ĐỜI SỐNG

Dịch vụ 'thuê bố' giúp bé trai vào khu vệ sinh ở Trung Quốc

Bá Phúc • 05-07-2023 • Lượt xem: 1131
Dịch vụ 'thuê bố' giúp bé trai vào khu vệ sinh ở Trung Quốc

Theo SCMP, tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc một nhà vệ sinh công cộng đang triển khai dịch vụ cho thuê người làm bố tạm thời dành riêng cho những vị khách hàng nữ có con trai nhỏ.

Theo SCMP, những bà mẹ khi có nhu cầu dùng nhà vệ sinh, buồng tắm có thể nhờ nhân viên ở đó trông hộ con. Giải thích cho dịch vụ này, quản lý ở đó cho biết mục đích là muốn ngăn chặn việc người lớn đưa bé trai vào các khu chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, quản lý còn giải thích các nguyên tắc, cách thức hoạt động của khu nhà tắm công cộng như khi khách nữ có đi cùng con trai sẽ được các nhân viên nhận trông, thay quần áo, tắm gội và sau đó hướng dẫn bé đến khu vực chỉ định để tìm mẹ. Ngoài ra, quản lý cho biết, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Toàn bộ dịch vụ trông giữ trẻ của khu nhà vệ sinh công cộng đều hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, đại diện dịch vụ này chưa nói rõ về quy trình sàng lọc cũng như đào tạo đặc biệt đối với các nhân viên nam cũng chưa chưa có thông báo về độ tuổi giới hạn tầm bao nhiêu đối với các bé cũng không được đề cập đến. Vì vậy, nhiều người dân bày tỏ quan điểm lo ngại đối với dịch vụ trên.

Một số người để lại bình luận bày tỏ suy nghĩ, dịch vụ trông trẻ của khu nhà tắm công cộng thực sự tiện lợi và văn minh. Nhưng nếu đặt vào cương vị của một người mẹ thì họ sẽ không yên tâm và chọn để con cho một người hoàn toàn xa lạ chăm sóc, tắm rửa. Và giả sử có vấn đề phát sinh nào, thì phía bên quản lý nhà tắm có chịu trách nhiệm hoàn toàn hay không.

Vấn đề phụ nữ dẫn theo con trai nhỏ vào các khu buồng tắm, nhà vệ sinh công cộng đã trở thành đề tài đáng quan tâm và gây nhiều tranh cãi này trên diễn đàn Weibo của Trung Quốc. Một số người còn đưa ra dẫn chứng và cung cấp lại một đoạn clip phát tán hồi tháng 2 của một người phụ nữ sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã yêu cầu bé trai 6 tuổi phải rời khỏi khu nhà vệ sinh nữ ở ga tàu điện ngầm. Dù đã nhắc nhở rằng đấy là nhà vệ sinh nữ và bé trai không được phép bước vào khu vực đó nhưng mẹ của bé đã giận dữ, gào lên ầm ĩ và cho rằng không hề có quy định không được dẫn theo bé trai vào nhà vệ sinh. Hành động của người mẹ càng nhận nhiều chỉ trích hơn khi ép buộc người phụ nữ kia phải xin lỗi con mình vì đã làm tổn thương tâm hồn của một đứa trẻ.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vì hành động của người mẹ khi dẫn con trai đi vào nhà vệ sinh nữ.

Sau vụ việc, cư dân mạng đã thảo luận và biểu quyết cho rằng việc nhiều nhà vệ sinh công cộng dành cho người khác giới có thể gây hại đến nhận thức giới tính ở trẻ. Một số ý kiến khác đóng góp rằng Trung Quốc cần xây dựng thêm phòng vệ sinh gia đình tại các địa điểm công cộng.

Đáp ứng nhu cầu của phần đông cộng đồng, phía chủ nhà đầu tư cũng bày tỏ thường khu vệ sinh công cộng sẽ được chia ranh giới cho khách nam và nữ rõ ràng, cũng như các khu vực tiếp khách, để khách thưởng thức đồ ăn, thức uống, massage, giải trí và các tiện nghi khác sau khi tắm.

Việc triển khai dịch vụ cho thuê người trông trẻ cũng đã nằm trong kế hoạch, nhằm mong muốn những hành động văn minh sẽ tiếp tục được thúc đẩy trên toàn quốc.

Hình ảnh: Internet