ĐỜI SỐNG

Đi ô tô ngày nắng nóng: những mối nguy hiểm nhất định bạn nên biết

Thơ Ly • 06-06-2023 • Lượt xem: 773
Đi ô tô ngày nắng nóng: những mối nguy hiểm nhất định bạn nên biết

Trong những ngày hè nắng nóng, ô tô trở thành phương tiện di chuyển lý tưởng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, đi ô tô trong những ngày nóng cũng tồn tại nhiều mối nguy hiểm, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cháy nắng, ung thư da

Vào những ngày nắng nóng, tia UV thường sẽ ở mức khá cao. Thế nhưng nhiều người khi đi ô tô lại chủ quan không mặc áo chống nắng. Thực tế, da của bạn hoàn toàn có thể bị sạm đen và cháy nắng dù là ngồi trong ô tô. Thậm chí là có thể gây ung thư da.

Đại học Washington từng thực hiện nghiên cứu cho thấy, một nửa các trường hợp ung thư da ở Mỹ đều xảy ra ở bên trái cơ thể. Đó là do khi lái xe, người dân sẽ tiếp xúc trực tiếp với tia UV ở bên trái nhiều hơn.

Sốc nhiệt

Vì thời tiết quá nóng, nhiều người đi ô tô sẽ mở điều hòa ở mức thấp. Đến khi chi chuyển ra ngoài, chúng ta sẽ dễ bị đau đầu, chóng mặt và choáng váng vì mức chênh lệch quá lớn giữa bên trong ô tô và nhiệt độ ngoài trời. Những người có tiền sử cao huyết áp và bệnh tim mạch là có nguy cơ bị sốc nhiệt nhiều nhất.

Cháy nổ

Trong những ngày nóng, những thiết bị điện tử thường có nguy cơ cháy nổ. Ngay cả xe cộ cũng tiềm ẩn rủi ro này. Khi xe có hệ thống xăng rò rỉ hay hệ thống điện không đảm bảo, cộng thêm thời tiết nắng nóng thì chuyện cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra.

Những chai nước, quả cầu thủy tinh, kính,... trong xe tưởng chừng là những đồ vật vô hại nhưng cũng có thể khiến ô tô của bạn bốc hỏa. Vì thiết kế tròn, cong, hình trụ của những vật thể này giống như một thấu kính hội tụ. Nếu ánh sáng chiếu qua tại một điểm, năng lượng tích tụ dưới dạng nhiệt năng có thể đốt cháy bề mặt tiếp xúc.

Ngạt khí

Nhiều người thường chọn cách ngủ trong ô tô để tránh nóng. Nhưng không nhiều người biết ngủ trong ô tô đóng kín rất dễ bị ngạt khí. Ngay cả khi bạn đỗ xe trong bóng râm thì tình trạng này vẫn xảy ra. Khi ngủ quên lúc trong xe khôn còn dưỡng khí, nạn nhân cũng có thể lịm dần rồi tử vong.

Mới đây, 3 bố con ở Hải Phòng đã gặp nạn khi ngủ trong ô tô lúc mất điện khiến cô con gái 20 tuổi tử vong. Ở Mỹ, trung bình có 38 trẻ em tử vong mỗi năm do bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nóng.

Bỏng da

Chiếc xe ô tô của bạn sẽ trở thành “chảo lửa” nếu cứ liên tục dưới trời nóng. Theo nghiên cứu, một chiếc xe đỗ ngoài khu vực chiếu nắng trong một giờ có thể đạt tới 47 độ C, phần ghế ngồi trung binh 51 độ C. Nếu ngồi trên ghế có độ nóng như vậy, da của chúng ta có thể bị bỏng, rát hoặc đỏ tấy.