GIẢI TRÍ

Con gái Elvis Presley đã từng phản đối kịch bản bộ phim mới về mẹ của mình

Anh Tuấn • 05-11-2023 • Lượt xem: 1660
Con gái Elvis Presley đã từng phản đối kịch bản bộ phim mới về mẹ của mình

Trong hai email mà Variety thu được, Lisa Marie Presley, con gái của nam danh ca Elvis Preslay, người qua đời vào tháng 1 năm nay, đã chia sẻ nỗi kinh hoàng của mình với nữ đạo diễn từng đoạt giải Oscar, và yêu cầu cô xem xét lại cách miêu tả cha mình. Lisa cho biết bộ phim có thể gây sự căng thẳng cho mối quan hệ giữa cô và mẹ của mình, bà Priscilla Presley.

“Priscilla” theo đó là bộ phim tiểu sử dựa trên cuốn hồi ký “Elvis and Me” năm 1985 của Priscilla, trong đó mô tả hành trình tình cảm của bà với nam danh ca Elvis Presley, bắt đầu vào năm 1959 khi bà 14 tuổi và Elvis 24 tuổi. Trong tác phẩm chuyển thể mới này, bà được ghi nhận là nhà sản xuất điều hành của bộ phim.

“Cha tôi chỉ được coi như một kẻ săn nhân tình trong tác phẩm này,” Lisa viết trong 2 email được gửi cách nhau 4 giờ vào tháng 9 năm 2022. “Là con gái của ông ấy, tôi không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của cha như trong kịch bản này tái hiện. Tôi không đọc cuốn sách gốc để thấy được góc nhìn của mẹ đối với bố tôi. Nhưng những gì tôi đang cầm trên tay thì đầy thù hận và có cả sự khinh thường”.

Cô nói thêm: “Tôi sẽ bị buộc phải rơi vào tình thế công khai bày tỏ cảm xúc của mình về bộ phim và chống lại cô (đạo diễn Sofia Coppola), mẹ tôi và bộ phim này”.

Con gái của nam danh ca Elvis Presley - Lisa Marie Presley

Con gái của nam danh ca Elvis Presley - Lisa Marie Presley.

Trong khi đó, Lisa Marie Presley lại ca ngợi bộ phim tiểu sử “Elvis” năm 2022 của đạo diễn Baz Luhrmann, và gọi nó là một “sự giải thoát và là tia sáng”. Trong các email, cô cũng nói rằng mình không thể hiểu việc Coppola cố gắng hạ bệ cha mình sau một bộ phim đáng kinh ngạc như vậy của Luhrmann có lý do gì.

Lisa viết: “Tôi lo rằng mẹ đã không nhìn thấy cách mà cha tôi sẽ bị nhìn nhận khi bộ phim này ra mắt. Tôi thấy mình cần bảo vệ bà, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ và giới thiệu di sản của cha tôi. Tôi nghĩ bà không hiểu được ý định đằng sau bộ phim hoặc là kết quả nó sẽ mang lại”.

Lisa cho biết cô đã nói chuyện với một trong những người con của mình về tác phẩm này, khi chúng hỏi thêm về sự thật đằng sau kịch bản. “Tôi giải thích rằng chúng tôi sắp phải chịu thêm một cú sốc khác trong cuộc đời mình. Rằng sẽ có một bộ phim về ông con bé và cố gắng làm cho ông ấy trông thực sự tệ nhưng điều đó không đúng”, cô viết.

“Tôi phải giải thích rằng bà ngoại yêu quý của nó ủng hộ việc đó. Hai đứa trẻ này đã phải trải qua rất nhiều bi kịch trong 7 năm qua, phải chịu đựng cuộc ly hôn của tôi và cuộc chiến giành quyền nuôi con kinh hoàng để rồi mất đi anh trai của chúng”.

Đạo diễn Sofia Coppola

Đạo diễn Sofia Coppola.

Sau khi nhận được phản hồi của con gái Lisa, phía Coppola đã có hành động thảo luận lại kịch bản, và cắt bớt 10 trang trong tổng số đó. Sau đó nữ đạo diễn cũng phản hồi lại: “Tôi hy vọng sau khi xem bản dựng cuối cùng, cô sẽ thấy khác và hiểu rằng tôi rất quan tâm đến việc tôn vinh Priscilla, đồng thời thể hiện sự nhạy cảm và phức tạp của Elvis”.

Một người thân cận với bộ phim cho biết các cuộc trao đổi nói trên đã được thực hiện vào ngày 2.9.2022, khi chỉ còn vài tuần nữa là tác phẩm này bắt đầu sản xuất. Nguồn tin cho biết bộ phim chỉ dựa trên cuốn hồi ký và cũng đã có nhiều chi tiết bị cắt liên quan đến việc tán tỉnh của cặp đôi có thể gây sốc cho khán giả đương thời. Người trong cuộc cho biết mục tiêu của Coppola là kể một câu chuyện tình yêu cũng như quá trình đấu tranh của Priscilla để thích nghi với cuộc sống với một siêu sao toàn cầu.

“Priscilla” theo đó đã được các nhà phê bình đánh giá tích cực tại LHP Venice vừa qua. Hai diễn viên Cailee Spaeny - người đóng vai Priscilla và ngôi sao của phim “Euphoria” - Jacob Elordi - người đóng vai Elvis cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở mùa giải thưởng năm nay.

Tuy thế vợ của Presley, nhân vật chính của bộ phim này, bà Priscilla Presley thì lại ca ngợi tác phẩm và các nghiên cứu của nữa đạo diễn Sofia Coppola. Bà nói "rất khó để có cơ hội được xem một bộ phim nói về bạn, cuộc đời của bạn và tình yêu của bạn".