GIẢI TRÍ

Cuộc sống đầy bất hạnh và cực khổ của nghệ sĩ Hoàng Lan

Đan Thùy • 22-02-2021 • Lượt xem: 465
Cuộc sống đầy bất hạnh và cực khổ của nghệ sĩ Hoàng Lan

Hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan vô cùng yếu, bị hoại tử cột sống và mù một mắt.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Lan nằm trên giường tại phòng trọ và cho biết: “Cô diễn viên Hoàng Lan vừa mổ cột sống 2 lần, bị hoại tử cột sống, đã lan ra đến đùi, tay và mù 1 mắt, rất nhức xương. Hiện nay cô đang ở tạm trong một phòng trọ tại Chung cư Cây Mai, lô A, 189 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11 vì hồi trước Tết bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân về nhà dưỡng bệnh. Mình vừa đến thăm cô và ủng hộ cho cô một ít. Một người chị của mình cũng đã ủng hộ 20 triệu. Mọi người ai có lòng thì ủng hộ cô một ít để trang trải cuộc sống cá nhân, thuê nhà trọ và ăn uống, mua thuốc thang chăm sóc dưỡng bệnh nhé”.

Bài chia sẻ của Nguyễn Văn Chung nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sau 8 giờ kêu gọi, anh đã nhận được 40 triệu đồng và cho biết sẽ chuyển đến tận tay diễn viên Hoàng Lan ngay để bà có thể trang trải việc ăn ở và thuốc men chữa bệnh.


Nghệ sĩ Hoàng Lan bị hoại tử cột sống, phải mổ 2 lần - Ảnh: Internet

Trước đó, vào hồi tháng 10.2020, nghệ sĩ Hoàng Lan phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng bị hoại tử phần lưng, đau nhức toàn thân. Sau khi tiến hành sơ cứu, các bác sĩ chuyển bà về Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng quận 8 để ổn định, chờ mổ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan mắc nhiều bệnh ở tuổi già liên quan đến huyết áp, tim mạch, thận. Ngoài ra, bà còn bị chứng bệnh parkinson hành hạ, đi lại khó khăn.

Không những bị bệnh tật hành hạ, cuộc đời của nghệ sĩ Hoàng Lan cũng thật gập ghềnh và éo le. Bà vào nghề năm 1977, gắn bó 20 năm với sân khấu kịch. Nghệ sĩ Hoàng Lan nổi lên từ chương trình "Trong nhà ngoài phố", sau đó bà rời khỏi đoàn kịch, chuyển sang đóng phim truyền hình.

Hoàng Lan từng tham gia các phim khác nhau như Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời… Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ cũng ra đi khi Hoàng Lan 29 tuổi, để lại cho nữ nghệ sĩ 9 người em. Hoàng Lan gần như không có tuổi thơ khi phải bươn chải bôn ba với nghề diễn để kiếm tiền nuôi các em. Mọi sự nỗ lực, mọi sự cố gắng dường như được đền đáp khi sự nghiệp của nữ nghệ sĩ cứ lên như diều gặp gió.


Nghệ sĩ Hoàng Lan thời trẻ - Ảnh: Internet

Quãng thời gian tỏa sáng trên sân khấu là quãng thời gian bà vui nhất. Cũng như bao người nghệ sĩ nữ khác, ước mơ của người phụ nữ ấy là chuyện lấy chồng và có một gia đình êm ấm. Bà cũng từng được hưởng cái hạnh phúc ấy nhưng là thứ hạnh phúc không trọn vẹn. Thời còn mặn nồng của Hoàng Lan cùng chồng và các con đôi lúc cũng tràn ngập tiếng cười. Dù có khó khăn nhưng đối với bà lúc đó vẫn còn cả gia đình đang trông đợi nên bản thân lại càng cố gắng hơn.

Năm 2009, Hoàng Lan quay lại huyện Năm Căn (Cà Mau), nơi chôn nhau cắt rốn, hùn với người quen nuôi tôm. Không may, những vụ tôm liên tiếp thất bại, lỗ gần mấy tỉ bạc. Cùng lúc đó, tiền bà cho bạn bè vay cũng bị giật đến trắng tay. “Từ chỗ tiền bạc dư dả, tôi không còn một xu dính túi. Cú ngã ấy làm tôi sốc nặng”. Từ đó, Hoàng Lan suy sụp tinh thần, bệnh tật ập xuống.

Đầu năm 2011, nữ nghệ sĩ bị xe tông dẫn đến chấn thương đầu gối trái. Cuối năm 2011, Hoàng Lan phát hiện sức khỏe mình càng yếu đi nhưng bà vẫn phải đi làm để kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Những căn bệnh hành hạ bà là thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não… Đây cũng chính là thời khắc khó khăn nhất ập đến với Hoàng Lan.

Cuộc sống hôn nhân không kéo dài được bao lâu, khi chia tay chồng, 2 đứa con cũng theo cha, từ đó bà sống một mình. Giấu nỗi buồn vào lòng, Hoàng Lan dốc hết tâm sức cho nghiệp diễn để quên đi những cô đơn trong cuộc sống thực tại.

Cuộc sống khó khăn, bệnh tật hành hạ đã khiến bà nhiều lần rơi vào hoàn cảnh bế tắc, cùng cực. “Tôi trầm uất, chán chường, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Không tiền chữa bệnh, có lúc tôi bế tắc, muốn uống thuốc ngủ để chấm dứt cuộc đời”, Hoàng Lan nghẹn ngào chia sẻ.

Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường. Mắt phải bà bị hỏng, mắt trái mờ (di chứng của việc tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước).

Nhưng không vì thế mà bà đầu hàng số phận. Hoàng Lan kiên trì đến mức khiến khán giả ngạc nhiên. Chống chọi với bệnh tật mỏi mệt là thế, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trong căn nhà trọ cũ kỹ. Vậy mà tiền thuê mỗi tháng ngốn hết 6,5 triệu. Để có đồng ra đồng vào, em gái bà xoay qua bán cà phê, nước ngọt nhưng quán vắng hoe, thế nên cả hai tính thêm cách mở quán ăn.

Sau khi hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan được nhiều người biết đến, các đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã quyên góp tiền để giúp bà mở quán ăn tại nhà, kiếm tiền chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, quán ăn của nữ nghệ sĩ rất vắng khách và có nguy cơ phải đóng cửa.

Theo 1thegioi.vn