GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay:  iMe Entertainment ủng hộ 'đường lưỡi bò'; Phương Mỹ Chi làm cố vấn trong 'Người ấy là ai?'

Thiên Kỳ • 06-07-2023 • Lượt xem: 487
Chuyện hôm nay:  iMe Entertainment ủng hộ 'đường lưỡi bò'; Phương Mỹ Chi làm cố vấn trong 'Người ấy là ai?'

Mới đây, phía Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vào cuộc xác minh vụ việc iMe Entertainment công khai hình ảnh ủng hộ "đường lưỡi bò" trên website chính thức. Cộng đồng mạng đang tranh cãi và chê bai ekip "Người ấy là ai?" khi trong trailer tập mới nhất, chương trình đã hé lộ sự xuất hiện của cô nàng ca sĩ GenZ Phương Mỹ Chi trong vai trò cố vấn chuyện tình cảm cho nữ chính.

Đọc thêm:

Vương miện Miss World Vietnam 2023: đính kết 999 viên đá quý trắng, 299 viên đá quý xanh và 168 viên ngọc trai

Mỹ Tâm trở lại làm giám khảo 'Vietnam Idol' sau 7 năm

Ban tổ chức concert của Blackpink tại Việt Nam ủng hộ "đường lưỡi bò"

Sau nhiều ngày tin đồn về việc iMe Entertainment - đơn vị tổ chức concert của Blackpink tại Việt Nam - công khai hình ảnh ủng hộ "đường lưỡi bò" trên website chính thức, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xác nhận đang trong quá trình xác minh sự thật sau khi nhận được văn bản yêu cầu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.


Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang vào cuộc xác minh việc iMe Entertainment ủng hộ "đường lưỡi bò".

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm - Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết đã nắm bắt được thông tin cũng như đang tiến hành điều tra xử lý. Được biết, iMe Entertainment là một công ty chuyên tổ chức sự kiện nghệ thuật có trụ sở chính tại Trung Quốc và hơn 10 chi nhánh ở các nước như Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Australia,...

SEVENTEEN lập kỷ lục lịch sử Kpop

Vừa qua, phía YG PLUS đã thông báo đến người hâm mộ SEVENTEEN cũng như Kpop nói chung tin vui là mini album thứ 10 của nhóm mang tên "FML" chính thức bán được hơn 6,2 triệu bản chỉ sau 2 tháng phát hành. Qua đó cũng lập nên kỷ lục doanh thu lịch sử Kpop và "FML" trở thành album Hàn Quốc bán nhiều nhất mọi thời đại.


Mini album "FML" của nhóm SEVENTEEN vừa lập kỷ lục lịch sử Kpop khi trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại.

SEVENTEEN cũng trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên trong lịch sử giải trí Hàn Quốc bán được hơn 6 triệu bản album, vượt mặt cả các chàng trai BTS đình đám thế giới. Về album "FML", đây là đĩa mở rộng bao gồm 6 ca khúc trong đó có 2 bài hát chủ đề là "Super" và "F*ck My Life" đang "gây bão" đường đua âm nhạc Kpop.

"Người ấy là ai?" gây tranh cãi vì mời Phương Mỹ Chi

Mới đây, "Người ấy là ai?" vừa tung trailer cho tập mới nhất qua đó lộ diện 4 nghệ sĩ khách mời đóng vai trò làm cố vấn cho cô nàng nữ chính Thiên Trang. Thế nhưng, ngoài độ hấp dẫn vì sự xuất hiện của S.T Sơn Thạch, Quân A.P và Minh Tú, việc chương trình mời nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đang khiến mạng xã hội chia thành 2 phe với nhiều ý kiến tranh cãi.


Cô nàng Phương Mỹ Chi đang là tâm điểm làm xôn xao cộng đồng mạng khi xuất hiện trong vai trò cố vấn tại chương trình "Người ấy là ai?".

Qua việc nhân vật nữ chính Thiên Trang sinh năm 1997, còn Phương Mỹ Chi lại sinh năm 2003, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự không đồng tình với chương trình khi mời cô nàng GenZ làm cố vấn. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ chỉ mới 20 tuổi thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm tình trường để đưa ra lời khuyên cũng như giọng ca "Đẩy xe bò" còn quá nhỏ để tham gia các chương trình hẹn hò này.

Nữ diễn viên Allison Mack ra tù

Theo trang tin People dẫn lời từ Cục Nhà tù liên bang Mỹ, nữ diễn viên Allison Mack vừa được trả tự do sau thời gian 3 năm ngồi tù tại Viện Cải huấn Liên bang ở Dublin (California). Cục Nhà tù cho biết cô được ra tù nhờ vào Đạo luật Bước đi Đầu tiên (First Step Act) có từ thời Donald Trump với quy định tù nhân được trả tự do sớm hơn thời hạn nhờ lao động công ích ít nhất 54 ngày.


Nữ diễn viên Allison Mack vừa được Cục Nhà tù liên bang Mỹ trả tự do sau 3 năm ngồi tù.

Vào năm 2021, Allison Mack bị kết án 3 năm tù giam tại Tòa án liên bang Brooklyn vì tội danh lừa gạt phụ nữ trở thành nô lệ tình dục cho thủ lĩnh giáo phái NXIVM. Theo thông tin điều tra và lời khai của nữ diễn viên, cô đã dụ dỗ rất nhiều phụ nữ gia nhập giáo phái NXIVM với lời giải thích đó là chương trình tư vấn dành cho phái đẹp, nhưng sau đó các nạn nhân đều bị biến thành nô lệ tình dục.