GIẢI TRÍ

Đông Nhi, Wowy, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương... 'ủ mưu' cho Lights Countdown 2022

Phong Châu • 14-12-2021 • Lượt xem: 582
Đông Nhi, Wowy, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương... 'ủ mưu' cho Lights Countdown 2022

Trong những ngày cuối năm của cuộc sống 'bình thường mới', sự trở lại của 'Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022' đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với tất cả các nghệ sĩ và người hâm mộ. 


Với những màn trình diễn chưa từng thấy trước đây, Virtual Countdown Lights 2022 hứa hẹn sẽ mang đến 'bữa tiệc' chuyển giao năm mới với những trải nghiệm đẳng cấp, thoả mãn mọi giác quan, ngay trong chính ngôi nhà của hàng triệu khán giả.

Được thiết kế và tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, Virtual Countdown Lights vẫn luôn là “bữa tiệc nghệ thuật” đáng mong đợi nhất đối với khán giả yêu nhạc nói chung và người dân Tp.HCM nói riêng. Điều đó đã được chứng tỏ qua con số 70.000 khán giả tham dự hàng năm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.


Đây sẽ là một trong những lễ hội âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa kỹ thuật sản xuất truyền thống và công nghệ Thực tế ảo mở rộng (XR - Extended Reality) để tạo ra những màn trình diễn chưa từng thấy trước đây. Virtual Countdown Lights 2021 vẫn giữ nguyên sức ảnh hưởng lẫn độ phủ sóng vốn có khi sở hữu gần 1 triệu lượt xem trực tuyến và hơn 3.500.000 lượt tương tác.

Trở lại trong không khí những ngày cuối 2021, “Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022” vừa là “phiên bản nâng cấp” của công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR – Extended Reality), vừa gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa về một ngày mai “rạng lối” hơn. “Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022” được tạo ra truyền tải thông điệp về một tương lai tươi sáng hơn. Tận dụng công nghệ cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sản xuất thực tế ảo và các yếu tố truyền thống, chương trình hứa hẹn sẽ tạo ra một trải nghiệm độc đáo ngay tại nhà.

Với đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp cùng công nghệ hiện đại, “Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022” tiến xa khỏi giới hạn vốn có để mang đến một sự kiện trực tuyến đỉnh cao và tiên phong cho một kỷ nguyên mới của nền âm nhạc Việt - hiện đại, bứt phá và luôn sẵn sàng để thích nghi. Trên cả câu chuyện sử dụng công nghệ thực tế ảo, “Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights” sẽ là khởi đầu cho một không gian âm nhạc metaverse và một nền giải trí “không gì là không thể” trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Đặc biệt hơn cả, toàn bộ cảnh quan ảo của “Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022” được tạo ra bằng cách kết nối 2 địa điểm mang tính biểu tượng: Đường đi bộ Nguyễn Huệ quen thuộc và Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Khán giả sẽ được trải nghiệm cả 3 sân khấu hoành tráng với 3 concept hoàn toàn khác nhau trong cùng một đêm nhạc. Đêm nhạc Virtual Countdown Lights 2021 sẽ cho phép người xem tận hưởng khoảnh khắc trọn vẹn với người thân ngay tại nhà mà vẫn có thể thưởng thức một lễ hội kỉ niệm đúng nghĩa cho năm 2022.

Sân khấu của “Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights” năm nay vẫn sẽ tiếp tục quy tụ những cái tên đình đám nhất.​​


Đông Nhi - nữ ca sĩ luôn giữ được sức nóng trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Thoát vai “mẹ bỉm”, nữ ca sĩ sẽ “đốt cháy” sân khấu Virtual Countdown Lights bằng những màn trình diễn hoành tráng và sôi nổi như thế nào, chắc chắn là điều đáng để mong đợi.

Hay sự xuất hiện của rapper Wowy với những sản phẩm âm nhạc có tiếng trong giới Underground. Không chỉ nổi tiếng với loạt dự án được đầu tư chỉn chu và đậm tính nghệ thuật đương đại, Wowy còn được biết đến như một “tín đồ thời trang” với những bộ trang phục cực độc đáo. Xuất hiện tại sân khấu “Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights”, netizen không khỏi tò mò lẫn trông đợi về một màn trình diễn đầu tư hoành tráng đã tai nghe, sướng con mắt  từ “lão đại” làng Rap.

Văn Mai Hương

Vũ Cát Tường

​Bên cạnh 4 cái tên đình đám kể trên đã xác nhận tham gia chương trình, dàn line up nghệ sĩ của sự kiện còn được nối dài bởi nhiều nghệ sĩ tài năng khác sẽ sớm được tiết lộ.​ Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào ngày 31/12/2021: Từ 20:30: trên YouTube và Fanpage Billboard Việt Nam, Ứng dụng VieON và các ứng dụng khác.