GIẢI TRÍ

Diệp Lâm Anh bị cắt vai trò phù dâu trong đám cưới Cường Đôla, Đàm Thu Trang

G-Dragon • 28-07-2019 • Lượt xem: 1477
Diệp Lâm Anh bị cắt vai trò phù dâu trong đám cưới Cường Đôla, Đàm Thu Trang

Trong dòng trạng thái chúc mừng người bạn Đàm Thu Trang kết hôn, Diệp Lâm Anh tiết lộ cô và Pông Chuẩn bị 'cắt' vai phù dâu vì mang bầu lớn.  
 

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ giữa cô, Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn. Trong ảnh, Đàm Thu Trang diện váy cưới cúp ngực trắng, tay cầm hoa nhắng nhít chụp ảnh cùng bạn thân. Diệp Lâm Anh tiết lộ cô và Pông Chuẩn được lựa chọn làm phù dâu trong hôn lễ của người đẹp gốc Lạng Sơn.

Sau đó, cả hai bị “cắt” vai trò này vì mang bầu. “Đứa 6 tháng, đứa hơn 8 tháng rồi nên là hai phù dâu bị cắt show trước giờ G. Trang ơi, hãy vững bước lên nhé. Love you", Diệp Lâm Anh nhắn nhủ.

Dòng trạng thái của Diệp Lâm Anh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang bày tỏ tình cảm trước lời chúc của bạn thân. Trong khi đó, Pông Chuẩn hài hước tiết lộ: “Xin khẳng định cái eo của hai đứa phù dâu này có sự can thiệp của app”. Được biết cả ba quen biết nhau khi cùng tham gia Vietnam Next Top Model 2010. Sau cuộc thi, họ trở thành bạn bè, bên cạnh và ủng hộ nhau trong cuộc sống. Hồi đám cưới Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang cũng xuất hiện cùng bạn trai Cường Đô La và gửi lời chúc đến cô.

Được biết tối nay 28.7, hôn lễ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng bởi sau những mối tình dang dở, doanh nhân phố núi đã chọn được cô gái xinh đẹp để kết hôn.

Trước giờ hôn lễ diễn ra, Cường Đô La thay đổi ảnh đại diện hình chụp cùng người đẹp Lạng Sơn kèm theo dòng trạng thái đầy tình cảm: “Ngay cả trong những ngày tệ nhất của chúng ta, anh vẫn rất vui vì đã cưới em. Anh yêu em”. Đáp lại, Đàm Thu Trang cũng không ngại chia sẻ hình ảnh tình cảm cùng người bạn đời và viết: “Ngày để nhớ”. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc cho cả hai khi chính thức “về chung một nhà”.