GIẢI TRÍ

Disney giải quyết tranh chấp với Scarlett Johansson về bom tấn 'Black Widow’

Đỗ Tuấn • 01-10-2021 • Lượt xem: 290
Disney giải quyết tranh chấp với Scarlett Johansson về bom tấn 'Black Widow’

Công ty Disney và nữ diễn viên Mỹ Scarlett Johansson đã giải quyết tranh chấp pháp lý về việc phát hành bom tấn siêu anh hùng Marvel Black Widow (Góa phụ đen), theo nguồn tin từ hai phía vào hôm 30.9.

Các điều khoản về thỏa thuận giữa Disney và công ty giải trí Periwinkle của Scarlett Johansson không được tiết lộ. Ngôi sao Scarlett Johansson (36 tuổi) kiện Disney vào tháng 7 qua, cáo buộc “gã khổng lồ giải trí” vi phạm hợp đồng với cô khi công ty cung cấp bộ phim trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+ cùng thời điểm phim đang chiếu tại rạp.

Đơn khiếu nại của nữ diễn viên được đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles, cho rằng chiến lược phát hành kép Black Widow làm giảm thu nhập của cô, một phần dựa trên doanh thu phòng vé.

Vào thời điểm đó, Disney đã phản bác rằng “không có ích lợi gì” đối với vụ kiện và khẳng định rằng hãng phim luôn tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng với Scarlett Johansson.

Cuộc tranh chấp được dư luận theo dõi chặt chẽ khi nhiều công ty truyền thông tìm cách xây dựng dịch vụ phát trực tuyến của họ bằng cách cung cấp những bộ phim bom tấn để thu hút người đăng ký.

Scarlett Johansson đóng vai siêu nữ anh hùng Natasha Romanoff trong Black Widow  ẢNH: IMDB

Black Widow ra rạp ngày 9.7 và đã thu về hơn 378 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới, theo số liệu của trang Box Office Mojo. Disney cho biết họ cũng thu về khoảng 60 triệu USD thông qua việc phát hành phim trực tuyến trên nền tảng Disney+ trong 20 ngày đầu tiên phát hành.

Trong bom tấn Black Widow (Cate Shortland đạo diễn), Scarlett Johansson đóng vai nữ siêu anh hùng Natasha Romanoff biến thành sát thủ của các thành viên Avenger, một vai diễn mà cô đã đóng trong 9 bộ phim của Marvel.

“Tôi rất vui vì chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận chung với Scarlett Johansson về Black Widow”, Alan Bergman, Chủ tịch của Disney Studios, cho biết trong một tuyên bố hôm 30.9 được Reuters dẫn lại.

Ông Alan Bergman nói công ty mong muốn được hợp tác với Scarlett Johansson trong một số “dự án sắp tới”, bao gồm cả kế hoạch được báo cáo trước đó để cô sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim dựa trên các chuyến đi công viên giải trí “Tower of Terror” của Disney. Còn Scarlett Johansson xác nhận rất vui vì đã giải quyết được những khác biệt của mình với công ty Disney và mong được hợp tác nhiều hơn nữa. “Tôi vô cùng tự hào về công việc mà chúng tôi từng hợp tác trong những năm qua và rất thích mối quan hệ sáng tạo của tôi với nhóm”, nữ diễn viên tuyên bố.

Theo tạp chí Forbes, Scarlett Johansson đứng đầu danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2018 và 2019 với thu nhập trước thuế được báo cáo là 56 triệu USD từ tháng 6.2018 đến tháng 6.2019. 

Tag: