GIẢI TRÍ

Đối thủ của Phương Nhi tại Miss International 2023: Xinh đẹp, thành công, từng bị bắt nạt vì ngoại hình 'quá cỡ'

Hoài Nhung • 12-07-2023 • Lượt xem: 15035
Đối thủ của Phương Nhi tại Miss International 2023: Xinh đẹp, thành công, từng bị bắt nạt vì ngoại hình 'quá cỡ'

Từng bị bắt nạt vì sở hữu thân hình mũm mĩm, Alisha Cowie hiện là một trong những nữ hoàng sắc đẹp thành công nhất của vương quốc Anh. 

Giữa tháng 6 năm nay, chung kết Miss International UK - Hoa hậu Quốc tế vương quốc Anh 2023 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Alisha Cowie. Nàng hậu cũng là đại diện cho Anh tham gia chinh chiến tại Miss International 2023. Cách đây 5 năm, Alisha từng đăng quang Miss England - Hoa hậu Anh 2018 và đại diện cho Anh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 nhưng chưa lọt top cao. 


Alisha Cowie đánh bại 56 thí sinh, xuất sắc đăng quang Miss International UK 2023 và là đại diện cho Anh tại Miss International 2023 vào tháng 10 tới. 

Để có được hào quang trong sự nghiệp, ít ai biết rằng, trong quá khứ, Alisha từng bị bắt nạt khi sở hữu thân hình "béo". Sau khi bạn cùng lớp chế nhạo, cô nàng đã hạn chế ăn uống và mắc chứng biếng ăn. Thậm chí, cô đã bỏ đói bản thân cho đến khi chỉ còn nặng khoảng 38 kg ở tuổi 13. Thời điểm đó, nàng hậu gen Z đã phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng. Alisha cho biết, đỉnh điểm của việc bắt nạt là cô phải đến lớn vào đúng giờ quy định để tránh các bạn cùng lớp và vì sự an toàn của bản thân. Cô kể lại: "Nhà trường phải xem xét sự an toàn của tôi, điều đó có nghĩa là tôi phải đến trường từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và ngồi trong phòng riêng để làm bài". 


Hoa hậu Quốc tế vương quốc Anh 2023 - Alisha Cowie: "Tôi từng bị bắt nạt vì béo khi còn nhỏ - giờ tôi là người mẫu và là người chiến thắng cuộc thi". 

Người đẹp đến từ County Durham chia sẻ với South West News Service: "Tôi đã bị bắt nạt vì béo từ lúc 5 tuổi. Nó tiếp tục diễn ra cho đến khi tôi nặng khoảng 38 kg lúc 13 tuổi, và sau đó tôi bị bắt nạt vì quá gầy. Tôi đã ăn 300 calo mỗi ngày và việc bắt nạt chắc chắn khiến chứng chán ăn của tôi trở nên tồi tệ hơn". Không những vậy, cô còn bị đổ nước nóng vào người và bị ném đã trên đường về nhà. Là nạn nhân của body shaming từ nhỏ thế nên ở hiện tại, Hoa hậu Anh 2018 rất trân trọng những nỗ lực và thành tích mà bản thân đã đạt được cũng như hành trình khó khăn đã qua. 


Alisha Cowie sở hữu nhan sắc cuốn hút và vóc dáng nuột nà. 

Alisha Cowie là người đẹp duy nhất giành chiến thắng trong cả hai cuộc thi sắc đẹp lừng lẫy. Cô nàng trở thành một trong những nữ hoàng sắc đẹp thành công nhất nước Anh. Nhiếp ảnh gia 23 tuổi cho biết gia đình cô gặp khó khăn về tài chính nên cô chưa bao giờ nghĩ ước mơ làm người mẫu của mình sẽ thành hiện thực. Bản thân cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn với thành tích mình đạt được. "Theo như tôi biết, không có ai trong lịch sử gần đây giành chiến thắng ở cả hai cuộc thi Hoa hậu Anh và Hoa hậu Quốc tế", nàng hậu tự hào chia sẻ. 


Đại diện của Anh được đánh giá là một trong những đối thủ "đáng gờm" tại Miss International 2023. 

Không chỉ gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp, tài giỏi và vóc dáng nóng bỏng, Alisha Cowie ghi điểm trong lòng người hâm mộ nhờ các hoạt động vì cộng đồng của mình. Alisha đã quyên góp được 1.675 đô la cho A Sisterhood, một tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh "trao quyền, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ trên toàn thế giới". Miss International UK 2023 bày tỏ: "Tôi đã làm cho mình tự hào. Tôi đã quyên góp rất nhiều cho từ thiện. Mục đích chính của tôi là quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện". Holly Pirrie, giám đốc cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Vương quốc Anh nhận xét Alisha là một đại diện "nghìn máu" cho Vương quốc Anh tại Hoa hậu Quốc tế.

Nguồn: nypost.com