ĐỜI SỐNG

Da tích tụ, nguyên nhân và cách loại bỏ an toàn

An Yên • 30-06-2022 • Lượt xem: 59797
Da tích tụ, nguyên nhân và cách loại bỏ an toàn

Da luôn phải tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân bên ngoài như khói, bụi, ánh nắng mặt trời, cùng với những biến đổi bên trong như thay đổi nội tiết tố, thiếu hụt vitamin… sẽ làm cho lớp da ngoài cùng trở nên sần sùi, sạm nám. Nói một cách nôm na đó là lớp da chết, nếu để tích tụ quá nhiều da sẽ bị tàn phá.

Da chết nghe có vẻ đáng sợ, nhưng sự thật thì nó không phải là một điều xấu vì lớp ngoài cùng của da được tạo thành từ các tế bào da chết, nó chỉ là quá trình trao đổi chất được diễn ra liên tục khi tế bào da chết được thay thế bằng các tế bào da mới. Điều này thực sự cần thiết để có được làn da khỏe mạnh. Chìa khoá để có được làn da  đầy sức sống là không để lớp da chết tích tụ bằng cách loại bỏ chúng một cách an toàn trước khi hình thành lớp da mới. Việc loại bỏ đó chính là tẩy lớp da chết đi nhưng đó không phải là một việc đơn giản.

Mỗi phút, mỗi ngày cơ chế hoạt động của cơ thể chúng ta loại bỏ 30.000 đến 40.000 tế bào da chết và đây là nguyên lý bình thường, lớp biểu bì liên tục tạo ra các tế bào mới để thay thế những tế bào không cỏn đảm nhận được chức năng sinh học đã bị mất đi mà mắt thường không nhìn thấy được. Trong khi đó các tế bào da sống được tìm thấy ở tầng sâu hơn của lớp biểu bì và di chuyển lên bề mặt da khi những tế bào khác chết đi. Lớp biểu bì sử dụng các tế bào da chết như một lớp hàng rào và chất đệm để bảo vệ cơ thể, hạn chế sự mất nước, duy trì độ ẩm cho da, ngăn cản sự xâm nhập sâu của các yếu tố gây hại từ bên ngoài, quá trình này diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào (theo bác sĩ da liễu Hadley King, M.D).

Nguyên nhân nào dẫn đến có nhiều da tích tụ?

Da chết đóng vai trò thực sự quan trọng trong quá trình thay thế các tế bào tự nhiên. Những thứ như thời tiết, môi trường, lối sống, tuổi tác, ánh nắng mặt trời, sản phẩm chăm sóc da, tình trạng mất nước… là nguyên nhân chính trong việc tích tụ tế bào da chết, gây ảnh hưởng đến da và sức khỏe của da.

Các dấu hiệu nhận biết

Mỗi ngày làn da chúng ta sản sinh và tích tụ hàng tỉ tế bào cũ và mới trên bề mặt da, nhưng nếu không làm sạch, da sẽ bị xỉn màu, nhợt nhạt. Chúng ta không thể nhận thấy qua ngày một ngày hai, chính vì vậy theo thời gian da bị xanh xao và xám xịt không còn tươi sáng nữa. Ngoài ra sự tích tụ của tế bào da chết có thể khiến da bị khô ráp, bong tróc, chúng ta nhận thấy rõ ràng nhất sau khi rửa mặt hoặc trang điểm.

Quá nhiều tế bào da chết có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Cộng thêm bụi bẩn và dầu sẽ tạo ra một lớp làm cho các lỗ chân lông không còn thông thoáng, giữ bụi bẩn và vi khuẩn nằm bên dưới. Đều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của mụn.

 

Làm thế nào để loại bỏ một cách an toàn?

Bên trong cơ thể chúng ta ngoài lớp móng, hệ lông và tóc thì chỉ có da là có khả năng tái tạo mà thôi. Những tế bào già cỗi còn lại trên bề mặt da là nguyên nhân làm cho da sần sùi, khô ráp và thiếu sức sống. Chính vì vậy việc loại bỏ các tế bào da chết là bước quan trọng giúp cho làn da trắng sáng, mịn màng đầy sức sống. Có nhiều phương pháp loại bỏ tế da bào chết, nhưng để hạn chế tổn thương cho da khi thực hiện chúng ta cần chú ý đến tình trạng da hiện tại mà chọn lựa một phương pháp phù hợp tránh làm tổn hại da.

Tẩy da cơ học

Việc tẩy tế bào da chết bằng tay có lẽ là kỹ thuật được biết đến nhiều nhất. Do tẩy da chết cơ học liên quan đến việc chà xát da bằng những vật liệu có sẵn trong bếp như đường, muối, các loại vỏ, hạt nhằm lấy đi những lớp da chết. Nhưng nếu chọn phương pháp này cần chú ý chọn công thức có các hạt nhỏ, mịn để tránh những vết rách siêu nhỏ để lại trên da và không quên thực hiện 1-2 lần/ tuần.  

Tẩy da hoá học

Nghe có vẽ đáng sợ, nhưng các chất như axit salicylic, glycolic, citric và các emzym trái cây lại có tác dụng kỳ diệu trên da chỉ cần không lạm dụng chúng quá mức. Theo bác sĩ da liễu Amy Ross cho biết: “Đây chỉ là các axit alpha-hydroxy (AHA), độ axit cao hay thấp chúng ta có thể điều chỉnh được tuỳ thuộc vào số lượng chúng ta sử dụng, sao cho an toàn, dịu nhẹ và hiệu quả trên mỗi loại da”. Mỗi loại đều có thể giúp thúc đẩy sự thay đổi tế bào ở một mức độ nào đó, mang lại cho làn da sáng hơn, đều màu hơn trong từng thời điểm.

Sử dụng kén tằm

Là sản phẩm tự nhiên được tạo thành trong quá trình các con tằm ăn lá dâu rồi nhả tơ đóng thành kén. Các sợi tơ của kén tằm chứa nhiều thành phần thiết yếu như silk protein, chất keo sericin cùng nhiều axit amin khác. Đặc biệt cấu trúc protein bên trong kén tằm gần giống với cấu trúc làn da của chúng ta, chính vì vậy khi sử dụng các dưỡng chất sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào da, làm sạch da, loại bỏ sạch sẽ bụi bẩn, bã nhờn trên da. Chất keo secirin giúp loại bỏ tế bào chết, nếp nhăn trên da và các sắc tố gây sạm nám.

Bọt biển tự nhiên và cọ rửa mặt

Những dụng cụ này là một trong những kỹ thuật tẩy tế bào da chết an toàn và nhẹ nhàng nhất, có thể sử dụng hàng ngày. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dụng cụ tẩy da chết cho da mặt, nhưng với bàn chải (cọ) làm sạch da mặt sẽ giúp cho sữa rửa mặt thẩm thấu vào da, loại bỏ bụi bẩn, những mảnh da bong tróc và cả da chết. Nhưng còn phải tuỳ vào cấu trúc da mặt của chúng ta như thế nào mà có sự lựa chọn cho phù hợp.

Găng tay tẩy tế bào chết

Được sản xuất với nhiều kết cấu khác nhau nhằm để cải thiện tuần hoàn máu, loại bỏ da chết, thậm chí ngăn chạn lông mọc trở lại. Sử dụng găng tay tẩy tế bào da chết giúp chúng ta kiểm soát được lực chà trên da, nên sẽ không làm tổn thương da.

Để giữ cho làn da của chúng ta luôn rạng rỡ, thì chìa khoá để thực hiện được điều đó là chúng ta luôn giữ cho quy trình của da được diễn ra một cách tự nhiên nhất, chúng ta không nên làm cho nó nhanh hơn hoặc chậm hơn quy trình đó, hãy luôn giữ cân bằng giữa tẩy tế bào da chết và dưỡng ẩm da. Đừng quên tẩy tế bào da chết luôn đi đôi với dưỡng ẩm, vì không dưỡng ẩm thì hàng rào bảo vệ da sẽ bị yếu đi. Thêm vào đó phải giữ cho da đủ nước vì như vậy sẽ tránh cho các tế bào da chết tích tụ ngay từ đầu.