THỂ THAO

Cuộc đua giành vé vớt ở Vòng loại U.19 Quốc gia 2023, tấm vé cho U.19 PVF hay U.19 Đông Á Thanh Hóa?

Huyền Hân • 17-04-2023 • Lượt xem: 922
Cuộc đua giành vé vớt ở Vòng loại U.19 Quốc gia 2023, tấm vé cho U.19 PVF hay U.19 Đông Á Thanh Hóa?

Đã đến lượt trận cuối của Vòng loại U.19 Quốc gia 2023, ngoài sự cạnh tranh 2 vị trí đầu tiên trong các bảng để có vé đến thẳng, thì cuộc so kè giữa các đội xếp thứ 3 ở 5 bảng cũng đang diễn ra cực kỳ quyết liệt.

Xem thêm: 

Giai đoạn nước rút Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Cuộc đua thể lực – Đội hình đồng đều 

Xác định 3 cái tên chính thức góp mặt tại Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023

Theo quy định của giải đấu, đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đến Vòng chung kết. Ngoài ra, nếu đội chủ nhà nằm trong 11 đội giành vé thì sẽ có thêm chiếc vé cho đội thứ 3 có thành tích tốt thứ nhì. Vì giải đấu có bảng 6 đội, có bảng 5 đội vì thế tiêu chí so kè giữa các đội thứ 3 ở 5 bảng là là điểm số có được ở các trận đấu, không tính kết quả với đội xếp cuối bảng.

Theo lý thuyết ở các bảng đấu trước lượt trận cuối, thì U.19 PVF và U.19 Đông Á Thanh Hóa đang có lợi thế rất lớn cho cuộc cạnh tranh tấm vé vớt – đội thứ ba có thành tích tốt nhất. 

Ở bảng A, đã xác định hai cái tên đi tiếp là U.19 Viettel và U.19 Hà Nội. Còn U.19 Đông Á Thanh Hóa đang hướng tới vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhiệm vụ đầu tiên của U.19 Đông Á Thanh Hóa chính là vượt qua được U.19 Viettel để có được 3 điểm và đội U.19 Hà Nội thắng U.19 Hải Phòng để U.19 Hải Phòng xếp cuối bảng. Khi so sánh giữa các bảng, U.19 Đông Á Thanh Hóa sẽ trừ 4 điểm nếu Hải Phòng xếp cuối, sẽ trừ 6 điểm khi Quảng Ngãi xếp cuối. Nếu 2 điều kiện cần này xảy ra, thì khi đem so sánh U19 Đông Á Thanh Hóa sẽ có 15 điểm khi kết thúc vòng loại và hơn tất cả các đội thứ 3 ở 5 bảng. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất chính là họ phải vượt qua Viettel. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, mặc dù đã đạt được mục tiêu, nhưng U.19 Viettel có phần nhỉnh hơn, đội hình đồng đều chính thức và dự bị và hoàn toàn có thể vượt qua Đông Á Thanh Hóa. Trường hợp Thanh Hóa hòa, khi so sánh, họ sẽ có 13 điểm(nếu Hải Phòng cuối bảng), 11 điểm(khi Quảng Ngãi cuối bảng). Còn khi thất bại, cơ hội rất thấp khi chỉ có 12 điểm khi so sánh với đội thứ ba ở các bảng còn lại.


U.19 PVF


U.19 Đông Á Thanh Hóa

Ở bảng B, cũng đã xác định U.19 SHB Đà Nẵng và U.19 Sông Lam Nghệ An có vé. Chỉ còn U.19 PVF trông chờ vào tấm vé vớt. Hiện tại, U.19 PVF có được 11 điểm và nếu chiến thắng lượt cuối trước Nam Định thì họ sẽ có 14 điểm và trông chờ vào kết quả bảng A. So với các đội xếp thứ 3 ở các bảng thì chỉ có U.19 Đông Á Thanh Hóa có thể vượt qua được PVF. Cánh cửa của PVF tuy hẹp nhưng hoàn toàn vẫn có hy vọng vì U.19 Đông Á Thanh Hóa cũng khó thắng U.19 Viettel. 

Tại bảng C, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang cùng cạnh trạnh chiếc vé thứ 2. Tuy nhiên, U.19 Khánh Hòa đang có lợi thế khi có được 19 điểm, hơn Lâm Đồng 2 điểm. Và lượt trận cuối, Khánh Hòa chỉ phải gặp Phú Yên, chỉ cần từ hòa đến thắng, Khánh Hòa sẽ giành chiếc vé thứ 2. Còn Lâm Đồng sẽ phải gặp Hoàng Anh Gia Lai, muốn có chiếc vé thứ 2 họ cần thắng Hoàng Anh Gia Lai và trông chờ Khánh Hòa thua( điều này khó xảy ra). Nhưng việc thắng Hoàng Anh Gia Lai, giúp Lâm Đồng có điểm số cao khi so sánh với đội thứ 3 ở các bảng còn lại. Khi đó, U.19 Lâm Đồng có 20 điểm và trừ đi 6 điểm trong 2 trận gặp đội cuối bảng Kon Tum. Khi so sánh U.19 Lâm Đồng có 14 điểm. Với hiệu số thấp, U.19 Lâm Đồng bây giờ chỉ mong hai đội xếp thứ 3 ở bảng A và B sẩy chân.

Ở bảng D, thì vị trí thứ ba so về mặt điểm số thì không còn khả năng cạnh tranh với các bảng còn lại. 

Ở bảng E, việc Đồng Tháp thắng An Giang lượt trận trước, đã giúp Long An có thể vượt lên giành tấm vé chính thức đến VCK của An Giang. Hiện An Giang chỉ có 13 điểm, Long An 12 điểm nhưng còn trận cuối gặp Tiền Giang. Nếu thắng Tiền Giang, Long An sẽ chính thức có vé, cùng Đồng Tháp đến VCK. Trường hợp hòa, thì khi đó 2 đội U.19 Long An và An Giang cùng 13 điểm. U.19 An Giang sẽ xếp trên vì hơn đối đầu(thắng 2-0, hòa 0-0). Đồng thời với 13 điểm, họ sẽ rất khó cạnh tranh đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng. Lúc đó đội thứ ba bảng này chỉ đi tiếp khi đội thứ 3 ở các bảng đều thất bại ở lượt trận cuối. Điều này thì khó mà xảy ra. Vì vậy, muốn có vé, U.19 Long An phải thắng Tiền Giang để có vé chính thức.

Thông tin thêm:

Trong tháng 4 này, Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...