ĐỜI SỐNG

Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc và những mối nguy hại tiềm tàng

Lan Hương • 22-08-2022 • Lượt xem: 1178
Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc và những mối nguy hại tiềm tàng

Khi các món đồ chơi truyền thống đang dần bị rơi vào quên lãng thì hiện nay, các sản phẩm đồ chơi trẻ em với đa dạng chủng loại, mẫu mã lại được ưa chuộng. Các món đồ chơi được bày bán tràn lan và thu hút nhiều trẻ em người lớn. Tuy nhiên có rất nhiều loại đồ chơi không rõ nguồn gốc tiềm ẩn những mối nguy hại mà chúng ta không ngờ tới.

Đồ chơi với trẻ em là thứ không thể thiếu, bởi chúng giúp kích thích trí não và sự tò mò của trẻ. Thế nhưng bên cạnh những món đồ chơi chính hãng, vẫn có rất nhiều các loại đồ chơi không rõ xuất xứ được bày bán tràn lan trên vỉa hè, trưng bày trên các sạp hàng bình dân nhỏ lẻ, đến cả các trung tâm thương mại hoặc trong các siêu thị lớn.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, xu hướng tiêu dùng cũng ngày càng hòa nhập với hình thức mua bán online, đồ chơi trẻ em cũng được rao bán rộng rãi với giá niêm yết công khai trên các trang thương mại điện tử (shoppe, lazada, tiki...) hoặc các trang mạng xã hội như face book, zalo, tiktok...

Giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, mua sắm tiện lợi, chỉ bằng một vài thao tác đơn giản là đã có được các món đồ chơi cho trẻ được đưa đến tận nhà mà không cần phải đến cửa hàng hay ra siêu thị. Nhất là với tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, thị trường buôn bán online lại càng rậm rộ và được nhiều người tiêu dùng hưởng ứng tích cực hơn bao giờ hết.

Đặc biệt hơn tết Trung Thu sắp tới, thị trường đồ chơi trẻ em lại càng thêm nhộn nhịp. Theo khảo sát của các phóng viên về tình hình mua bán đồ chơi trẻ em trên các trang điện tử, có rất nhiều sản phẩm được tìm kiếm như đèn trung, mặt nạ trung thu với mức giá khá rẻ. Từ vài ngàn, vài chục đến trên dưới 100 ngàn đồng là đã mua được các sản phẩm đẹp mắt, đèn sáng lấp lánh và còn phát ra tiếng nhạc.

Tại các sạp hàng ngoài chợ hoặc các đại lý bán đồ chơi trẻ em, các mặt hàng đồ chơi được nhập về và trưng bày trên các quầy kệ với mẫu mã bắt mắt, giá thành rẻ, đồ chơi cân ký, bán theo lố và có thể mua được dễ dàng. Tuy nhiên đa phần các sản phẩm đều không rõ thông tin về chất liệu, nguồn gốc, xuất xứ cũng như các cảnh báo về an toàn khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Đồ chơi trẻ em hiện nay vô cùng đa dạng từ mẫu mã, chủng loại… Thế nhưng phần lớn phụ huynh thường dựa vào yếu tố kiểu dáng, màu sắc, sở thích của con để lựa chọn hơn là độ an toàn với trẻ nhỏ.

Một phần là do suy nghĩ chủ quan từ các bậc phụ huynh về việc trẻ con cả thèm chóng chán, chỉ chơi vài lần rồi thôi. Thêm nữa các món đồ truyền thống thường ít mẫu mã, hình thức kém bắt mắt và giá thành lại cao. Còn với các món hàng chính hãng, nhập khẩu theo con đường chính ngạch lại rất khó tìm mua mà giá thành cũng không rẻ, trong khi phần lớn thu nhập người dân còn khá eo hẹp, chỉ phù hợp với một số người dùng.

Hơn nữa, rất nhiều phụ huynh cũng lưu ý về an toàn sản phẩm nhưng vẫn mua phải hàng kém chất lượng bởi các món đồ chơi được bày bán tràn lan, công khai, thật giả lẫn lộn rất khó phân biệt được.

Mới đây, lực lượng QLTT TP Hà Nội đã tạm giữ hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em không có nhãn mác, không rõ xuất xứ tại một cơ sơ kinh doanh tại quận Đống Đa, TP Hà Nội bởi không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả khám xét cho thấy trong thùng hàng có chứa 400 chiếc đồ chơi hình dạng kiếm, 2400 đồ chơi hình gậy, tất cả đều bằng nhựa và không có nhãn hàng hóa.

Ngày 17/8 tại tỉnh Lai Châu, đội QLTT số 2 thuộc tỉnh Lai Châu cũng tiến hành khám xét và thu giữ 304 bộ đồ chơi trẻ em có hình kiếm và súng bằng nhựa không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc nơi xản suất.

Hiểm họa từ các món đồ chơi không rõ nguồn gốc

Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc có giá thành siêu rẻ, vì thế chúng thường được sản xuất từ nhựa tái chế, nhất là những loại nhựa đựng hóa chất lại càng độc hại với sức khỏe. Nhựa phế phẩm trong quá trình tái chế thành đồ chơi thường phải cho thêm các chất hóa dẻo và chất phụ gia công nghiệp. Các chất hóa dẻo phthalate ở nhiệt độ cao sản sinh ra những chất gây ung thư, chất độc hại ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tim mạch, tuần hoàn máu, phá hủy thệ thống hormon…

Các loại đồ chơi càng có nhiều màu sắc lại càng độc hại. Bởi nhựa tái chế có màu không thể đẹp như nhựa nguyên sinh, thế nên buộc người sản xuất phải cho thêm chất tạo màu để che đi khuyết điểm. Tuy nhiên đây không phải là màu thực phẩm mà là màu công nghiệp từ các hóa chất như chì, thủy ngân, crom… rất độc hại. Các chất này không những ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất mà còn ảnh hưởng đến sự hoàn thiện tinh thần của trẻ.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, các món đồ chơi không rõ nguồn gốc tác động rất lớn đến sức khỏe của trẻ khi tiếp xúc trực tiếp. Các chất có hại sẽ xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng khi trẻ ngậm, qua da khi cầm nắm, hoặc thông qua đường hô hấp. Sử dụng đồ chơi kém chất lượng trong thời gian dài rất dễ mắc các nguy cơ ngộ độc, rối loạn chức năng các cơ quan, thậm chí có thể ung thư.

Đa phần đồ chơi không rõ nguồn gốc vô cùng độc hại cho trẻ khi tiếp xúc hàng ngày. Bác sĩ Nguyễn Thị Hữu (Bv Hữu Nghĩ Việt – Đức) cho biết, các bé hay có thói quen ngậm đồ chơi, nếu sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến não bộ và các bệnh về đường ruột, viêm phổi, hen suyễn, dị ứng hay ngộ độc đồ chơi bằng nhựa.     

Làm thế nào để lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ?

Cảnh báo về các tác hại của đồ chơi trẻ em không rõ ràng xuất xứ nguồn gốc cho đến nay không phải là mới. Thế nhưng trước những nguy cơ tràn ngập đồ chơi kém chất lượng như hiện nay, cần có sự giải quyết hữu hiện của các ban ngành chức năng và sự cẩn trọng của phụ huynh trong lựa chọn đồ chơi cho trẻ.

Khi tìm mua đồ chơi cho trẻ, nên chọn các cơ sở uy tín, sản phẩm có mã vạch rõ ràng, có tem chống hàng giả, địa chỉ nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, có dấu CR trên sản phẩm. Cần thay đổi nhận thức về thói quen, đừng vì ham mua các món đồ giá rẻ mà lại bỏ qua các vấn đề an toàn sức khỏe cho con trẻ.

Chọn chất liệu đồ chơi an toàn

Trước khi mua đồ chơi cho trẻ, phụ huynh cần tìm hiểu xem loại đồ chơi đó có phù hợp với bé hay không, sản phẩm được làm từ chất liệu gì. Tốt nhất nên chọn các đồ chơi được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chọn đồ chơi nguồn gốc rõ ràng

Cho dù là đồ chơi bằng nhựa, bằng gỗ, bằng vải hay bất kỳ chất liệu nào cũng cần biết rõ nguồn gốc sản xuất, cơ sở gia công để nắm được uy tín thương hiệu cũng như các chế độ bảo hành và ưu đãi khi cần.

Chọn đồ chơi phù hợp lứa tuổi

Mỗi độ tuổi sẽ phù hợp với từng loại đồ chơi khác nhau. Phụ huynh hãy tìm hiểu để lưạ chọn được các món đồ chơi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Đồ chơi là vật dụng cần thiết cho trẻ nhỏ, không những là món quà giải trí, đồ chơi còn mang đến vai trò quan trọng cho sự phát triển thể chất, tinh thần và cảm xúc cho các bé. Chính vì vậy làm sao để chọn được một món đồ chơi đảm bảo an toàn cho con trẻ là điều quan trọng cần được hết sức lưu ý.