GIẢI TRÍ

Dàn sao ‘Black Panther 2’ tưởng nhớ Chadwick Boseman 

Tiểu Kiều • 27-10-2022 • Lượt xem: 611
Dàn sao ‘Black Panther 2’ tưởng nhớ Chadwick Boseman 

Diễn viên phim “Black Panther 2”, Janeshia Adams-Ginyard, đạo diễn Ryan Coogletri… ân tài tử quá cố Chadwick Boseman tại buổi công chiếu phim.

Hôm 27/10 (giờ địa phương), buổi công chiếu bộ phim “Black Panther: Wakanda Forever” đã diễn ra hoành tráng. Tâm điểm của sự kiện là dàn diễn viên với tấm lòng tri ân nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman. 

Cụ thể, Janeshia Adams-Ginyard tri ân nam diễn viên quá cố bằng cách vẽ chân dung “chiến binh báo đen” ngay lên lưng. Anh sơn màu từ đầu đến chân, thắt những chiếc bím tóc sặc sỡ cùng với nụ cười rạng rỡ.

Về phía Letitia Wright, cô cũng tái hiện lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Chadwick Boseman bằng cách diện bộ pantsuit đen tại sự kiện.

Không chỉ vậy, đạo diễn Ryan Coogler dự thảm đỏ với bộ trang phục toàn màu trắng. Được biết, sắc trắng là màu được sử dụng trong tang lễ cho nhân vật T'Challa trong phim “Black Panther: Wakanda Forever”. Đặc biệt,  Ryan Coogler đeo chiếc vòng cổ có hình Chadwick Boseman để bày tỏ sự kính trọng. 

Trong buổi phỏng vấn với tờ Entertainment Weekly gần đây, Ryan Coogler từng có suy nghĩ bỏ làm phim sau khi mất đi người bạn Chadwick Boseman. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đã ở một thời điểm mà tôi nghĩ, 'Tôi sẽ rời khỏi công việc kinh doanh này'. Tôi không biết liệu mình có thể thực hiện một dự án phim khác hay không, chứ đừng nói đến Black Panther. Điều này gây tổn thương tôi rất nhiều".

Chadwick Boseman sinh năm 1977, là một diễn viên người Mỹ. Anh có bước đột phá trong sự nghiệp khi chính thức gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai siêu anh hùng tới từ châu Phi - Black Panther trong “Captain America: Civil War” vào tháng 5/2016. 

Năm 2020, Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì bệnh ung thư đại tràng. Nam diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh năm 2016, tuy nhiên anh giữ kín chuyện này và bất ngờ ra đi sau một thời gian dài chống chọi. Điều này khiến bạn bè và người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng bàng hoàng.