THỂ THAO

‘Đè bẹp’ Lào, Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải U.23 Đông Nam Á

Hoàng Sơn • 21-08-2023 • Lượt xem: 1249
‘Đè bẹp’ Lào, Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải U.23 Đông Nam Á

Chiều ngày 20/8, tại bảng C Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2023 đang diễn ra ở Thái Lan, U.23 Việt Nam đã có màn khởi đầu vô cùng thuận lợi khi “đè bẹp” U.23 Lào với tỉ số 4-1.

Xem thêm:

HLV Lào khen U.23 Việt Nam thắng xứng đáng, ấn tượng đặc biệt với 1 cầu thủ

HLV Hoàng Anh Tuấn: U.23 Việt Nam thiếu tập trung, còn nhiều điều phải cải thiện

Trước đối thủ U.23 Lào không được đánh giá cao, U.23 Việt Nam đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu hiệp 1. Ngay phút thứ 4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra được cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Từ quả phạt góc, thủ môn Lokphathip bắt hụt bóng tạo điều kiện cho Minh Khoa đánh đầu vào lưới trống. Nhưng may mắn khi một hậu vệ Lào đã kịp có mặt để cứu thua ngay trên vạch vôi.

Những phút sau đó, U.23 Việt Nam vẫn là những người thi đấu nhỉnh hơn. Để rồi sau bao nhiêu nỗ lực, Minh Khoa đã đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 21 khi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần. 


Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ U.23 Việt Nam có màn cầu nguyện cho những người đã khuất trong vụ tai nạn của CLB Hoàng Anh Gia Lai

Nhận bàn thua, U.23 Lào cũng cho thấy mình là đội bóng không dễ bắt nạt khi liên tục tạo ra những tình huống “sóng gió” trước khung thành của Quan Văn Chuẩn. Dù vậy, ở trong 45 phút đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U.23 Lào bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 52. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, thủ môn Quan Văn Chuẩn lao ra nhưng không thể đấm bóng ra xa khỏi khu vực cấm địa. Tiền đạo Thipphachan nắm bắt cơ hội để đá bồi cận thành vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho U.23 Lào.


U.23 Lào có bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.

Bất ngờ bị thủng lưới, U.23 Việt Nam như được thức tĩnh. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi áp đảo ở phần thời gian còn lại và có cho mình được 3 bàn thắng do công của Minh Quang, Xuân Tiến và Vĩ Hào để kết thúc trận đấu với tỉ số 4-1.


Tân binh Nguyễn Minh Quang (số 15) cũng có cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo U.23 Việt Nam.   

Với chiến thắng này, U.23 Việt Nam tạm thời đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Hai đối thủ xếp sau là U.23 Philippines và U.23 Lào đều cùng có 1 điểm. Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước U.23 Philippines là sẽ giành quyền vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông chưa hài lòng trước màn trình diễn của các học trò: "Lào gây ra nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chiến thắng. Tuy nhiên, tôi chỉ hài lòng một chút. Rõ ràng, đội còn rất nhiều chi tiết phải cải thiện".

Ngoài ra, đánh giá về đối thủ U.23 Philippines, vị chiến lược gia 55 tuổi chia sẻ: "Đây là Lào, đối thủ tiếp theo là Philippines và sau đó có thể là Malaysia hay Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi là đi đến trận cuối cùng. Muốn vậy, chúng tôi phải kiểm soát được bóng để chơi theo cách của mình".