THỂ THAO

Đối đầu với Syria, Việt Nam và Thái Lan ai hơn ai? 

Nhi Phan • 21-06-2023 • Lượt xem: 1514
Đối đầu với Syria, Việt Nam và Thái Lan ai hơn ai? 

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng có trận giao hữu với Syria vào khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, kết quả của hai trận đấu này lại trái ngược nhau. 

Xem thêm: 
Mệnh lệnh sắt đá từ HLV Troussier
Quang Hải bất ngờ tự chấm bản thân... 5 điểm sau trận thắng đội tuyển Syria

Thái Lan gục ngã 

Nhân dịp FIFA Days 3, Thái Lan và Syria đã có trận giao hữu với nhau diễn ra tại Dubai vào cuối tháng 3. Trận đấu cũng là màn ra mắt của HLV Hector Cuper trước người dân Syria sau chuỗi trận thua của đội tuyển Tây Á. 

HLV Alexandre Polking đã mang đến đội hình chất lượng với 2 ngôi sao trở về từ nước ngoài là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat cùng với đó là hậu vệ Thái kiều (Thái Lan - Na Uy) Nicholas Mickelson. Không sợ hãi trước đội bóng mạnh hơn, Thái Lan nhanh chóng chơi áp đảo, liên tiếp tạo ra tình huống tấn công nhưng chưa tận dụng tốt. Trong hiệp 1, các “voi chiến" cầm bóng đến 71% và tung ra 4 cú sút về phía khung thành trong tổng số 11 cú sút. 


Chanathip và đồng đội bất lực trước hàng phòng ngự đối phương. 

Dù thể hiện tốt các mảng miếng tấn công nhưng đương kim vô địch AFF CUP vẫn mắc sơ hở trong hàng phòng ngự và sai lầm đáng trách của thủ môn. Syria đã tận dụng triệt để điều đó để mở tỉ số trận đấu ở phút 26. Nhưng với đội hình 8,7 triệu bảng thì đội tuyển Thái Lan đã có bàn thắng gỡ hòa phút cuối. 

Nếu như hiệp 1 các tuyển thủ Thái Lan lấn lướt hơn đối thủ thì đến hiệp 2 thế trận được đổi lại, đi kèm là những màn đáp trả sắc nét của Syria. Không hổ danh đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò HLV Hector Cuper liền có ngay sau đó 2 bàn thắng khẳng định sức mạnh đội tuyển, ấn định kết quả trận đấu. 

Việt Nam “khóa chân" Syria

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc màn trình diễn tuyệt vời trước đội tuyển Syria trong khuôn khổ giao hữu FIFA Days 6. Dù chỉ có 1 bàn thắng được ghi nhưng những gì mà các tuyển thủ Việt Nam thể hiện khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng khi họ tranh tài với đội bóng mạnh của Tây Á. 

Trong đội hình ra sân của HLV Philippe Troussier có sự góp mặt của 2 cầu thủ thi đấu cho nước ngoài là Công Phượng và Quang Hải, trong đó còn có vài cái tên của lứa U23 được gọi lên trong lần hội quân này. Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam không được kỳ vọng nhiều khi trước đó họ có phần thi đấu kém trước đội tuyển Hồng Kông được đánh giá thấp hơn.


Tuấn Tài và Thái Sơn là 2 cầu thủ được đôn lên từ đội U23. 

Tuy nhiên, ngay từ những phút nhập cuộc đầu tiên, đội tuyển Việt Nam dường như trở thành đội bóng khác hoàn toàn so với trận đấu giao hữu trước đó. Kiểm soát bóng tốt, chủ động tấn công, lối chơi đột phá, phòng thủ chắc chắn là điều mà các học trò HLV Philippe Troussier đã duy trì suốt trận đấu. Syria có ít cơ hội để thể hiện và chỉ chạy theo lối chơi của Việt Nam. 


Vào từ hàng ghế dự bị, Tuấn Hải có bàn thắng siêu phẩm mở màn ngay sau đó.
 

Dù có nhiều cơ hội mở ra trong hiệp 1 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu chút may mắn để có bàn thắng dẫn đầu. Thị uy sức mạnh, đầu hiệp 2 Tuấn Hải đã có siêu phẩm vào góc xa của lưới đội bạn. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu. 

Ai hơn ai?

Xét về cả thành tích và lối chơi trong trận đấu Syria thì Việt Nam có phần nhỉnh hơn Thái Lan. Syria dường như yếu sức hơn khi đối đầu với các tuyển thủ của Việt Nam, họ chơi lép vế và không còn mạnh như khi so tài với Thái Lan vào tháng 3. Thái Lan làm chủ trận đấu ở hiệp 1 nhưng đến hiệp 2 thế trận được cân bằng với sự chủ động từ 2 phía. Còn về Việt Nam, các tình huống đáng chú ý trong 95 trên sân Thiên Trường chủ yếu đến từ các chân sút đội chủ nhà. 

Mỗi đội tuyển đều có điểm yếu ở hàng phòng ngự nhưng trong trận đối đầu với Syria, “voi chiến" Thái Lan đã có tình huống ngớ ngẩn của chính thủ môn khi nhả bóng lại khiến họ phải nhận lấy bàn thua đáng tiếc. Tạo được sức ép nên các học trò HLV Philippe Troussier cũng không có nhiều khó khăn trong việc bảo vệ khung thành của Văn Lâm, đáng chú ý ở những phút cuối Syria có tình huống đá phạt sát khu vực cấm địa nhưng với tư duy tổ chức phòng ngự tốt đã khiến cú sút của cầu thủ Tây Á không thể vượt qua hàng rào. 

HLV Alexandre Polking đã có hơn 2 năm để huấn luyện lối chơi của đội tuyển Thái Lan, trong khi đó nhà cầm quân người Pháp Philippe Troussier chỉ có hơn 2 tuần để đưa ra các chiến thuật, tạo dựng lối chơi mới cho đội tuyển Việt Nam sau những thành quả của người tiền nhiệm để lại nên màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam được xem là mãn nhãn, được người hâm mộ, truyền thông trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Giao hữu với đội hạng 90 thế giới - cao hơn thứ hạng tất cả đội bóng Đông Nam Á là điều tốt để trải nghiệm, học hỏi, nâng cao thể lực và năng lực nên việc thắng thua cũng chỉ góp 1 phần nhỏ để các HLV và cầu thủ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và hoàn thiện hơn.