ĐỜI SỐNG

Đà Lạt - Thành phố lãng mạn trên cao nguyên

Bài và ảnh: Hà Thành • 22-05-2023 • Lượt xem: 808
Đà Lạt - Thành phố lãng mạn trên cao nguyên

Mang trong mình một vẻ đẹp nên thơ và lãng mạn, cùng bề dày lịch sử - văn hóa, Đà Lạt được coi là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam, là điểm đến đầy sức hút khó cưỡng đối với cả du khách trong nước và Quốc tế.

Đà Lạt là thành phố thủ phủ - tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Từ xưa, đây là vùng đất sinh sống của một số dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên. Năm 1893, bác sĩ Alexandre Yersin đã thám hiểm ra vùng đất này. Và sau đó, vị toàn quyền Paul Doumer khi tìm kiếm xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở Đông Dương, đã lựa chọn cao nguyên Lâm Viên theo lời đề nghị của bác sĩ Alexandre Yersin. Trong nửa đầu thế kỷ 20, người Pháp đã biến vùng đất hoang sơ này thành một thành phố xinh đẹp với hạ tầng và nhiều công trình kiến trúc, và trở thành một trung tâm du lịch, khoa học và giáo dục của Đông Dương.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên có độ cao 1500m so với mực nước biển, Đà Lạt có khí hậu ôn hoà dịu mát quanh năm, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Lịch sử hơn một thế kỷ hình thành để lại cho Đà Lạt nhiều giá trị về quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị; được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20.

Đà Lạt còn có nhiều tên gọi lãng mạn như “thành phố mù sương”, “thành phố ngàn hoa”, “thành phố ngàn thông”, “xứ hoa anh đào”, tiểu “Paris”. Hiện tại, Đà Lạt là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Lâm Đồng và là đô thị - trung tâm quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Đến với Đà Lạt, du khách bị quyến rũ bởi vẻ đẹp lãng mạn của thành phố này, với nhiều công trình, danh thắng và cả những giá trị nhân văn của con người.

Đà Lạt có 120 năm hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang sơ trở thành một đô thị trung tâm của khu vực.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên cao 1500m, Đà Lạt có khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm.

Kiến trúc đô thị Đà Lạt có đặc trưng riêng bởi địa hình đồi núi...

Ở đó kiến trúc hòa quyện cùng thiên nhiên.

Đà Lạt còn được gọi là “thành phố ngàn thông” với những rừng thông bao quanh và nằm ngay trong lòng thành phố.

Vẻ đẹp thiên nhiên đầy quyến rũ.

Đà Lạt cũng là thành phố của những hồ nước đẹp, với hồ Xuân Hương ở ngay trung tâm, hay các hồ khác như hồ Than Thở, hồ Tuyền Lâm, hồ Đa Thiện, hồ Chiến Thắng.

Hồ Tuyền Lâm, một danh thắng của Đà Lạt.

Thành phố ngàn hoa. Ở Đà Lạt nơi nào cũng có hoa.

Nổi tiếng nhất là hoa mimosa, một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

Hoa dã quỳ, loài hoa nở vào mùa đông.

Đà Lạt có nhiều danh thắng đẹp có những cái tên lãng mạn như thung lũng tình yêu, rừng ái ân, đồi mộng mơ, hồ than thở... Ảnh: Thũng lũng Tình yêu.

Thác Cam Ly, thác nước tự nhiên ngay trong lòng thành phố.

Đà Lạt sở hữu một di sản lớn về kiến trúc. Ảnh: Nhà ga Đà Lạt, nhà ga xe lửa duy nhất ở khu vực Tây Nguyên và được coi là nhà ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương.

Dinh Bảo Đại, công trình ghi dấu ấn của triều đại nhà Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Một trong những “đặc sản” của Đà Lạt là biệt thự...

Đà Lạt có hàng ngàn ngôi biệt thự với những nét kiến trúc đa dạng, là diện mạo của đô thị.

Đà Lạt là trung tâm thương mại của khu vực Tây Nguyên. Ngôi chợ Đà Lạt được xây dựng từ năm 1955 nằm ở trung tâm thành phố.

Đà Lạt cũng là trung tâm khoa học, giáo dục với nhiều trường học, trung tâm nghiên cứu như trường Đại học Đà Lạt, trường Cao đẳng sư phạm, Viện Pasteur, Viện Sinh học Tây Nguyên, Viện Hạt nhân... Ảnh: Viện Pasteur Đà Lạt.

Trường Cao đẳng Sư phạm, một kiến trúc tiêu biểu của thành phố. Công trình này được Hiệp hội kiến trúc sư thế giới bình chọn là một trong 1000 công trình đẹp nhất thế giới thế kỷ 20.

Đà Lạt đa dạng về tôn giáo với hàng trăm chùa, nhà thờ, thiền viện, tu viện. Ảnh: Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt.

Thiền viện trúc lâm – là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng, thuộc thiền phát Trúc Lâm Yên Tử.

Hình ảnh quen thuộc của Đà Lạt, gợi nhớ về một thời xa xưa...

Đêm Đà Lạt.

Đà Lạt – thành phố mộng mơ, lãng mạn, thành phố tình yêu.