GIẢI TRÍ

DJ Sunny bày cách ‘chống giặc’ Covid-19

Bùi Tuấn • 16-03-2020 • Lượt xem: 900
DJ Sunny bày cách ‘chống giặc’ Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, DJ Sunny đã có những hiến kế giúp mọi người bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.

Tính đến thời điểm hiện tại (16/03), Việt Nam có 57 ca nhiễm Covid-19, hơn 100 ca nghi mắc Covid-19 đang được cách ly theo dõi. Đứng trước tình hình này, mọi người không khỏi hoang mang khi tỷ lệ ca nhiễm đang theo chiều hướng tăng dần. 

Là một người hoạt động trong môi trường nghệ thuật, tiếp xúc với đám đông, DJ Sunny cảm thấy vô cùng lo lắng không chỉ đối với bản thân mà còn đối với cộng đồng. Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nữ DJ mong muốn mọi người sẽ tự giác ý thức bảo vệ sức khỏe và chấp hành tốt với những khuyến cáo của Bộ Y tế. 


Dj Sunny

Cô chia sẻ: “Việt Nam là một quốc gia có thời tiết khắc nghiệt so với sự phát triển của virus corona. Trên hết, mọi người không nên chủ quan mà nên bảo vệ sức khỏe của bản thân và truyền bá thông tin rộng rãi để mọi người biết và phòng tránh” .

Để nói về cách ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu nhất của dịch bệnh, cô tiếp tục: “Sunny ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào. Mọi người nên nghe theo khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra như phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế đám đông và tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ bị nghi nhiễm. Ngay cả bản thân Sunny, nếu có một vài triệu chứng nghi nhiễm Covid-19, Sunny sẽ đến ngay trung tâm để kiểm tra”.

Cùng với đó, cô cũng khuyên mọi người nên bảo vệ bản thân mình không phải khi dịch bệnh xảy ra mà còn trong đời sống hằng ngày. Bằng cách trang bị các vật dụng cần thiết như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, … khi di chuyển đến những nơi công cộng. Ngoài những biện pháp phòng chống, nữ DJ cũng bày tỏ thái độ bức xúc với vấn nạn tăng giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn nhân thời điểm dịch bệnh bùng phát. Cô cho rằng đây là một hành động trục lợi, quá ích kỷ khi một số người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Nữ DJ 9x mong muốn mọi người hãy chung tay vượt qua đại dịch và dừng ngay hành vi trục lợi cá nhân bằng hình thức tăng giá. Song song đó, các cơ quan chức năng nên vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi trên.

Nữ DJ còn bày tỏ mong muốn người không nên mất bình tĩnh, cảm thấy quá lo lắng trước những tin đồn thất thiệt nhằm gây hoang mang dư luận. Khi bản thân vô tình đọc phải các tin tức này, cô cho rằng mục đích của những tin tức này nhằm tăng lượt tương tác qua các trang mạng xã hội để một số cá nhân trục lợi. Để tránh bị áp lực, mọi người nên chủ động tìm kiếm thông tin trên các trang web chính thống của Tổ chức Y tế thế giới - WHO, Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam.

Với mức độ lây nhiễm theo cấp số nhân, chủng mới virus corona Covid-19 đang thực sự trở thành mối đe dọa nguy hiểm trên toàn thế giới. Nhận thấy được điều đó, chiều ngày 14/03 UBND TP.HCM cũng đã có công văn khẩn tạm ngừng hoạt động đối với các tựu điểm vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, quán bar, karaoke, … Công văn này có hiệu lực từ 18h ngày 15/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020. Tuy hành động này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc kinh doanh của một số nơi nhưng đây là một hành động rất cần thiết trong giai đoạn này. Việc làm này sẽ góp phần giúp cho Việt Nam kiểm soát dịch được tốt hơn, ngăn chặn sự bùng phát trên diện rộng. 

Hiện tại, số ca tử vong trên toàn thế giới đã ở mức 6.501 ca, trong khi đó số người mắc Covid-19 là 169.362 trường hợp tại 135 quốc gia. Một số quốc gia chịu tác động nặng nề nhất là Trung Quốc, Italya và Iran. Tính riêng tại Việt Nam, tỷ lệ ca nhiễm đã ở mức 57 nhưng đã có 16 trường hợp được chữa khỏi. Hơn hết, tất cả mọi người nên ý thức chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, nâng cao ý thức bản thân để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.