GIẢI TRÍ

Con gái của 'bom sex' gốc Việt thi Hoa hậu Vancouver

DDVN • 17-11-2021 • Lượt xem: 635
Con gái của 'bom sex' gốc Việt thi Hoa hậu Vancouver

Con gái 23 tuổi của Chung Lệ Đề đã lọt vào top 8 cuộc thi Hoa hậu Vancouver gốc Hoa. Cô gái lai nhiều dòng máu được dự đoán sẽ tiến xa hơn nữa.

Con gái đầu lòng Yasmine của nữ diễn viên Chung Lệ Đề bất ngờ xuất hiện rạng rỡ tại lễ công bố cuộc thi Miss Chinese Vancouver cách đây vài ngày. Cô gái 23 tuổi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong bộ sườn xám lụa xanh. Vì sinh trưởng ở môi trường phương Tây từ nhỏ nên Yasmine ưa thích vẻ đẹp tự nhiên. Cô gần như để mặt mộc trong các hoạt động của cuộc thi, chỉ trang điểm nhạt để khoe làn da khoẻ mạnh với vài chấm tàn nhang. Trong các bức ảnh đời thường trên mạng xã hội, Yasmine cũng không sử dụng các ứng dụng làm đẹp để “sống ảo”.

Yasmine sinh năm 1998, tên tiếng Hoa là Trương Mẫn Quân, là quả ngọt của cuộc hôn nhân đầu tiên của Chung Lệ Đề và người chồng gốc Bỉ Glen Ross. Cô vừa tốt nghiệp khoa Điện ảnh của trường đại học British Columbia (Canada), thông thạo tiếng Anh, Pháp, Trung.

Từ nhỏ, Yasmine Ross đã cùng mẹ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cô cũng nhiều lần đổi họ khi mẹ lấy chồng mới. Khi mẹ kết hôn với cha dượng Nghiêm Chấn Tường, Yasmine từng đổi sang họ Nghiêm. Từ năm 2016, Chung Lệ Đề nên duyên cùng bạn trai kém 12 tuổi là Trương Luân Thạc thì con gái lớn cũng đổi tên tiếng Hoa thành Trương Mẫn Quân.


Yasmine khoe mặt mộc trong buổi ra mắt top 8 - vòng tứ kết của Miss Chinese Vancouver

Tuy cuộc sống và công việc bận rộn, phải gửi con cho bố mẹ trông nom nhưng Chung Lệ Đề luôn gần gũi với ba con gái của mình. Yasmine đã trải qua tuổi thơ vui vẻ bên ông bà ngoại. Trương Mẫn Quân có vóc dáng gợi cảm giống mẹ, nét đẹp năng động, vui vẻ, nhiều năng lượng. Nữ sinh viên yêu thích du lịch, khám phá thiên nhiên và chơi lướt ván trên biển. Cô thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha mẹ, từng khoe tài chơi đàn guitar khá giỏi trong một chương trình truyền hình. Cô mơ ước có thể hợp tác với các thần tượng Elton John và Leonardo DiCaprio.


Chung Lệ Đề cùng chồng trẻ và 3 con gái riêng

Trương Mẫn Quân đến với cuộc thi bằng tinh thần chuẩn bị rất nghiêm túc. Gần đây, cô đã dành thời gian học thuộc một ca khúc bằng tiếng phổ thông để biểu diễn trong đêm chung kết.


Chung Lệ Đề từng đoạt vương miện Hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc cách đây 30 năm

Cách đây gần 30 năm, Chung Lệ Đề cũng đặt chân vào làng giải trí nhờ danh hiệu Hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc. Chung Lệ Đề từng đoạt danh hiệu Hoa hậu tại Miss Chinese Montréal năm 1992 khi đang là sinh viên 22 tuổi ở Đại học Quebec. Sau đó một năm, người đẹp sinh năm 1970 đăng quang tại cuộc thi Miss Chinese International 1993. Vì thế, “bom sex” gốc Việt khá thoải mái khi con gái tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô không quan trọng kết quả cuộc thi mà chỉ muốn con gái học hỏi được nhiều điều mới mẻ cũng như ngày càng tự tin hơn.


Họp báo công bố cuộc thi Miss Chinese Vancouver 2021

Miss Chinese Vancouver được tổ chức từ năm 1995 đến nay. Thí sinh chiến thắng tại cuộc thi này sẽ tiếp tục bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều thế giới hằng năm do đài truyền hình TVB tổ chức.

Năm nay, cuộc thi sẽ phát sóng từ 12.12 trên kênh Fairchild TV ở Vancouver.

Theo Dao Ngôn/Thanhnien.vn