GIẢI TRÍ

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam loại thẳng tay thí sinh 'đạo nhái'

Quốc Hiển • 08-07-2023 • Lượt xem: 620
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam loại thẳng tay thí sinh 'đạo nhái'

Tập 3 phát sóng cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 tiếp tục lộ diện những bài thi độc đáo, ý nghĩa gây ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, nhiều bản vẽ đã bị BGK loại thẳng do nghi vấn sao chép ý tưởng ý tưởng.

Xem thêm: 

Miss World Vietnam 2023: Hoa hậu Mai Phương và Á hậu Phương Nhi ngày càng thăng hạng nhan sắc 

Cô gái mặc quân phục, chia sẻ dự án cho nạn nhân chất độc màu da cam

Mở màn tập 3, khán giả được chứng kiến những màn lựa chọn “căng não” giữa các vị giám khảo.

BST “Ngọc Trời Nam” của thí sinh Danh Tính nhận được sự bình chọn từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Diễm My 9x. Trái ngược với hai vị giám khảo còn lại, Thiên Ân cho biết cô không ưng ý vương miện của 4 Á hậu vì nhìn “rất liêu xiêu”. Đáng chú ý, thí sinh đã đáp trả lại nhận xét của các giám khảo song đã bị đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉnh lại ngay lập tức. Sau khoảng thời gian thuyết phục BGK, thí sinh này đã nhận được 3 lượt bình chọn và thành công bước vào vòng tiếp theo. 


BST “Ngọc Trời Nam” của thí sinh Danh Tính.

BST “Hồn sen đất Việt” của thí sinh Lương Huỳnh Thảo Quyên cũng khiến BGK bất đồng quan điểm. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, tác phẩm này chỉ nhận được 2 sự bình chọn. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam không đồng tình khi thí sinh đặt logo của cuộc thi lên chi tiết hoa sen. Nam giám khảo còn thẳng thắn nhận xét vương miện dễ gây tranh cãi vì dùng chi tiết hoa sen mang yếu tố tâm linh. Thí sinh này nhanh chóng giải thích: “Sen không chỉ mang yếu tố tâm linh mà nó còn tượng trưng cho hòa bình. Và em đặt logo trên bông sen để tượng trưng cho hình ảnh tân hoa hậu đang tỏa sáng”. 


BST “Hồn sen đất Việt” của thí sinh Lương Huỳnh Thảo Quyên cũng khiến BGK bất đồng quan điểm.

Thí sinh Nam An Lê gây bất ngờ cho BGK khi đem đến 4 bộ sưu tập vương miện. Tuy nhiên, giám khảo Hoàng Nhật Nam đã nhận thấy sự sao chép ý tưởng trong 3/4 tác phẩm dự thi của thí sinh này. Thí sinh cũng thẳng thắn thừa nhận mình lấy cảm hứng từ các vương miện sẵn có. Điều này khiến BGK không khỏi thất vọng và chỉ lựa chọn tác phẩm “Lạc Tiên Đồng” bước vào vòng tiếp theo.


Thí sinh Nam An Lê vào vòng tiếp theo với một trong bốn tác phẩm dự thi.

Đáng chú ý, thêm một tấm vé ưu tiên tiếp tục được sử dụng để “cứu” thí sinh. Thí sinh Đinh Trường Tuyến đã dự thi hai tác phẩm “Phượng Liên Sắc”“Hỏa Long” nhưng đều không nhận được sự bình chọn của BGK. Tuy nhiên, giám khảo Hoàng Nhật Nam đã dùng vé ưu tiên cho thí sinh này do nghệ thuật pháp lam độc đáo được sử dụng trong BST “Phượng Liên Sắc”.


BST “Phượng Liên Sắc” của Đinh Trường Tuyến được vé ưu tiên "cứu vớt".

Bên cạnh những thiết kế vương miện gây tranh cãi, tập 3 của cuộc thi tiếp tục “chiêu đãi” khán giả loạt thiết kế vương miện ấn tượng đến mức khiến cả 4 vị giám khảo yêu thích và bất ngờ.