GIẢI TRÍ

Đan Trường giả làm khán giả, gây náo loạn tại Đà Lạt

Anh Châu • 20-03-2021 • Lượt xem: 2198
Đan Trường giả làm khán giả, gây náo loạn tại Đà Lạt

Mới đây, ca sĩ Đan Trường đã có mặt tại TP Đà Lạt để ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Có mặt trước buổi ghi hình một ngày, nam ca sĩ quyết định dành thời gian để đi dạo, khám phá chợ đêm. Anh diện trang phục, đeo khẩu trang nên hầu hết không ai nhận ra mình. Giọng ca 'Tình khúc vàng' cho biết bản thân anh rất thích không khí ở thành phố ngàn hoa vì vừa thoáng đãng, dễ chịu. Vì vậy, trong lần đi công tác này, nam ca sĩ quyết định dành thời gian khám phá, mang lại cho mình những trải nghiệm thú vị.

Có thể thấy, khu vực chợ đêm Đà Lạt luôn trở thành một điểm đến du lịch thú vị. Ngoài hoạt động mua bán, ở khoảng sân rộng trước rạp hát, nhiều bạn trẻ tụ tập đàn hát khiến Đan Trường không khỏi thích thú. Anh cho biết bản thân như nhớ lại những ngày còn trẻ, khi niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong người và khát khao được đứng trên sân khấu biểu diễn. Anh tâm sự: “Khi nhìn thấy các bạn, tôi như gặp lại mình thời điểm mấy chục năm về trước. Lúc đó, tôi xem âm nhạc là cuộc sống của mình và may mắn thay ở thời điểm hiện tại, Đan Trường được mọi người ủng hộ, yêu mến và có thể sống bằng chính niềm đam mê của mình. Đó là niềm hạnh phúc không thể tả".

Cũng trong dịp này, Đan Trường bất ngờ giả làm khán giả để hát trước mọi người. Vì đeo nón, khẩu trang nên không ai nhận ra anh. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ cất giọng, nhiều người không khỏi vỡ oà. Được biết để đáp lại tình cảm của mọi người, Đan Trường thể hiện Tình khúc vàng, Tình đơn phương,... trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Thậm chí có không ít khán giả chạy lên, dành cho anh cái ôm để thể hiện tình cảm. Chứng kiến khoảnh khắc này khiến Đan Trường không khỏi xúc động: “Nhiều năm làm nghệ thuật, tôi vui nhất là khi mọi người vẫn nhớ đến và ủng hộ mình. Đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục theo đuổi nghề, chỉ cần có người nghe là tôi sẽ vẫn còn hát".

Đan Trường cho biết buổi giao lưu vừa rồi của anh diễn ra ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị trước. Song nam ca sĩ cảm thấy ấm áp khi đón nhận tình cảm của khán giả dành cho mình. Bản thân giọng ca Mưa trên cuộc tình cũng không quá e ngại về chất lượng âm thanh bởi anh quan niệm “vui là chính". “Bản thân Trường đã hoạt động nghề nhiều năm, để có thể đứng vững trên thị trường âm nhạc có nhiều chuyển biến này đòi hỏi Trường phải nỗ lực rèn luyện giọng rất nhiều. Đó là lý do vì sao Trường không ngần ngại hát live trước mọi người. Đối với Trường, những lần trình diễn như vậy sẽ là cơ hội để mình đến gần khán giả thêm".

Có thể thấy, ngoài việc được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai, chất giọng ngọt ngào thì cách đối xử với khán giả của Đan Trường cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.Nam ca sĩ quan niệm người hâm mộ là ân nhân của mình nên luôn tôn trọng, trân quý hết tất cả tình cảm của mọi người. Anh tâm sự: “Đan Trường trưởng thành hơn trong nghề là nhờ vào những lời chia sẻ, góp ý từ khán giả. Chính sự ủng hộ, yêu thương của mọi người giúp Trường được mời show nhiều hơn. Vì vậy, cách tốt nhất để đáp lại những tình cảm đó là mình phải nỗ lực thật nhiều, ra mắt những sản phẩm chất lượng để dành tặng fan".


Ca sĩ Đan Trường

Đan Trường cho biết thêm trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đi diễn ở nhiều nơi với lịch trình dày đặc. Đồng thời, nam ca sĩ nỗ lực trong việc trình làng những dự án mới cũng như tham gia một số show truyền hình ý nghĩa, giúp đỡ người nghèo. “Thời gian nghỉ ngơi do dịch đã giúp Trường nạp thêm năng lượng để trở lại mạnh mẽ trong năm 2021”, anh nói.