GIẢI TRÍ

Dàn sao Việt chắp cánh ước mơ cho các tài năng trẻ

Tuấn Tuấn • 20-11-2020 • Lượt xem: 422
Dàn sao Việt chắp cánh ước mơ cho các tài năng trẻ

Trong showbiz Việt, quy luật “tre già măng mọc” luôn là một điều tất yếu xảy ra nhưng các sao Việt không hề lo sợ. Ngược lại, họ rất hào hứng khi được là người nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ sau ngày một đi lên và đạt được nhiều thành công như họ đã từng.

Nhân dịp 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, Duyendangvietnam.net.vn sẽ điểm lại những sao Việt đã góp phầm ươm mầm các tài năng trẻ trên con đường bước chân vào nghệ thuật:

Ca sĩ Mỹ Linh 

Là một trong tứ đại Diva của làng nhạc Việt, nữ ca sĩ Mỹ Linh sở hữu kỹ năng thanh nhạc điêu luyện cùng chất giọng mang âm sắc hiếm thấy. Cô cũng là người đầu tiên đi tiên phong trong việc hợp tác cùng ekip nước ngoài với album “Made in Vietnam”. 

Trong năm 2007, Mỹ Linh tấn công sang thị trường âm nhạc khó tính Nhật Bản với 3 album đã thành công tại thị trường nội địa là “Made in Vietnam”, “Chat với Mozart” và “Để tình yêu tôi hát”. Sự mạo hiểm này đã mang về thành công cho Mỹ Linh khi album “Made in Vietnam” được bình chọn là album của tháng tại Nhật Bản.


Trong thời gian sắp tới, người hâm mộ sẽ được gặp lại Mỹ Linh trong vai trò ban giám khảo của chương trình “Gương mặt thân quen 2020”.

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, Mỹ Linh lui về sau tập trung cho công việc giảng dạy trường nhạc của mình. Cô cùng chồng là nhạc sĩ Anh Quân sáng lập nên Học viện âm nhạc Young Hit Young Beat nhằm đạo tạo các tài năng trẻ cùng nhiều hoạt động bổ ích. 

Học viện âm nhạc này thu hút đến hàng trăm học viên, nổi bật nhất là hoạt động “Trại hè âm nhạc” được thực hiện thường niên giúp các em nhỏ tiếp cận, giao lưu và cảm thụ âm nhạc. Với công việc đứng lớp giảng dạy, Mỹ Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi truyền nguồn cảm hứng âm nhạc đến các bạn trẻ cũng như thực hiện ước mơ ngày bé được đứng trên bục giảng của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương 

Bước chân vào con đường ca hát vào đầu những năm 2000, Hồ Quỳnh Hương sớm tạo nên dấu ấn qua nhiều bài hit để đời như “Lời nguyện cầu”, “Với anh, em vẫn là cô bé”, “Vũ điệu hoang dã”, “Hoang mang”, … Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá cao bởi trình độ thanh nhạc thuộc loại xuất sắc khiến nhiều người nể phục.


Từng là một thần tượng của nhiều bạn trẻ nhưng càng về sau Hồ Quỳnh Hương dần ít xuất hiện hơn trước. Mới đây, cô vừa trở lại trong chương trình “Music Home 2” số tháng 8 với các ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình.

Bên cạnh công việc ca hát, Hồ Quỳnh Hương còn là giảng viên thanh nhạc cho nhiều trường Đại học danh tiếng. Năm 2016, cô đảm nhiệm vị trí này tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng là ngôi trường mà nữ ca sĩ từng theo học. Công việc giảng dạy tại đây chủ yếu là giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà Hồ Quỳnh Hương tích góp được trong những năm tháng làm nghề.

Đến cuối năm 2018, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục được mời làm giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Khác với nơi cộng tác cũ, nữ ca sĩ trực tiếp giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ. Cô bắt đầu đi sâu vào chuyên môn, kỹ thuật, các kiến thức chuyên ngành cho các học trò. Hồ Quỳnh Hương rất tâm đắc với công việc giảng dạy khi các giáo án được chính tay cô soạn riêng. Điều này cho thấy sự tâm huyết của nữ ca sĩ “Hoang mang” là vô cùng lớn với thế hệ các bạn ca sĩ trẻ trong tương lai.

Diễn viên Kathy Uyên 

Trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò là một diễn viên, Kathy Uyên để lại nhiều ấn tượng cho khán giả trong các bộ phim điện ảnh như “Chuyện tình xa xứ”, “Để Mai tính”, “Âm mưu giày gót nhọn”, ... 

Cô cũng hai lần được vinh danh tại lễ trao giải “Cánh diều vàng” với hai hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong năm 2008, 2013. Gần đây nhất, Kathy Uyên gây bất ngờ cho người hâm mộ khi ra mắt phim điện ảnh đầu tay do chính cô làm đạo diễn mang tên “Chị chị em em” tạo tiếng vang lớn vào cuối năm 2019.


Trong những năm gần đây, Kathy Uyên chính là người đứng sau chỉ đạo diễn xuất cho nhiều diễn viên nổi tiếng.

Ngoài vai trò diễn viên và đạo diễn, Kathy Uyên còn là người chỉ đạo, hướng dẫn diễn xuất cho nhiều diễn viên trẻ. Cô từng huấn luyện cho Kate Nhung trong bộ phim “Cô hầu gái”, Kaity Nguyễn trong “Em chưa 18”, Diễm My 9x trong “Cô Ba Sài Gòn” và toàn bộ dàn diễn viên chính trong “Gái già lắm chiêu 2”. 

Không những thế, nữ diễn viên “Để Mai tính” còn hợp tác cùng Thanh Bùi sáng lập nên Học viện Nghệ thuật Biểu Diễn A.C.T Academy. Theo học tại Học viện của Kathy Uyên có rất đông những gương mặt nổi bật của làng giải trí cùng nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê mãnh liệt về diễn xuất. Ngoài ra, học viện của nữ diễn viên còn có nhiều khóa học về chỉ đạo diễn xuất, biên kịch, dẫn chương trình, ... vô cùng thú vị, giúp mọi người tự tin chinh phục ước mơ của mình.

Vận động viên Khánh Thi 

Nổi tiếng là vận động viên dancesport hàng đầu tại Việt Nam, Khánh Thi còn đứng ra mở các lớp giảng dạy về khiêu vũ tại Hà Nội và TP.HCM. Học viên của cô đông vô số kể, đến từ nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Trong đó còn có nhiều người đã trở thành vũ công chuyên nghiệp như Phan Hiển, Mỹ An, Nhã Uyên, … 

Ngoài ra, Khánh Thi còn là một gương mặt giám khảo quen thuộc cho nhiều cuộc thi chuyên về nhảy, huấn luyện viên thời vụ cho đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế.


Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển là một trong những gia đình hạnh phúc nhất của showbiz Việt. 

Chia sẻ công việc giảng dạy của mình, Khánh Thi cho hay đây không hề giống với việc dạy văn hóa. Cô thường phải thị phạm, thực hành nhiều lần cho các học viên. Thậm chí có khi cô dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, vắt cạn sức của mình chỉ để truyền đạt hết những ý nghĩa, nội dung của từng động tác, điệu nhảy. Dẫu vậy, “nữ hoàng dancesport” vẫn miệt mài dành nhiều tâm huyết trong công tác giảng dạy. 

Bên cạnh đó, cô còn là một người mẹ thứ hai khi luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng và rơi nước mắt khi chứng kiến học trò chịu thiệt thòi trong mỗi lần thi đấu. Với việc giảng dạy, đôi lúc sẽ gặp nhiều những khó khăn lẫn áp lực nhưng với Khánh Thi dù có đổ bao nhiêu giọt mồ hôi cô cũng vẫn chấp nhận đánh đổi. Nhìn những học trò đạt được thành công, nhìn những học viên ngày một tiến bộ và nhảy đẹp hơn trước, với cô đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà mình từng có được.

Nhạc sĩ Thanh Bùi 

Trở về Việt Nam sau một thời gian dài hoạt động tại thị trường quốc tế, Thanh Bùi thu hút sự chú ý của người hâm mộ qua ca khúc “Lặng thầm một tình yêu” kết hợp cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Từ thành công này, cái tên Thanh Bùi tiếp tục tỏa sáng trong vai trò ca sĩ, huấn luyện viên, nhà sản xuất, … cho nhiều tên tuổi lớn lẫn các chương trình âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam. 

Ngoài ra, anh còn tham gia hợp tác cùng nhiều ngôi sao quốc tế như Tata Young, DBSK, Arashi, … Trong số đó, ca khúc “Danger” do anh sáng tác đã mang về thành công vang dội cho “quái vật nhạc số” BTS tại thị trường Hàn Quốc và gây bão toàn khu vực châu Á.


Với Thanh Bùi, việc mở ra các học viện giảng dạy về âm nhạc chính là niềm đam mê của bản thân anh.

Vốn kinh nghiệm ngày một dày dặn, thành công tạo tiếng vang xa, Thanh Bùi bắt đầu hướng đến sự phát triển của nhạc Việt bằng công tác giáo dục. Năm 2007, Thanh Bùi sáng lập Học viện Nghệ sĩ quốc tế (International Artist Academy) chuyên đào tạo các ca sĩ chuyên nghiệp. Đến năm 2012, anh tiếp tục sáng lập Học viện Âm nhạc Soul Academy nhằm đào tạo các bạn trẻ có niềm đam mê, sở thích về âm nhạc. 

Một số gương mặt như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Vũ Song Vũ, … đều là những học viên từng theo học tại học viện do anh sáng lập. Qua việc sáng lập các học viện, Thanh Bùi cho thấy niềm đam mê mãnh liệt của anh dành cho âm nhạc. Ngoài việc trang bị cho các bạn trẻ hành trang vững chắc trên bước đường nghệ thuật, anh còn rất tâm huyết truyền lửa qua những lần đứng lớp. Dù hiện tại, Thanh Bùi gần như “mất tích” khỏi showbiz nhưng anh vẫn tiếp tục công tác giảng dạy âm nhạc với mục tiêu lớn, mang nhạc Việt vươn tầm thế giới.