THỂ THAO

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thi đấu kiên cường trước đội 4 lần vô địch thế giới

Hoàng Sơn • 13-12-2023 • Lượt xem: 1099
Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thi đấu kiên cường trước đội 4 lần vô địch thế giới

Chiều ngày 13/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi Sport Center 1 đã có trận đấu ra quân Giải vô địch các CLB thế giới gặp Vakifbank. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội từng 4 lần vô địch thế giới.

Xem thêm:

Lại thêm một cột mốc được Ronaldo tạo ra trong năm 2023

Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức trở lại đường đua vô địch sau chiến thắng trên sân nhà

Đây là trận đấu khá chênh lệch khi Vakifbank là câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và giành ngôi vô địch thế giới nhiều nhất với 4 lần. Ngoài ra, Vakifbank còn tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu này với những VĐV nổi tiếng thế giới như Gabriela Guimaraes, Jordan Thompson, Cansu Ozbay,… Trong khi đó, Sport Center 1 (đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thi đấu với danh nghĩa CLB) lại thiếu vắng những tay đánh chủ lực như Thanh Thúy, Kiều Trinh và Tú Linh do chưa hồi phục chấn thương. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thi đấu khá kiên cường trong trận đấu này.

Trong trận đấu này, Sport Center 1 đã sử dụng nhiều tình huống tấn công sau vạch 3 mét. Bởi những pha đập ở vị trí số 4 và số 2 khi không có Thanh Thúy sẽ khó có hiệu quả trước hàng chắn tốt của đối thủ. Điều này giúp các cô gái Việt Nam có vài pha tổ chức tốt và không để đối phương bỏ quá xa trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, VakifBank sau đó đã lấy lại nhịp độ trận đấu để liên tục ghi điểm, qua đó giành thắng lợi trong ván đấu đầu tiên với cách biệt 25-10.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng hàng đầu thế giới. (Ảnh: BCVN)

Bước sang ván đấu thứ 2, Sport Center 1 cho thấy sự tiến bộ hơn trong ván 1 khi ghi được 15 điểm. Tuy nhiên, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đội bóng làm chủ cuộc chơi để giành chiến thắng 25-15. Ở ván đấu thứ 3, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không thể tạo bất ngờ khi để thua 13-25, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3 (10-25,15-25,13-25).

Đây là trận đấu mang tính chất cọ xát tích lũy kinh nghiệm với các cô gái Việt Nam khi đối là hoàn toàn vượt trội. Ở lượt trận thứ 2, Sport Center sẽ gặp một đối thủ rất mạnh khác là Dentil Praia Clube (Brazil). Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 13:00 ngày14/12.