GIẢI TRÍ

Dân mạng quốc tế dành nhiều lời khen cho MV của Đỗ Hoàng Dương

Quốc Hiển • 16-06-2023 • Lượt xem: 996
Dân mạng quốc tế dành nhiều lời khen cho MV của Đỗ Hoàng Dương

Không chỉ khán giả Việt, không ít khán giả quốc tế cũng bày tỏ sự yêu thích đặc biệt tới MV 'Lời hứa bỏ quên' của Đỗ Hoàng Dương. 

Xem thêm: 

Đỗ Hoàng Dương trở lại với MV mới, xứng danh 'giáo chủ thanh xuân' 

Đỗ Hoàng Dương tung teaser MV kịch tích như phim

Vừa qua, Đỗ Hoàng Dương đã ra mắt MV "Lời hứa bỏ quên" - sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ, nằm trong chuỗi dự án lớn trong năm 2023. Không dừng lại ở 1 MV ca nhạc đơn thuần, sản phẩm được xây dựng thành một phim âm nhạc về chủ đề thanh xuân với vấn nạn bạo lực học đường, có đầy đủ yếu tố để mang đến cho khán giả những cảm xúc từ cả phần nghe đến phần nhìn. 


MV được đầu tư chỉn chu về hình ảnh với những thướt phim đẹp lung linh, cốt truyện hấp dẫn.


Đỗ Hoàng Dương còn gây ấn tượng với diễn xuất ấn tượng khi nhập vai một cậu học sinh bị bạo lực học đường. 

Song song, phần âm nhạc cũng tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả và giới chuyên môn khi Đỗ Hoàng Dương mạnh dạn chọn hướng đi riêng với dòng nhạc Rock Alternative, cùng bản phối khá nặng đô cho "Lời hứa bỏ quên".

Không chỉ dừng lại ở đó, dưới phần bình luận của MV trên kênh YouTube của Đỗ Hoàng Dương, đông đảo khán giả ngoại quốc đã bất ngờ vào tương tác và thể hiện sự quan tâm, yêu thích cho sản phẩm lần này. Họ cho biết rất thích MV này từ phần nhạc cho đến nội dung câu chuyện, và mong đợi "Lời hứa bỏ quên" sẽ có phần 2 vì cái kết dang dở cho nhân vật Dương và Tùng. Có thể thấy yếu tố boylove được đưa vào MV một cách nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng để lại khoảng lặng ở cuối đã khiến nhiều khán giả quốc tế quan tâm đến sản phẩm lần này của Đỗ Hoàng Dương. 




Khán giả ngoại quốc cũng dành nhiều sự quan tâm cho MV mới của nam ca sĩ.

Về phía khán giả trong nước, rất nhiều người quá yêu thích "Lời hứa bỏ quên" đã đặt ra nhiều “thuyết âm mưu” cho nội dung câu chuyện của MV và kêu gọi Đỗ Hoàng Dương thực hiện phần 2 càng sớm càng tốt.