ĐỜI SỐNG

Điểm nhấn văn hóa của Festival Hoa Đà Lạt năm 2017: “Duyên dáng Việt Nam với những nghệ sĩ Đà Lạt xa xứ

H.H – Ảnh Tư liệu • 31-10-2017 • Lượt xem: 8408
Điểm nhấn văn hóa của Festival Hoa Đà Lạt năm 2017: “Duyên dáng Việt Nam với những nghệ sĩ Đà Lạt xa xứ

Chiều ngày 25/10/2017, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo báo công bố kế hoạch tổ chức Festival Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Theo đó lễ hội sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 – 27/12/2017 tại quảng trường Lâm Viên,TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt cho biết: Với chủ đề “Hoa Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII gắn với hoạt động quảng bá văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng. Có 15 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng, như: đêm hội “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”,  chương trình ca nhạc  “Duyên dáng Việt Nam”, tuần lễ thời trang áo dài lụa, đêm hội rượu vang Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh”, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế, phiên chợ rau hoa Đà Lạt, đêm hội “tơ, trà”, các không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, trung tâm phố núi Đà Lạt…

Trong hàng loạt chương trình diễn ra tại lễ hội, có thể thấy, được kỳ vọng và chờ đợi nhất chính là chương trình Duyên dáng Việt Nam. Tổng đạo diễn Tất My Loan cho biết: “Duyên dáng Việt Nam năm nay là sự hội tụ và trở về của những nghệ sĩ sinh ra hoặc trưởng thành từ Đà Lạt. Có thể kể đến một nghệ sĩ rất đặc biệt là nam danh ca Tuấn Ngọc. Bản thân tôi, tuy không sinh ra ở đây nhưng là lớn lên ở mảnh đất này. Đà Lạt có đủ ba miền Bắc Trung Nam hội ngộ, với giọng nói đặc biệt, không lẫn vào đâu, và người nghệ sĩ ở đây cũng có một khí chất đặc biệt riêng của miền đất lạnh này. Những ca khúc, những nghệ sĩ có một góc tâm hồn là người Đà Lạt sẽ mang lại dấu ấn đặc biệt cho chương trình”.

Duyên dáng Việt Nam là một trong những dấu ấn văn hóa nổi bật của Festival Hoa Đà Lạt năm nay trong xu thế “xã hội hóa” để mang lại những nét mới mẻ, độc đáo nhằm giúp cho du khách và dân địa phương có thêm những món ăn tinh thần đặc biệt  trong những ngày lễ hội bên canh việc thưởng thức đặc sản địa phương, ngắm hoa cũng như du lịch tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố sương mù. Chương trình do Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức.

Festival Hoa Đà Lạt 2017 là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm quảng bá thương hiệu Đà Lạt, thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước và thế giới. Gắn với sự kiện này, Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính Phủ chính thức công nhận “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”.

Tag: