GIẢI TRÍ

Đám cưới cổ tích của sao phim ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’

Ngọc Nga • 28-06-2019 • Lượt xem: 2002
Đám cưới cổ tích của sao phim ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’

Ngày 27/6, đám cưới đẹp như mơ của nữ diễn viên Đường Nghệ Hân và tài tử Trương Nhược Quân vừa diễn ra tại lâu đài cổ ở Ireland với sự góp mặt của nhiều ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ.

Tin, bài liên quan:

Hé lộ ảnh cưới của sao phim ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’

Sau hơn 8 năm hẹn hò, hai diễn viên Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân đã chính thức về chung một nhà. Hôn lễ của cặp sao được tổ chức tại lâu đài cổ Adare Manor ở Ireland. Lâu đài được trang trí với nhiều hoa tươi, lãng mạn như trong truyện cổ tích.

Cặp sao chỉ mời bạn bè thân thiết tham dự. Nữ diễn viên Mã Tư Thuần đảm nhận vai trò MC đám cưới. Đặc biệt, dàn phù dâu và phù rể toàn các ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ như Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Hạo Nhiên, Thẩm Mộng Thần, Quách Kỳ Lân, Lý Thấm, Tống Thiến.

Kỳ quý nhân phim “Hậu cung Chân Hoàn truyên” diện váy cưới đính hoa, hạnh phúc bên chồng.

Khi khiêu vũ, cô mặc chiếc váy thêu dòng chữ "Yêu anh như yêu cuộc đời" bằng tiếng Anh. Chân của Trương Nhược Quân cũng xăm câu "Yêu em như yêu cuộc đời".

Tình cảm của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân được xem như ngôn tình giữa đời thực. Cặp sao quen biết từ năm 2011 khi Đường Nghệ Hân đụng phải xe của Trương Nhược Quân và trao nhau số điện thoại liên lạc để giải quyết sự cố. Tài tử 32 tuổi coi cuộc gặp gỡ này là định mệnh gắn kết hai người. Cặp "tiên đồng ngọc nữ" công khai tình cảm vào tháng 8/2017 sau 6 năm hẹn hò. Lúc đó, nữ diễn viên sinh năm 1988 bày tỏ tình yêu với bạn trai trên Weibo: "Thời gian trôi như thoi đưa, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu".

Đường Nghệ Hân tên thật là Đường Đình, cô nổi tiếng qua các bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện (đóng vai Kỳ quý nhân), Lục Trinh truyền kỳ, Tru tiên, Hạnh phúc mãn đường, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện... Mới đây, cô tham gia phim Lộc Đỉnh Ký đóng cùng "Vi Tiểu Bảo" Trương Nhất Sơn. Phim dự kiến chiếu trong năm 2020.

Trương Nhược Quân sinh năm 1987, là con của đạo diễn Trương Kiện, người sáng lập công ty truyền thông Hoàn Ảnh Hoa Nghệ. Anh từng góp mặt trong các phim như Pháp sư Vô Tâm, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Truyền thuyết thanh khâu hồ, Cửu châu Thiên Không Thành, Ma tước...

Cặp sao được công chúng khen ngợi "xứng đôi vừa lứa" và mong hai người hạnh phúc trọn đời.