GIẢI TRÍ

Dàn Miss Universe Vietnam sau 10 năm: Người hạnh phúc - đắt show, kẻ 'ở ẩn' và lắm thị phi

Anh Châu • 19-08-2019 • Lượt xem: 1655
Dàn Miss Universe Vietnam sau 10 năm: Người hạnh phúc - đắt show, kẻ 'ở ẩn' và lắm thị phi

Hoa hậu Thùy Lâm hạnh phúc với gia đình nhỏ, Phạm Hương 'ở ẩn' tại Mỹ và H'hen Niê thì ngày càng đắt show...

Khi nhắc đến các nhan sắc của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe, không thể nào quên những cái tên như: Thùy Lâm, Phạm Hương, H'hen Niê,... Trải qua hơn một thập kỷ, 10 cô gái xinh đẹp từng và sẽ đại diện Việt Nam đến với Miss Universe, bây giờ ra sao?


Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu được tổ chức tại vào năm 2008 với sự đăng quang của người đẹp Nguyễn Thùy Lâm. Cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm và lọt vào top 15 chung cuộc. Năm 2010, cô quyết định kết hôn cùng Tiến sĩ kinh tế học. Sau đó, cô lui vào hậu trường thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Cuộc sống hiện tại của Thùy Lâm vô cùng hạnh phúc, ấm êm. Hai nhóc tỳ của Hoa hậu ngày càng lớn và đáng yêu. Con trai đầu lòng đã 9 tuổi, được nhận xét là rất giống bố. Con gái nhỏ thì thừa hưởng nhiều đường nét từ người mẹ Hoa hậu.

Võ Hoàng Yến là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 cùng với Thuỳ Lâm. Cô được cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2009. Võ Hoàng Yến có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực người mẫu và được đánh giá rất cao tại cuộc thi năm đó. Tuy nhiên trong đêm chung kết, cô đã không có mặt trong danh sách 15 người đẹp nhất. Trở về sau Miss Universe 2009, Võ Hoàng Yến dính phải nhiều scandal khiến tên tuổi ngày càng mờ nhạt. Năm 2017, cô nhận được lời mời tham gia Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars. 
Thành công của mùa giải All Stars giúp Võ Hoàng Yến có một lượng fan hùng hậu. Thành công tiếp nối thành công đã giúp Võ Hoàng Yến nhận được lời mời tham gia The Face Việt Nam 2018. Cô được xem là nhân tố chính, người mang lại sự đặc sắc cho mùa giải năm nay nhờ vào tính bộc trực, luôn đề cao sự công bằng, sự tận tâm đối với các thí sinh và trên hết là kỹ năng, kinh nghiệm tốt bậc nhất. Trong thời gian qua, Võ Hoàng Yến được giới chuyên môn đánh giá là một trong những siêu mẫu có hoạt động tích cực, độ phủ sóng rộng và được khán giả quan tâm hàng đầu.

Vũ Thị Hoàng My giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh, Hoa hậu hoàn vũ 2011 và Hoa hậu thế giới 2012. Tại cuộc thi Miss Universe 2011, Hoàng My đã có sự thể hiện ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả từ quê nhà. Tuy nhiên, cô đã không may mắn lọt vào top những thí sinh cao nhất của cuộc thi. Sau cuộc thi, Vũ Hoàng My sang Mỹ sinh sống và học tập. Thời gian sau cô trở về nước tham gia hoạt động nhiều hơn. Nhận lời làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc và chia sẻ những kinh nghiệm, quan điểm sống cho các bạn trẻ. 

Lưu Thị Diễm Hương là Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Diễm Hương từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 (tổ chức tại Việt Nam) và lọt vào top 14. Năm 2012, cô được lựa chọn để tham dự cuộc thi Miss Universe 2012. Với những kinh nghiệm sau khi lọt top 14 Miss Earth 2010 và gương mặt khả ái cùng những đường cong bốc lửa, Diễm Hương được kỳ vọng ở Miss Universe 2012, tuy nhiên cô đã thiếu may mắn để lọt sâu ở cuộc thi. Trở về từ cuộc thi Miss Univese, Diễm Hương dính phải hàng loạt scandal với ban tổ chức, gia đình, tình cảm. Sau đó, cô kết hôn cùng một chàng trai tên Quang Huy, cả hai có một nhóc tỳ đáng yêu. Dần dần rút khỏi showbiz, Diễm Hương hiện tại tập trung lo cho con nhỏ và công việc kinh doanh riêng.

Trương Thị May là Á hậu các Dân tộc Việt Nam được cử là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2013 được tổ chức ở Nga. Trương Thị May được đánh giá là một đại diện rất mạnh của Việt Nam khi sở hữu nhan sắc lạ và đầy nổi bật, cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, người đẹp cũng thiếu may mắn khi không lọt top. Sau cuộc thi, người đẹp tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Trương Thị May ăn chay trường, ngoài công việc, cô thích đến chùa, tham gia các công tác từ thiện, thiện nguyện.

Phạm Hương đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và là người đẹp thứ 2 sau Thuỳ Lâm đến với Miss Universe bằng danh hiệu ‘danh chính ngôn thuận’. Năm đó, Phạm Hương trở thành một cái tên đầy sức hút trên truyền thông và chiếm ‘spotlight’ tại tất cả các hoạt động. Cô cũng ‘đánh chiếm’ tất cả các bảng xếp hạng sắc đẹp và liên tục được dự đoán sẽ lọt top 5. Tuy nhiên, người đẹp vẫn phải ra về với 'tay trắng'. Sau khi trở về từ Miss Universe, tên tuổi của Phạm Hương nổi tiếng hơn bao giờ hết, cô liên tiếp xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế và cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2018, Phạm Hương thông báo sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Kể từ đó, thông tin và hình ảnh của nàng Hoa hậu này ngày càng ít dần. Theo chia sẻ của người đẹp, khi ở Mỹ, cô vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò là một người mẫu. Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh mỹ phẩm và chăm sóc gia đình. Ở thời điểm hiện tại, Phạm Hương công khai mình đã đính hôn. Còn chuyện lấy chồng, lấy ai, sinh con hay chưa thì cô hoàn toàn giữ im lặng.

Lệ Hằng với danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã mang xứ mệnh đại diện nước nhà tại Miss Universe 2016. Mặc dù đã rất cố gắng thể hiện bản thân, nhưng người đẹp gốc Đà Nẵng này vẫn không may mắn để ghi tên mình vào top 15 chung cuộc. Trở về sau cuộc thi, Lệ Hằng hoạt động ở vai trò người mẫu. Tầm suất xuất hiện cũng khá ít. Thời gian qua, cô gây được ấn tượng khi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" cùng H'hen Niê. Cũng có một số tin đồn cho rằng, Lệ Hằng sẽ đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss Earth năm nay. 

Nguyễn Thị Loan là một người đẹp vô cùng dày dặn kinh nghiệm trước khi đến với cuộc thi Miss Universe 2017 khi cô từng dự thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoà bình quốc tế và đều lọt vào top cao. Với những kinh nghiệm đó, khán giả kỳ vọng rất lớn ở Nguyễn Thị Loan khi sắc đẹp của cô đã chín muồi, vô cùng nóng bỏng với vẻ ngoài đầy đặn hợp tiêu chí quốc tế. Mặc dù vậy, Nguyễn Thị Loan cũng kém may mắn khi không thể lọt vào top chung cuộc. Sau khi trở về, Nguyễn Thị Loan không tham gia nhiều các sự kiện của giới giải trí, cũng rất ít thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng đề cập đến người đẹp này.

H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 và ngay tức khắc gây ra bình luận trái chiều trong dư luận khi là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang Hoa hậu và sở hữu làn da nâu cùng mái tóc tém đặc trưng. H’Hen Niê cũng được cho là người đẹp được đầu tư chỉn chu nhất từ trước đến nay để đến với đấu trường quốc tế, ngoại trừ vốn tiếng Anh còn hạn chế. Trong đêm chung kết Miss Universe 2018 ở Thái Lan, H’Hen Niê khiến khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi được xướng tên ở top 20, top 10 và sau đó là top 5. H’Hen Niê đã lập nên kỳ tích cho Việt Nam khi lần đầu tiên một người đẹp Việt lọt tới top 5 cuộc thi nhan sắc danh giá nhất hành tinh như Miss Universe. Sau cuộc thi, H’Hen Niê trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng nổi bật nhất Việt Nam. Cô cũng trúng rất nhiều quảng cáo, sự kiện. H'hen Niê được xem là nàng Hoa hậu đắt show nhất hiện nay. 

Hoàng Thùy đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam đến với Miss Universe 2019. Cô từng đoạt quán quân tại chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam's Next Top Model 2011. Hoàng Thùy dành nhiều thời gian tập luyện hình thể theo chế độ dinh dưỡng, khoa học. Nhờ vậy mà chỉ số hình thể của cô được cải thiện với số đo lần lượt là 82-60-94, chiều cao 1,77m. Khi biết được thông tin Hoàng Thùy sẽ thi Miss Universe 2019, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ hi vọng cô sẽ tiếp nối thành tích của H’Hen Niê để mang về thứ hạng cao cho Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Thùy đang tích cực luyện tập và chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để chờ ngày hô vang hai tiếng "Việt Nam" tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới.