GIẢI TRÍ

Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 tại Mỹ

Anh Châu • 16-01-2021 • Lượt xem: 422
Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 tại Mỹ

Giới nghệ sĩ hải ngoại cho biết danh ca Lệ Thu qua đời lúc 19h ngày 15-1 (giờ Mỹ) sau thời gian chống chọi với Covid-19. Nữ danh ca hưởng thọ 78 tuổi.

Sáng 16-1 (giờ Việt Nam), MC Jimmy Nhựt Hà đã xác nhận thông tin danh ca Lệ Thu qua đời từ chị Tú, con gái của bà. Được biết, Lệ Thu qua đời lúc 19h ngày 15-1 sau một thời gian nguy kịch khi điều trị Covid-19. 

Con gái nữ danh ca từng chia sẻ, vào ngày 3/1, Lệ Thu bị ho nhiều ngày nên đã đến bệnh viện khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán mắc Covid-19. Bà được đưa vào Bệnh viện Memorial Coast (California, Mỹ) và phải nằm phòng điều trị tích cực (ICU). Đến ngày 14/1 - một ngày trước khi bà mất, gia đình cho biết danh ca Lệ Thu vẫn hôn mê và thở máy. Gia đình cùng bạn bè, nghệ sĩ tại Mỹ vẫn không ngừng cầu nguyện cho bà. 


Danh ca Lệ Thu

Ca sĩ Quang Thành, quản lý của danh ca Khánh Ly và là một người em của danh ca Lệ Thu, cho biết: "Cách đây một tiếng hơn tôi có nói chuyện với cô Khánh Ly, cô nói với tôi cô mong cô Lệ Thu sẽ sớm khoẻ lại để tham gia chương trình Vòng tay nhân ái với chúng tôi lần nữa vào tháng 4 sắp tới. Nhưng đã không thể rồi, cô Lệ Thu đã bỏ chúng tôi rồi. Cô Khánh Ly liên tục gọi 'Thu ơi'".  Quang Thành cũng cho biết thêm hiện tại tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ đang rất căng thẳng, các nhà tang lễ đang quá tải nên việc an táng cho danh ca Lệ Thu sẽ phải trì hoãn trong khoảng thời gian vài tuần.

Khi nghe tin danh ca Lệ Thu qua đời, hàng loạt những nghệ sĩ đã gửi lời tiếc thương đến giọng ca gạo cội. Trong đó, diễn viên, MC Đức Tiến cho biết, anh xót xa khi nghe tin bà qua đời. Nam nghệ sĩ nói rằng anh rất đau buồn khi nghe tin này từ người nhà của cố danh ca. Anh kể từ trước nay, anh cũng từng không ít lần gặp gỡ, đồng hành cùng danh ca Lệ Thu trong nhiều chương trình. MC Jimmy Nhựt Hà và ca sĩ Hàn Thái Tú cũng để lại lòng tiếc thương với sự ra đi của nữ danh ca gạo cội.


Diễn viên Đức Tiến (ngoài cùng bên phải) chia sẻ kỉ niệm đồng hành cùng danh ca Lệ Thu (áo dài đen).

Danh ca Lệ Thu sinh ngày 16-7-1943, tên tật là Bùi Thị Oanh. Bà là một trong những giọng ca hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Lệ Thu, Thái Thanh, Khánh Ly là 3 cái tên lẫy lừng, để lại ảnh hưởng sâu đậm nhất.  Tiếng hát Lệ Thu lan tỏa với các ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa... cũng như nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975. Năm 1980, Lệ Thu sang Mỹ định cư cùng gia đình. Bà vẫn ca hát không ngơi nghỉ cho đến nay.

Trong một chia sẻ vào năm 2011, danh ca Lệ Thu hoài niệm con đường nghệ thuật: “Tôi rất tin vào định mệnh. Ca hát là cái nghiệp, bởi vì nghề thì đâu có lâu như vậy”. Về biệt danh “giọng ca vàng mười, giọng ca vàng ròng”, bà bật cười và nói đó là danh xưng được các nghệ sĩ khác khen tặng.

Có thể nói, trong suốt sự nghiệp ca hát, Lệ Thu là một trong những danh ca đặc biệt. Cái đặc biệt của bà là không "đóng đinh" tên tuổi của mình trong sáng tác của một nhạc sĩ nhất định. Ở các ca khúc của bất kì ai, bà đều thể hiện rất thành công.

Một điều thú vị là những sáng tác được bà thể hiện đều mang giai điệu u buồn, nói về tình yêu không trọn vẹn. Có thể nói, bà được sinh ra để hát nhạc buồn với những tuyệt phẩm như: "Xin còn gọi tên nhau", "Hương xưa", "Dang dở"...

Thậm chí, chính nhạc sĩ Phạm Duy cũng từng sáng tác một bài hát buồn để nói về giọng hát, cuộc đời của bà.