GIẢI TRÍ

Dàn sao nữ của ‘Sao nhập ngũ 2020’ ai là người thành công nhất?

Ừng Nhi • 12-10-2022 • Lượt xem: 783
Dàn sao nữ của ‘Sao nhập ngũ 2020’ ai là người thành công nhất?

Chương trình "Sao nhập ngũ" mùa thứ 11 có sự tham gia của Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Khánh Vân, Kỳ Duyên. Trong đó, Diệu Nhi hiện đang là người được đánh giá thành công nhất khi có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Xem thêm:

Anh Tú bật khóc trong hôn lễ, Diệu Nhi thừa nhận đã lấy đúng người

Nhất Anh Tú - Diệu Nhi, hết Trấn Thành đến cả showbiz Việt cùng chúc mừng trong ngày cưới


Diệu Nhi (vị trí thứ 2 từ trái sang) và dàn sao nữ tại "Sao nhập ngũ 2020".

Là khán giả của chương trình "Sao nhập ngũ 2020", không ai không biết đến nữ đồng chí hài hước, lầy lội nhưng vô cùng duyên dáng Diệu Nhi. Cô nàng là nhân tố chiếm "spotlight” và được người hâm mộ nhắc tên nhiều nhất ngay từ những tập đầu tiên. Nữ diễn viên liên tục khiến dân mạng phải “bật ngửa” và ôm bụng cười trước những màn "pha trò" của mình.

Hiện tại, Diệu Nhi được đánh giá là người thành công nhất trong dàn sao nữ của chương trình. Không chỉ có được sự nghiệp vững chắc, mới đây, cô nàng còn nhận được cái kết "happy wedding" (đám cưới hạnh phúc) với bạn trai Anh Tú sau 7 năm yêu nhau. 

Nổi tiếng với danh hiệu "Nữ hoàng sitcom" 

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Diệu Nhi đã không ngừng nỗ lực để có được những vai diễn trong các bộ sitcom ( hài kịch) như "Chuyện tình Bangkok", "Mỹ nam đại chiến", "Chiến dịch chống ế", ... Dần dần, cô nàng đã có được một lượng fans không nhỏ luôn bên cạnh ủng hộ cô.

Đặc biệt, vai Diễm My trong "Gia đình là số một phần 2" là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1991 được đánh giá là nhân vật "cứu cánh" cho toàn bộ phim. Từ đó, cô nàng được cả giới chuyên môn lẫn công chúng đánh giá cao năng lực diễn xuất của mình. Cô còn được người hâm mộ đặt danh hiệu là "Nữ hoàng sitcom".

Từ năm 2017 đến nay, Diệu Nhi cũng trở thành cái tên "hot" trong làng phim điện ảnh Việt Nam. Cô từng góp mặt vào loạt phim điện ảnh đình đám như: “Điệp vụ chân dài”, “Gái già lắm chiêu”, "Chị Mười Ba: Phần kết", "Vu quy đại náo", "Yêu nữ siêu quậy", "Ngày mai mai cưới", "Bẫy ngọt ngào",... Hiện tại, sau 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Diệu Nhi là một nghệ sĩ được giới truyền thông săn đón và có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Việt Nam.

"Đại gia ngầm" trong làng giải trí Việt Nam

Nhờ vào thành công vượt bật trong sự nghiệp, “Nữ hoàng sitcom” đang có một cuộc sống dư dả bên cạnh gia đình. Năm 2018, nữ diễn viên "chơi lớn" khi chi hơn nửa tỷ đồng để thực hiện minishow "Yêu Diệu Nhi" - minishow đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Đây là dịp để "Nữ hoàng sitcom" kỷ niệm 5 năm vào nghề của mình. Sản phẩm này đã được đông đảo người hâm mộ đón nhận.

Vào năm 28 tuổi, Diệu Nhi đã dùng số tiền sau 2 năm dành dụm để mua cho bố mẹ một căn nhà đắt đỏ. Khi đó, cô vui mừng cho biết: "Căn nhà khá đắt tiền, nói giá ra sẽ là khoe khoang. Nhưng nếu mọi người hiểu cảm giác của tôi, từ một người không có gì hết, chỉ biết cố gắng mà nay mua được nhà cho ba mẹ thì rất hạnh phúc. Tôi nói ba mẹ đừng tiếc tiền vì ngày xưa ba mẹ đã hy sinh quá nhiều, sống cực khổ để mình được thoải mái, từ đây con sẽ cố gắng kiếm tiền".

Ngoài ra, cô nàng còn tậu cho mình chiếc xế hộp tiền tỷ màu trắng sang trọng. Cô cũng thường xuyên đưa người thân đi du lịch sang chảnh ở nhiều địa điểm như: Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore...

Thời gian gần đây, Diệu Nhi còn "mạnh tay" tiêu tiền cho những món đồ hàng hiệu. Cô nàng còn sở hữu bộ sưu hàng hiệu tập gồm: Quần áo, túi xách, giày cao gót, mắt kính, ... không kém cạnh các nghệ sĩ 9x khác. Phong cách thời trang của cô cũng được cư dân mạng đánh giá cao và khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Đám cưới hạnh phúc sau mối tình 7 năm 

Diệu Nhi - Anh Tú là cặp đôi không còn xa lạ với công chúng. Hai người đã yêu nhau 7 năm nhưng rất ít khi thể hiện tình cảm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Mới đây, cặp đôi gây xôn xao cộng đồng mạng vì đăng tải hình ảnh "khoe" đăng ký kết hôn. Đông đảo người hâm mộ và nghệ sĩ trong showbiz Việt đã vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nhận được thông tin này. 

Lễ cưới cũng vừa diễn ra vào ngày 10.10 tại một resort ở Phan Thiết (Bình Thuận), với 250 khách mời bao gồm người thân, bạn bè và nghệ sĩ đồng nghiệp của cặp đôi. Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyện, chú rể Anh Tú bật khóc: "Đáng lẽ những lúc này là cô dâu khóc. 7 năm nay anh yêu em, anh chưa hứa với em điều gì cả. Hôm nay rất vui vì chúng ta tổ chức tiệc cưới như mong muốn. Anh hy vọng từ nay về sau, cho đến già chúng ta vẫn bên nhau. Anh mong luôn có em bên cạnh".

Cô dâu cũng xúc động nói: "Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên cạnh em. Là khi nhận ra lúc anh chăm sóc em, khi em bệnh, mệt mỏi, phẫu thuật thẩm mỹ về, những lúc đó em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em và làm con dâu của bố mẹ vì gia đình của mình quá tuyệt vời".

Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, cặp vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và giới truyền thông. Đặc biệt, hàng triệu lời chúc phúc và sự ngưỡng mộ đến từ fans trên khắp các trang mạng xã hội dành cho hai vợ chồng này. Đây có thể nói là đám cưới được nhiều người quan tâm nhất trong làng giải trí Việt Nam.