ĐỜI SỐNG

Covid-19: Vắc xin sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ?

D.T • 09-10-2023 • Lượt xem: 918
Covid-19: Vắc xin sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ?

Một nghiên cứu mới cho thấy vắc xin ngừa Covid có liên quan đến tỷ lệ xuất huyết âm đạo bất thường ở những phụ nữ không còn kinh nguyệt. 

Các nhà khoa học Na Uy đã phát hiện ra một tác dụng phụ bất thường ở những phụ nữ sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Cụ thể, những người phụ nữ không có kinh nguyệt đã gặp tình trạng xuất huyết âm đạo sau khi tiêm vắc xin Moderna và Pfizer. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 22.000 phụ nữ ở các giai đoạn lão hóa sinh sản khác nhau trong khoảng 9 tháng và phát hiện ra rằng 3,3% phụ nữ sau mãn kinh, 14,1% phụ nữ quanh mãn kinh và 13,1% phụ nữ tiền mãn kinh bị chảy máu ít nhất một lần sau khi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. 


Vắc xin Covid-19 được cho là có liên quan đến tình trạng xuất huyết âm đạo ở phụ nữ. 

Khoảng một nửa số ca xuất huyết được cho là xảy ra trong vòng bốn tuần đầu tiên sau khi tiêm vắc xin. Nguy cơ chảy máu của phụ nữ sau mãn kinh cao gấp 2 đến 3 lần trong 28 ngày sau khi tiêm so với trước khi tiêm. Mối liên hệ này rõ ràng hơn ở phụ nữ quanh mãn kinh và tiền mãn kinh, với cả hai nhóm đều có nguy cơ cao gấp ba đến năm lần. Phụ nữ quanh mãn kinh thường ở độ tuổi 40 và đã bắt đầu gặp một số triệu chứng mãn kinh nhưng vẫn có thể mang thai, trong khi phụ nữ tiền kinh nguyệt không có triệu chứng mãn kinh. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy sự khác biệt trong mức độ nhạy cảm của phụ nữ khi tiêm vắc xin. Phụ nữ tiền mãn kinh có nguy cơ xuất huyết âm đạo cao hơn 32% sau khi tiêm một liều vắc xin Moderna so với Pfizer.

Tiêm chủng có liên quan đến chảy máu như thế nào?

Tác giả nghiên cứu Kristine Blix và các đồng nghiệp của cô tại Viện Y tế Công cộng Na Uy ở Oslo đã thu thập dữ liệu từ bảng câu hỏi từ một cuộc khảo sát sức khỏe dân số đang diễn ra để điều tra vắc xin Covid-19 và tình trạng chảy máu bất ngờ ở ba nhóm đối tượng. Bà Blix chia sẻ: "Ngay từ đầu đại dịch, chúng tôi đã thực hiện các bảng câu hỏi hai tuần một lần dành cho những người tham gia nhóm để theo dõi ảnh hưởng của đại dịch". 

Các câu trả lời cho bảng câu hỏi năm 2021 chỉ ra rằng một số phụ nữ bị xuất huyết trong kỳ kinh nhiều bất thường sau khi tiêm vắc xin. Cô nói: "Điều này thôi thúc chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về các kiểu xuất huyết một cách tổng quát". Trong quá trình nghiên cứu, một giả thuyết đặt ra rằng protein tăng đột biến của SARS-CoV-2 được sử dụng trong vắc xin có thể là thủ phạm. Các tác giả viết trong bài báo: "Nguy cơ gia tăng sau khi cả Comirnaty (Pfizer) và Spikevax (Moderna) đều đề xuất một cơ chế liên quan đến protein tăng đột biến của virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2) chứ không liên quan đến các thành phần vắc xin khác". Các con đường gây ra xuất huyết có thể xuất phát từ phản ứng miễn dịch liên quan đến protein tăng đột biến hoặc biểu hiện nội mạc tử cung của thụ thể enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2) đóng vai trò là điểm xâm nhập của vi rút.

Kết luận cuối cùng...vẫn đang được làm rõ

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 đã kiểm tra gần 8.000 phụ nữ cho thấy xuất huyết bất thường là tác dụng phụ phổ biến của vắc xin Pfizer. Các tác giả viết trong bài báo viết rằng hầu hết phụ nữ đều bị  bị xuất huyết quá nhiều trong khoảng thời gian từ ngày chích ngừa và kỳ kinh nguyệt tiếp theo, đồng thời khuyến nghị điều tra thêm về các biến cố và hậu quả lâu dài có thể xảy ra của xuất huyết âm đạo do vắc xin gây ra.


Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang thu thập dữ liệu để đưa ra kết luận chính xác nhất. 

Vào năm 2022, The Lancet đã công bố một nghiên cứu trong đó các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng một nhóm gần 64.000 người từ 18 tuổi trở lên trải qua kinh nguyệt không đều hoặc xuất huyết âm đạo dưới dạng thay đổi thời gian hành kinh. Ngược lại, một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Vaccine cho thấy phụ nữ tiền mãn kinh được tiêm phòng Covid-19 không có nhiều khả năng kinh nguyệt không đều hoặc xuất huyết nhiều hơn sau khi chích so với những phụ nữ không được chích ngừa. 

Nguyên nhân có thể gây xuất huyết âm đạo bất thường

Xuất huyết âm đạo bất thường có thể do một số yếu tố, từ căng thẳng đến các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn, bao gồm: Lạc nội mạc tử cung; viêm vùng chậu; hội chứng buồng trứng đa nang; suy buồng trứng nguyên phát; rối loạn tuyến giáp hoặc tuyến yên; ung thư tử cung hoặc buồng trứng.

Thuốc và các biến chứng khi mang thai cũng có thể gây chảy máu bất thường, bao gồm: thuốc tránh thai; các loại thuốc bao gồm steroid hoặc thuốc làm loãng máu; sảy thai hoặc mang thai ngoài tử cung; phẫu thuật, để lại sẹo hoặc tắc nghẽn trong tử cung, buồng trứng hoặc ống dẫn trứng của phụ nữ.

FDA vẫn khuyến nghị sử dụng vắc xin

Vào ngày 11/9, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại vắc xin ngừa Covid-19 cập nhật - một loại "được chế tạo nhằm bảo vệ tốt hơn trước các hậu quả nghiêm trọng của Covid-19 và cả tử vong". Tiến sĩ Peter Marks, giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học của FDA, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Việc tiêm chủng vẫn rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và tiếp tục bảo vệ chống lại các hậu quả nghiêm trọng của Covid019, bao gồm cả việc nhập viện và tử vong. Công chúng có thể yên tâm rằng những loại vắc xin cập nhật này đã đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt của cơ quan về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất. Chúng tôi rất khuyến khích những người đủ điều kiện cân nhắc việc tiêm chủng".

Nguồn: theepochtimes.com