ĐỜI SỐNG

Chuyện lạ: Cặp đôi cánh cụt đồng tính được tặng trứng để ấp

Hoài Phương • 19-10-2018 • Lượt xem: 1248
Chuyện lạ: Cặp đôi cánh cụt đồng tính được tặng trứng để ấp

Cặp đôi Sphen và Magic được cho là cặp cánh cụt Gentoo “hot” nhất Viện hải dương học Sydney. Người ta đã tặng trứng cho cặp đôi cánh cụt đực này sau khi phát hiện chúng luôn quấn quýt lấy nhau, cũng như cùng nhau làm tổ.

Sự gắn bó của hai chú cánh cụt thu hút sự chú ý và yêu thích của tất cả nhân viên cho đến khách tham quan tại viện hải dương.

Theo nhân viên giám sát chim cánh cụt tại viện hải dương học Sydney, hai chú cánh cụt này thường hay cúi chào nhau. Được biết, đây là một cách thức vô cùng đáng yêu để chim cánh cụt Gentoo bày tỏ tình cảm với đối phương. Sphen còn tặng cho Magic một viên đá cuội đặc biệt như một cách để cầu hôn bạn đời của mình. Tổ ấm bằng đá cuội của cả hai còn được xây dựng to hơn những cặp cánh cụt khác, thậm chí là to nhất trong khu vực.

Để cho cặp đôi không bị lạc lõng với các cặp cánh cụt khác có thể đẻ trứng và ấp con, viện hải dương cũng đã gửi tặng cho chúng một quả trứng giả lập để tập ấp. Ai cũng bất ngờ vì cặp cánh cụt này đã đối xử với quả trứng như con ruột của chúng và tỏ ra bình thường với việc ấp trứng. Các nhân viên tại đây thực sự tin tưởng và quyết định tặng cặp đôi một quả trứng thật.

Với những cặp cánh cụt bình thường, rất đơn giản để có thể tự đẻ trứng và nuôi nấng con cái. Nhưng với các cặp cánh cụt đồng tính nam, là điều không thể nên rất khó để chúng có được những đứa con cho riêng mình và một tổ ấm toàn vẹn. Viện hải dương còn cho biết, Sphen lớn hơn Magic nhưng khả năng ấp trứng của cả hai không hề kém cạnh nhau. Cặp đôi biết phối hợp với nhau để chăm sóc quả trứng thật chu đáo, đến mức người ta rất hiếm khi thấy quả trứng vì nó thường xuyên được ấp. Viện hải dương học Sydney hy vọng hai chú cánh cụt đực sẽ luôn biết cách đối xử tốt với con của chúng như hiện tại.