ĐỜI SỐNG

Đầu bảng, nhưng U.17 Việt Nam bị xếp hạt giống số 3, thua cả Thái Lan

DDVN • 10-10-2022 • Lượt xem: 328
Đầu bảng, nhưng U.17 Việt Nam bị xếp hạt giống số 3, thua cả Thái Lan

Dù giành chiến thắng ở vòng đấu bảng, nhưng U.17 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 3, trong khi Thái Lan ở nhóm hạt giống số 2 để bốc thăm đá vòng chung kết.


U.17 Việt Nam thi đấu xuất sắc ở vòng loại

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối ở bảng F với 3 trận toàn thắng để đến vòng chung kết U.17 châu Á 2023.

Sau khi có kết quả 16 đội giành quyền vào vòng chung kết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng xác định xong 4 nhóm hạt giống để bốc thăm. Việc xác định nhóm hạt giống được căn cứ chủ yếu trên kết quả giải đấu năm 2018 nên Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 3.

Cụ thể các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Nhật Bản, Takikistan, Hàn Quốc, Úc.

Nhóm 2: Ấn Độ, Iran, Yemen, Thái Lan.

Nhóm 3: Malaysia, Việt Nam, Afghanistan, Ả Rập Xê Út.

Nhóm 4: Trung Quốc, Uzbekistan, Qatar, Lào.

Như vậy, Thái Lan dù nhì bảng F, nhưng họ có thành tích tốt ở giải đấu năm 2018 nên được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Vì vậy, tùy theo kết quả bốc thăm, Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan ở Vòng chung kết giải châu Á 2023.

Vòng chung kết U.17 châu Á 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5.2023. Sau khi Bahrain rút lui, từ chối quyền đăng cai VCK, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa chọn được quốc gia đứng ra nhận tổ chức giải đấu này.


U.17 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 3

Theo Khánh Châu/Thanhnien.vn