GIẢI TRÍ

‘Đệ nhất mỹ nam’ Tôn Long phong độ ở tuổi 69

DDVN • 25-11-2021 • Lượt xem: 789
‘Đệ nhất mỹ nam’ Tôn Long phong độ ở tuổi 69

Hôm 23.11, hình ảnh tài tử kỳ cựu Tôn Long tại một bữa tiệc gây sốt cộng đồng mạng. Trang QQ nhận định nam diễn viên vẫn giữ được khí chất ngời ngời dù sắp 70 tuổi.


Tôn Long thời trẻ (trái) và hiện giờ

Theo trang QQ, ngày 15.11 vừa qua, Tôn Long tham dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè ở Canada. Ngôi sao Hoa ngữ gạo cội bộc lộ tâm trạng rất tốt, thoải mái chụp ảnh với các khách mời và hành xử thân thiện. Tại đây, Tôn Long vẫn nổi bật dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng lịch sự gồm áo thun, vest khoác ngoài, quần jean và đội nón len.

QQ nhận xét vóc dáng Tôn Long hiện giờ có nhiều sự thay đổi lớn so với thời còn hoạt động nghệ thuật. Tóc và lông mày của ông đã điểm bạc, da mặt chảy xệ và dáng người có phần xồ xề. Dù vậy, QQ khẳng định Tôn Long vẫn toát lên phong thái cuốn hút và khí chất vương giả rất riêng. Hầu hết dân mạng Trung Quốc cũng công nhận nam nghệ sĩ vẫn phong độ dù không còn giữ được ngoại hình săn chắc, gọn gàng như xưa.


Da mặt Tôn Long về già vẫn hồng hào và tươi tắn (ảnh phải). Ông cũng giữ được đường nét quyến rũ trên gương mặt

Phần lớn khán giả đều khen ngợi Tôn Long khi trẻ và lúc có tuổi vẫn điển trai, toát lên phong thái cuốn hút

Tính đến nay, Tôn Long đã tạm ngừng đóng phim được 14 năm. Tuy nhiên, danh tiếng của ông vẫn không ngừng vang xa nhờ vẻ đẹp đến mức siêu thực thuở trẻ. Trên các mạng xã hội, loạt ảnh và video nam diễn viên thời đỉnh cao thường được chia sẻ rầm rộ, cũng là đề tài bàn luận không bao giờ dứt của các thế hệ trẻ tuổi ngày nay. Thậm chí, Tôn Long còn được gọi là Mỹ nam đẹp nhất châu Á, Đệ nhất mỹ nam châu Á, Nam thần hàng đầu Hoa ngữ thế hệ 5X…

Ẩn sau vẻ ngoài hào hoa của Tôn Long là một quá khứ cay đắng. Ông bị bố mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới sinh và được một người phụ nữ nhận nuôi. Bà thường đánh đập Tôn Long, nhưng anh vẫn không hề oán trách. Về sau, ngôi sao sinh năm 1952 làm việc và sinh sống ở nước ngoài, song, vẫn phụng dưỡng đến khi mẹ nuôi qua đời tại Trung Quốc.


Dân mạng khẳng định nhan sắc của Tôn Long thời trẻ là "độc nhất vô nhị", không có thế hệ đàn em nào có thể so sánh được với ông

Khoảng 10 tuổi, Tôn Long học kinh kịch. Với tài năng và ngoại hình xuất chúng, anh nhanh chóng nổi bật và có cơ hội theo sư phụ đi lưu diễn nước ngoài. Khi lớn lên, Tôn Long không tiếp tục biểu diễn kinh kịch mà đến Hollywood theo nghiệp diễn xuất.

Ban đầu, nam nghệ sĩ chỉ đóng được một số vai nhỏ. Tôn Long không nản chí mà chăm chỉ học tập kỹ năng, chờ thời cơ tốt. Năm 1984, Tôn Long cuối cùng cũng có cơ hội được đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Iceman và trở nên nổi tiếng.


Tôn Long và Trần Xung trong Hoàng đế cuối cùng

Năm 1987, Tôn Long đột phá với vai hoàng đế Phổ Nghi trong phim Hoàng đế cuối cùng (The Last Emperor), được đề cử giải Quả cầu vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyện. Ngoài ra, Tôn Long còn tham gia các phim Năm Rồng, Hồ Điệp Quân, Giờ cao điểm 2, Cuộc chiến khốc liệt...

Từ năm 2007, Tôn Long rời xa ánh hào quang, sống ẩn dật ở nước ngoài. Ở tuổi 69, ông vẫn độc thân, không con cái. Trước đây, Tôn Long từng thổ lộ yêu thầm minh tinh Trần Xung. Nam diễn viên từng kết hôn với bạn học nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 7 năm rồi “đường ai nấy đi”.

Theo Đông Hoa/Thanhnien.vn