sách các ca khúc mà Blackpink sẽ biểu diễn trong 2 đêm nhạc trên mạng xã hội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cấp phép 13 bài hát gồm rất nhiều bản hit nhưng lại khiến người hâm mộ có chút thất vọng vì số lượng bài hát quá ít so với những đêm diễn tại nước ngoài cũng như trong danh sách không hề xuất hiện các tiết mục solo của 4 cô nàng. 

Nhưng sau đó, đại diện ban tổ chức concert "Born Pink" tại Việt Nam đã lên tiếng đính chính 13 ca khúc đó vẫn chưa là danh sách chính thức cuối cùng, hiện vẫn còn đang trong quá trình cập nhật thêm.

"Miss Grand International" ra điều khoản mới sau hành động của Thùy Tiên

Hành động gỡ bỏ danh hiệu cũng như những động thái lên tiếng qua lại giữa Hoa hậu Thùy Tiên và ông Nawat vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Nàng hậu vừa qua còn bật khóc trên livestream, người đẹp tự nhận xét bản thân có phần vô tư dẫn đến hiểu lầm không đáng có và cũng đã tâm sự với phó chủ tịch "Miss Grand International" Teresa về chuyện này.


"Miss Grand International" đang được đồn thổi rằng vừa bổ sung thêm luật mới sau vụ hiểu lầm giữ Thùy Tiên và ông Nawat.

Nhưng mới đây, các diễn đàn sắc đẹp bỗng nhiên chia sẻ tin đồn ban tổ chức "Miss Grand International" đã bổ sung thêm một điều khoản rằng kể từ cuộc thi năm nay trở về sau, người đẹp nào đăng quang sẽ phải bắt buộc để danh hiệu trong vòng 5 năm trên tài khoản cá nhân. Phía ông Nawat đến nay vẫn chưa lên tiếng xác thực tin đồn này nhưng cũng không phủ nhận ngay khiến người hâm mộ vẫn đang tin vào điều khoản này.

Bộ phim "Barbie" bị cấm chiếu tại Việt Nam

Vừa qua, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đã chính thức ban hành lệnh cấm chiếu đối với phim "Barbie" thuộc hãng phim Warner Bros. Cụ thể, sau buổi xét duyệt diễn ra gần đây, Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia quyết định ban hành lệnh cấm khi phát hiện bộ phim có xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.


Bộ phim "Barbie" đã bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có cài cắm hình ảnh "đường lưỡi bò".

"Barbie" được đánh giá sẽ "làm mưa làm gió" trong mùa hè này vì độ đáng yêu và quen thuộc đối với công chúng. Trước đó, phía sản xuất đã có lịch dự định công chiếu vào ngày 21/7 thế nhưng sau khi ban hành lệnh cấm, toàn bộ thông tin lẫn poster đều bị các rạp trên toàn quốc gỡ bỏ. Cộng đồng mạng Việt Nam cũng đồng loạt tẩy chay bộ phim để thể hiện tinh thần yêu nước và tôn trọng chủ quyền của tổ quốc.