GIẢI TRÍ

Con gái Mai Phương không khóc, vẫn chưa biết mẹ ra đi mãi mãi

Anh Châu • 29-03-2020 • Lượt xem: 1321
Con gái Mai Phương không khóc, vẫn chưa biết mẹ ra đi mãi mãi

Gia đình vẫn chưa cho bé Lavie chưa biết mẹ qua đời, cũng như còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu hết mọi việc.

Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35 vào chiều tối ngày 28/3. Rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nữ diễn viên. 

Lễ nhập quan cho nữ diễn viên được tổ chức theo nghi thức Hội thánh Tin Lành vào lúc 16h ngày 29/3, lễ cầu nguyện lúc 15h ngày 30/03, lễ tang được tổ chức lúc 8h ngày 31/3. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, đám tang của diễn viên Mai Phương được giữ kín, hạn chế số người tới viếng.


Diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng vào tối 28/03 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Theo nguyện vọng nữ diễn viên, lễ tang của cô được tổ chức theo nghi thức đạo Tin Lành, bỏ các nghi thức thờ cúng, bái lạy...

Buồn vì Mai Phương ra đi, nhưng mọi người cũng rất lo lắng và cảm thương cho bé Lavie - con gái Mai Phương còn quả nhỏ. Chia sẻ với giới truyền thông, mẹ của diễn viên Mai Phương, NSUT Trịnh Kim Chi và "Ốc" Thanh Vân cho biết hiện tại bé Lavie chưa biết mẹ qua đời. 

Vào tối (29/3), con gái nữ diễn viên đến đám tang để gặp mẹ lần cuối.

"Mọi thứ tại tang lễ với Lavie quá lạ lẫm nên bé thắc mắc nhiều điều. Lavie cũng không khóc khi nhìn thấy linh cữu của mẹ. Bé còn vô tư quá nên gia đình cố gắng lựa lời nói nhẹ nhàng. Bé chỉ biết mẹ nay đã lên thiên đường và không còn bên cạnh nữa", Trịnh Kim Chi nói. 

Lavie là con gái của Mai Phương và bạn trai - ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Thời gian qua, cô bé được hai cô bảo mẫu giúp chăm sóc trong lúc cố diễn viên điều trị căn bệnh ung thư phổi. 

Ca sĩ Trương Bảo Như - bạn thân của Mai Phương cho biết thêm trước lúc mất Mai Phương không có dặn dò nào về con gái. Trương Bảo Như nói: "Phương quá đau không nói được gì. Khi gần mất, Phương không muốn con gái nhìn thấy hình ảnh không đẹp của mình. Phương tránh gặp bé nhiều".


Mai Phương và con gái


Mới 7 tuổi, Lavie vẫn chưa nhận thức được việc mẹ đã không còn. (Ảnh: Vietnamnet)

Hình ảnh cô bé ngây thơ, lặng người nhìn di ảnh của mẹ khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện một số đồng nghiệp, bạn bè của Mai Phương đã quyết định lập quỹ cho bé Lavie. Họ kêu gọi khán giả quyên góp để có thể lo cho bé có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện tại, gia đình Mai Phương chưa có dự tính nào cụ thể về việc nuôi dưỡng Lavie trong thời gian tới. Nhưng theo chia sẻ của NSUT Trịnh Kim Chi, có thể ông bà ngoại sẽ đón bé về chăm sóc sau khi hoàn tất hậu sự cho con gái.

Nói về kế hoạch nhận nuôi bé Lavie – con gái của Mai Phương, Vân Ốc trải lòng: “Nuôi dạy một đứa bé không đơn giản như mang về một món đồ hay con búp bê. Nuôi một đứa bé là chịu trách nhiệm cả cuộc đời. Trước đây, tôi và một số người muốn nhận nuôi bé. Tôi nghĩ Phương sợ tôi đông con nhỏ, khó chu toàn được nếu thêm Lavie. Quyết định của Phương tôi tôn trọng vì người mẹ phải nghĩ nhiều hướng cho con của mình”.

“Dù vậy, tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cho Lavie ở bất cứ thời điểm nào. Hiện tại, Lavie đang được chăm sóc rất tốt. Có hai người đang nuôi bé. Hai người này đã giúp đỡ Phương từ xưa. Họ không phải ruột thịt nhưng tình cảm cũng như gia đình. Phương may mắn có những người thương thật lòng, giúp nhiệt tình. Chuyện này khúc mắc, không thể chia sẻ được nên mong mọi người thông cảm”, Vân Ốc nói thêm.


Bố Mai Phương trầm ngâm đứng trước linh cữu. Ông cũng là người bên cạnh trong những giây phút cuối cùng của con gái. Ông nói: “Phương ra đi rất thanh thản, bình yên trong vòng tay gia đình, bạn bè”

Bố mẹ Mai Phương thất thần trước di ảnh con gái.

NSƯT Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Kha Ly, Huỳnh Đông - Ái Châu là những nghệ sĩ túc trực giúp gia đình lo liệu hậu sự cho Mai Phương. 

Thông tin thêm:

Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ.

Nữ diễn viên bị hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2018. Cô nhập viện vào tháng 8/2018 và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong quá trình điều trị, khi sức khỏe ổn định hơn, Mai Phương quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên nhận lời đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa cảm phục khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km. Đây là dự án phim cuối cùng của Mai Phương.