GIẢI TRÍ

Diễn viên Phạm Hùng: Tôi nhủ bản thân phải thật ‘sạch' khi làm nghệ thuật

Phong Châu • 21-02-2022 • Lượt xem: 2235
Diễn viên Phạm Hùng: Tôi nhủ bản thân phải thật ‘sạch' khi làm nghệ thuật

Phạm Hùng chia sẻ, anh trân trọng khoảng thời gian đi phát tờ rơi, phục vụ nhà hàng. Bởi chính khoảng thời gian khó khăn giúp chàng diễn viên có được những thành quả của hiện tại.

Phạm Hùng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng khả năng diễn xuất tốt. Lợi thế đó giúp anh trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn các các TVC, clip viral quảng cáo và cả trong các dự án phim sitcom, web-drama, phim truyền hình… Nhiều khán giả đánh giá với ngoại hình sáng, cùng sự quyết tâm không ngừng trong hành trình làm nghề, Phạm Hùng hứa hẹn sẽ là một nhân tố đáng mong đợi trong năm 2022.

Thế nhưng ít ai biết được rằng con đường đến với nghệ thuật của Phạm Hùng không hề bằng phẳng, “trải hoa hồng". Bởi trước khi ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn, anh từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống như phát tờ rơi, phục vụ nhà hàng… Nam diễn viên cho biết anh không hề giấu giếm quá khứ, thậm chí còn rất trân trọng bởi chính khoảng thời gian khó khăn đó đã làm nên một Phạm Hùng bản lĩnh, mạnh mẽ của hiện tại.


Chân dung chàng diễn viên trẻ Phạm Hùng

Chàng diễn viên đình đám của các TVC quảng cáo chia sẻ: “Tôi thấy biết ơn những ngày tháng khó khăn đó vì nó giúp tôi trân trọng những thành công mình có được ở hiện tại. Những công việc lao động như phát tờ rơi, nhân viên phục vụ… giúp tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người. Tôi mang những vốn sống có được từ khoảng thời gian đó vào các vai diễn của mình để khi đến với khán giả, nhân vật của tôi phải gần gũi nhất có thể. Hơn hết, những công việc này giúp tôi nhận ra đâu là thế mạnh của bản thân và quyết tâm theo đuổi hành trình trở thành diễn viên".

Xuất phát từ niềm đam mê của bản thân cũng như lời động viên từ mọi người xung quanh, Phạm Hùng từng bước chạm ngõ nghệ thuật bằng việc làm người mẫu, đăng ký đóng vai quần chúng. Nam diễn viên không buồn khi nhận những vai nhỏ lẻ bởi theo anh, đó là cơ hội lớn để một chàng trai “chân ướt chân ráo" học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Dần dần, Phạm Hùng chứng minh được sự tiến bộ của mình về mặt diễn xuất và được tin tưởng giao những nhân vật có “đất diễn" hơn và thậm chí là vai chính.

Nam diễn viên cho biết khi nhận được giao những vai diễn có phần nặng ký hơn, anh vừa mừng, cũng vừa áp lực. Song với niềm đam mê dành cho nghề và quyết tâm chinh phục khán giả, Phạm Hùng từng bước học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt nhân vật. Bản thân anh cũng không câu nệ chuyện vai chính, vai phụ  hay có bao nhiêu phân cảnh. Lúc đó, điều nam diễn viên quan tâm hàng đầu chính là việc làm sao để nhân vật mình đảm nhận đến gần với khán giả. “Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đó, tôi thấy mình may mắn khi được Tổ thương, được anh em trong nghề giúp đỡ. Những vai diễn mà tôi có được là thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua".

Song song với các vai diễn trong phim, web-drama, Phạm Hùng còn là gương mặt quen thuộc của các dự án quảng cáo. Nam diễn viên cho biết khi may mắn được các nhãn hàng lựa chọn, anh nỗ lực để làm tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, trong quá trình làm nghề, Phạm Hùng khẳng định bản thân không hề có ý định mượn scandal để nổi tiếng bởi anh quan niệm: “Để có được thành quả như hiện tại đó là cả một quá trình cố gắng không ngừng. Thế cho nên tôi không muốn chỉ vì chút danh tiếng mà mình huỷ hoại hết tất cả những gì bản thân đã gầy dựng. Mỗi người có một hướng đi khác nhau, và cho đến bây giờ, tôi thấy con đường mình lựa chọn là đúng".

Khi tôi từ đóng phim lấn sân sang quảng cáo, dù hình tượng của tôi chưa có phổ biến rộng rãi hay không được mọi người biết đến, thì tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải thật “sạch”. Tôi luôn tự nhắc mình phải không được dính đến scandal, chăm chút từng câu nói và phát ngôn và để ý mọi việc để tránh dính scandal, bảo giữ hình tượng và tinh thần tốt”, anh chia sẻ thêm.

Nói thêm về kế hoạch trong thời gian tới, Phạm Hùng cho biết sau thời gian miệt mài với các dự án quảng cáo, anh sẽ cố gắng trở lại với phim ảnh nhiều hơn. Nam diễn viên nói việc cân bằng giữa đóng quảng cáo và đóng phim sẽ phần nào giúp anh cải thiện thu nhập, hơn hết là có được những dự án ấn tượng gửi đến khán giả. Bản thân Phạm Hùng cũng mong muốn được giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý, có cá tính để anh từng bước thoát khỏi hình ảnh một chàng diễn viên điển trai, được sống trọn vẹn hơn với nhân vật.