ĐỜI SỐNG

Đảo Mắt Rồng ở Vịnh Hạ Long bị xâm hại nghiêm trọng

Ngân Nguyễn • 10-05-2023 • Lượt xem: 1128
Đảo Mắt Rồng ở Vịnh Hạ Long bị xâm hại nghiêm trọng

Đảo Mắt Rồng tồn tại nhiều hoạt động xây dựng, công trình trái phép từ năm 2018 nhưng chưa xử lý dứt điểm, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

Đảo Mắt Rồng với tên gọi khác là hòn Bái Đông, nằm ở phía Nam của Vịnh Hạ Long. Đảo nằm lọt thỏm giữa Vịnh Hạ Long, bao quanh bởi các dãy núi hùng vĩ. Trong vài năm trở lại đây, Đảo Mắt Rồng thu hút nhiều khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm bởi nét đẹp hoang sơ, nguyên thủy của nó. 

Được biết, đảo rộng khoảng 30ha. Sở dĩ gọi tên là Đảo Mắt Rồng là vì nhìn từ trên cao, đảo như đầu của một con rồng với hồ nước chính là mắt rồng. Vì còn hoang sơ nên các loại hình dịch vụ trên đảo đều rất hạn chế. Tuy nhiên, có lẽ vì là “đảo đẹp nhất Vịnh Hạ Long” mà du khách kéo tới đây ngày càng đông dẫn đến tình trạng các hoạt động xây dựng, công trình trái phép phục vụ du lịch cũng mọc lên như nấm. 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiều lần người dân phản ánh việc các công trình xây dựng trái phép, không có giấy phép kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Do đó, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư tỉnh bất ngờ đi kiểm tra đột xuất một số địa điểm tại đây.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện một công trình kiên cố xây dựng trái phép và không được xử lý triệt để từ năm 2018. Bên cạnh đó, trong công trình này còn phát hiện nhiều dụng cụ, đồ ăn, đồ dùng cho thấy đã có hoạt động ăn uống đông người được diễn ra tại đây. 

Mặt khác, nhiều tour du lịch ra đảo khi được quảng cáo trên mạng tồn tại những hoạt động không nằm trong sự cho phép của Sở Văn Hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng như nhiều đơn vị không có giấy phép kinh doanh. Với những tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng này, ông Ký cho biết do sự lỏng lẻo trong quản lý của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. 

Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Xuân Ký đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long chỉ đạo UBND TP Hạ Long rà soát tổng thể, báo cáo độc lập, khách quan. Đồng thời, cũng cần làm rõ các sai phạm trong quá trình xây dựng trái phép, đề xuất phương án xử lý triệt để bảo vệ cảnh quan cho Đảo Mắt Rồng nói riêng và Vịnh Hạ Long nói chung. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần khai thác du lịch bài bản, công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn, không ảnh hưởng đến những gì mà tự nhiên đã ban tặng cho Đảo Mắt Rồng. 

Theo ông Ký, Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị thẩm mỹ và giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo. Do đó cần phải nghiêm khắc xử lý bảo vệ cảnh quan thiên nhiên này. 

Được biết, các xử lý này đã nằm trong quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản Vịnh Hạ Long. Theo đó, Quyết định năm 2016 về quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh quy định 17 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có cấm xây dựng công trình trên khu vực di sản vịnh Hạ Long chưa được cấp thẩm quyền cho phép; cư trú trái phép trong khu vực di sản vịnh Hạ Long.