Du lịch

Cung điện của mùa đông

Huỳnh Phương • 22-12-2017 • Lượt xem: 10886
Cung điện của mùa đông

 Khách sạn băng Icehotel được xây dựng vào năm 1989, được ví như ‘cung điện mùa đông’ được làm hoàn toàn từ băng và tuyết tự nhiên trong mùa đông.

Theo tờ Guardian (Anh), khách sạn băng Icehotel thuộc vùng Lapland, Thụy Điển được xây dựng với nguồn vật liệu là tuyết tự nhiên và băng được lấy từ sông băng trong khu vực.

Vào mùa đông mỗi năm, khách sạn băng Icehotel được xây dựng theo từng phong cách mang nét kiến trúc riêng biệt. Năm nay, Icehotel có thêm phòng trưng bày phi hành gia và phòng "nữ hoàng băng giá".

Icehotel 2017 có tất cả 35 phòng do 36 kiến trúc sư, nghệ sĩ đến từ 17 quốc gia thiết kế. Tổng cộng có 30.000 m3 băng và tuyết được sử dụng để xây dựng khách sạn.

Nội thất phòng King Kong do Lkhagvadorj Dorjsuren thiết kế. Ảnh: Asaf Kliger

 

Phòng này có tên Thỏ Trắng, được thiết kế bởi hai kiến trúc sư AnnaSofia Mååg và Niklas Byman. Ảnh: Asaf Kliger

 

Mỗi phòng mang nét độc đáo riêng. Đây là phòng Ground Rules với hình ảnh những chú ốc sên băng đang bò trên các khối băng, do Carl Wellander và Ulrika Tallving thực hiện. Ảnh: Asaf Kliger

 

Hai tác phẩm điêu khắc băng hình dạng hai phi hành gia trong phòng Không gian do Adrian Bois Pablo Lopez thiết kế. Ảnh: Asaf Kliger