ĐỜI SỐNG

Có gì trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp được ra mắt?

Lan Hương • 07-07-2023 • Lượt xem: 1428
Có gì trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp được ra mắt?

Siêu du thuyền công viên lớn nhất thế giới Icon of the Seas sắp ra mắt công chúng hiện đã hoàn thiện quá trình xây dựng tại xưởng đóng tàu ở Phần Lan, dự kiến đây sẽ là một thiết kế hoàn hảo tuyệt vời hơn cả trong mơ.

Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới của công ty Royal Caribbean International có tên Icon of the Seas đã hoàn thành xây dựng ở xưởng đóng tàu Meyer Turku – Phần Lan (xưởng đóng tàu hàng đầu Châu Âu) và chuẩn bị chạy thử trên biển trước khi đưa vào bàn giao vào đầu tháng 10 sắp tới.

Du thuyền được thiết kế với công nghệ mới nhất

Có chiều dài 365m, nặng khoảng 250.800 tấn và cao 20 tầng, du thuyền Icon of the Seas khi ra khơi vào tháng 1/2024 trên vùng biển Caribe có thể chuyên chở đến 5.610 hành khách cùng 2.350 thành viên thủy thủ đoàn.

Siêu du thuyền Icon of the Seas được thiết kế với nhiều tính năng mới mẻ, độc đáo, mang đến vẻ choáng ngợp và những trải nghiệm không thể nào quên cho du khách.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Royal Caribbean International, ông Michael Bayley trong cuộc họp báo đầu năm nay cho hay, con tàu sẽ gia nhập vào Royal Caribbean vào 26/10 tới trước khi ra mắt công chúng vào đầu năm 2024. Icon of the Seas đang được quảng bá là đỉnh cao sự phát triển của du thuyền, được ứng dụng kỹ thuật đóng tàu và công nghệ mới nhất dựa trên kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của công ty.

Icon of the Seas đã trải qua loạt thử nghiệm đầu tiên qua hàng trăm dặm và được kiểm tra tất cả các bộ phận như động cơ chính, hệ thống lái, hệ thống phanh, thân tàu, tiếng ồn và độ rung và được biết mọi thứ đều được thực hiện đúng tiến độ.

Được biết trong 3 tàu du lịch của Royal Caribbean International, Icon of the Seas cũng là tàu đầu tiên hoạt động nhờ pin nhiên liệu và khí gas tự nhiên hóa lỏng (LNG), đây là một phần trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của công ty.

Điểm độc đáo của Icon of the Seas

Điểm nhấn đặc biệt của siêu du thuyền lớn nhất thế giới chính là công viên nước lớn nhất trên biển được đặt tên là Category 6 với 6 máng trượt nước có độ cao kỷ lục. Những vị khách muốn có trải nghiệm nhẹ nhàng hơn có thể thả mình thư giãn trong 7 hồ bơi và 9 xoáy nước trên du thuyền.

Điểm đặc biệt của du thuyền chính là công viên nước trên biển với 6 máng trượt có độ cao kỷ lục.

Siêu du thuyền có hơn 40 loại hình giải trí, ẩm thực, hồ bơi vô cực, sân trượt băng, công viên đầy cây xanh… phục vụ mọi đối tượng khách hàng, từ các khu vực dành cho các gia đình trẻ đến không gian nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi. Icon of the Seas có 28 hạng phòng khác nhau phù hợp với nhiều kiểu gia đình và các phòng lớn có không gian phóng tầm nhìn ra biển được thiết kế dành cho du khách đi theo nhóm.

Con tàu khổng lồ với nhiều tiện ích phục vụ mọi đối tượng khách hàng và được thực hiện thiện trên cơ sở hướng đến gia đình.

Thêm một điểm ấn tượng không kém trên du thuyền khủng chính là nhà hát AquaDom được đặt phía trước tàu, hành khách có thể trải tầm nhìn bao quát ra đại dương qua màn hình 360 độ hoặc nhìn ngắm thác nước đầy cảm hứng. Mái vòm xung quanh rạp hát được thiết kế với cấu trúc bằng kính và thép, trọng lượng lên đến 363 tấn, đây là cấu trúc lớn nhất từng được lắp trên du thuyền. Tất cả những điều này góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm chưa từng có trong quá trình thưởng thức các buổi biểu diễn về đêm.

Nhà hát độc đáo AquaDom đặt phía trước tàu với tầm nhìn bao quát đại dương và thác nước.

Không chỉ là phương tiện di chuyển trên biển, Icon of the Seas còn mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thiết kế trên tàu được chia thành 8 khu vực với các tiện nghi khác nhau theo chủ đề như nhà hàng, quán bar, công viên giải trí…

Tính đến hiện tại, con tàu đang giữ danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới cũng do Royal Caribbean International vận hành mang tên Wonder of the Seas có chiều dài 361,7m.

Icon of the Seas sẽ phục vụ du khách quanh năm khi đi vào hoạt động chính thức với các kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày. Hành trình di chuyển từ Miami, Florida đến Đông và Tây Caribe rồi ngược lại.