GIẢI TRÍ

Đạo diễn Vũ Minh qua đời

DDVN • 14-03-2022 • Lượt xem: 461
Đạo diễn Vũ Minh qua đời

Vũ Minh - đạo diễn sân khấu Idecaf - qua đời ở tuổi 56 sau thời gian điều trị viêm phổi và suy hô hấp nặng.

Người mẫu Xuân Lan - đại diện gia đình cố nghệ sĩ - cho biết anh qua đời lúc 3h20 phút sáng 13/3, tại bệnh viện Đại học Y dược. Chị viết trên trang cá nhân: "Vũ ơi, em chào Vũ. Anh đi thanh thản. Thương anh". Em ruột của Vũ Minh - Anh Kiệt - vừa từ Mỹ về để cùng gia đình và đồng nghiệp lo hậu sự cho anh trai.

Trước khi mất, Vũ Minh nhập viện nhiều tuần. Những ngày cuối đời anh yếu sức, mê man vì viêm phổi nặng. Lúc đó, do chi phí chữa bệnh cao, Vũ Minh khó chi trả, Xuân Lan đại diện kêu gọi mọi người hỗ trợ, giúp đỡ đạo diễn tiền chữa bệnh.

Sau khi Vũ Minh qua đời, Xuân Lan cho biết: "Chân thành cảm tạ những cô chú anh chị em đã ủng hộ tiền cho anh Vũ chữa bệnh. Em xin phép sử dụng số tiền còn lại để tổ chức tang lễ cho anh. Sau đó, em sẽ sao kê và báo cáo chi tiết cho mọi người".

Người mẫu cho biết mong muốn của đạo diễn Vũ Minh trước khi qua đời là người nhà anh được bình yên và được thấy các sinh viên khóa 23 của lớp học diễn xuất (sân khấu Idecaf) tốt nghiệp. Sinh thời, anh tham gia công tác giảng dạy tại sân khấu này.


Đạo diễn Vũ Minh (trái) hóa trang cho học trò Công Phát, chuẩn bị vai diễn trong vở kịch thơ "Tình yêu nơi cung cấm", tại Nhà hát Nụ Cười, TP HCM, ngày 23/1. Ảnh: Facebook Minh Dien Vu Nguyen

Nhiều nghệ sĩ thương tiếc Vũ Minh khi biết tin buồn. Diễn viên Lương Thế Thành viết trên Facebook: "Nghe tin mà thấy đau quá anh Vũ Minh ơi...".

Vũ Minh tên đầy đủ là Nguyễn Điền Vũ Minh, sinh năm 1966. Trước khi đến với sân khấu, Vũ Minh bươn chải nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống, nuôi các em ăn học vì bố mẹ sớm ly dị. Khi sinh hoạt trong đội rối Nụ Cười, anh tìm thấy niềm đam mê với công việc đạo diễn. Vũ Minh từng thực hiện các vở diễn nổi tiếng của sân khấu Idecaf như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh... Năm 2013, Vũ Minh nhận giải Mai Vàng dành cho tác phẩm Bông hồng cài áo.

Vũ Minh cũng viết kịch bản, dàn dựng hơn 20 vở thuộc chương trình Ngày xửa ngày xưa dành cho thiếu nhi. Nam đạo diễn còn gắn kết với sân khấu cải lương, đưa nhịp sống hiện đại vào bộ môn nghệ thuật này thông qua chương trình Gìn vàng giữ ngọc và các vở diễn: Đả chiến phá sông Ngân, Lữ Bố hí Điêu Thuyền...

Theo Tân Cao/Vnexpress.net