GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Người mẫu Châu Kim Sang qua đời, Pha Lê trải lòng những khó khăn khi sinh con

Bảo An Nguyễn • 04-09-2022 • Lượt xem: 420
Chuyện hôm nay: Người mẫu Châu Kim Sang qua đời, Pha Lê trải lòng những khó khăn khi sinh con

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì căn bệnh ung thư màng não, Pha Lê trải lòng về thời gian khó khăn khi mang thai và hạ sinh con gái, ca sĩ Khánh Ly lên tiếng xin lỗi sau khi nhận về nhiều chỉ trích từ phía khán giả về màn hát live quên lời, chênh phô trên sóng truyền hình quốc gia là những tin tức được quan tâm nhất trong ngày 3/9.

Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì ung thư não

Người mẫu Châu Kim Sang trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 3/9 tại TP.HCM. Thông tin nhanh chóng khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng, tiếc thương cho số phận xấu số của cô bởi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chỉ mới 26 tuổi. Được biết, chân dài sinh năm 1996 mắc bệnh u màng não, có nhiều bướu to trong đầu. Sau hơn 2 năm điều trị, bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng trở nặng và di căn sang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Những tháng cuối đời, mọi hoạt động của Châu Kim Sang đều cần sự trợ giúp của gia đình, từ sinh họa cho đến ăn uống. 


Châu Kim Sang ra đi trong niềm tiếc thương vô bờ của người thân, bạn bè và đông đảo khán giả.

Được biết, hiện tại gia đình Châu Kim Sang đang tập trung lo hậu sự cho cô. Lễ khâm liệm Châu Kim Sang diễn ra lúc 19h30, tối 3/9. Linh cữu nghệ sĩ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, ngày 6/9.

Pha Lê trải lòng về khoảng thời gian khó khăn khi sinh con

Mới đây, xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình truyền hình, Pha Lê đã có những giây phút chia sẻ hết sức chân thật về những khó khăn từ việc sinh con cho đến việc ly hôn ông xã ngoại quốc. Cụ thể, giọng ca “Nếu em được lựa chọn” cho biết, trong lúc cô có thai con gái cũng là lúc biết tin mẹ chồng cô mắc ung thư giai đoạn cuối. Ngày hạ sinh con gái, mẹ chồng nữ ca sĩ phải vào phòng mổ và hôn mê kéo dài trong một khoảng thời gian.

Pha Lê buồn bã vì hạ sinh con gái ngay lúc gia đình chồng gặp nhiều chuyện không vui. 

Pha Lê không giấu được sự xúc động chia sẻ: “Tôi vừa sinh em bé được 15 phút là mẹ chồng đi vào phòng mổ và kể từ đó bà hôn mê. Tôi sinh con ra mà không có niềm vui nào hết, đó là một sự u ám. Tôi uất ức vì mình cố gắng bao nhiêu lâu để có con và mình nghĩ khi con ra đời cả nhà, cả thế giới phải mừng nhưng cuối cùng cả nhà không ai mừng hết…”.

Lần đầu sinh con nhưng Pha Lê không có sự san sẻ cũng như nhận được sự chăm sóc từ phía ông xã của mình, cô cho biết đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của mình. Sau nửa năm ông xã về thăm thì nhận được hung tin là mẹ chồng mất nên anh phải nhanh chóng quay trở lại Hàn Quốc. “Nửa năm đó là thời điểm khó khăn nhất, tôi không dám khóc, không có quyền được buồn vì phải nuôi con. Bạn chồng về Việt Nam, cảm xúc giữa chúng tôi không còn nữa”, Pha Lê trải lòng. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, ai nấy đều đồng cảm và dành nhiều lời động viên đến giọng ca “Nếu em được lựa chọn”. 

Khánh Thy lên tiếng xin lỗi vì hát chênh phô, quên lời trên sóng truyền hình

Trong chương trình nghệ thuật mang tên “Sao tháng Tám” mừng Quốc khánh 2/9 được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vào tối ngày 1/9 vừa qua, khi trình diễn ca khúc “Mười chín Tháng Tám”, ca sĩ Khánh Thy đã có màn thể hiện không tốt, để lộ nhiều hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc như hát chênh, phô, nhiều đoạn hụt hơi. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn quên ca từ ở một số đoạn của bài hát khiến nhiều khán giả bức xúc. 


Ca sĩ Khánh Thy hát chênh phô, quên lời trên sóng truyền hình trực tiếp gây nhiều tranh cãi.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ đông đảo công chúng, đến chiều 3/9 ca sĩ Khánh Thy cũng đã gửi lời xin lỗi tất cả ê-kip chương trình và khán giả vì đã có màn thể hiện không tốt. “Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ê kip, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời”, nữ ca sĩ viết.