GIẢI TRÍ

Đức Tuấn gây tranh cãi khi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ngọc Nga • 30-04-2019 • Lượt xem: 1450
Đức Tuấn gây tranh cãi khi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Đức Tuấn vừa phát hành MV lyric ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” nhân dịp lễ 30/4. Anh hợp tác với nhạc sĩ Dạ Lạm tạo bản phối mới, pha trộn jazz vào ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên gây nhiều tranh cãi.

Tin, bài liên quan:

Ca sĩ Đức Tuấn song ca cùng “mẹ” Hương Lan

Ca sĩ Đức Tuấn tặng “Hoa trinh nữ” cho một nửa thế giới

Ca sĩ Đức Tuấn ra mắt MV lyrics mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sau khi ra mắt hai bản trường ca nhạc Trịnh là Dã tràng caĐóa hoa vô thường, Đức Tuấn tiếp tục tìm tòi nhằm giới thiệu thêm những nhạc phẩm chưa được khán giả biết đến ở mảng ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Anh đã thử nghiệm phối lại “Ta thấy gì đêm nay”, ca khúc từng nổi tiếng qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Bài hát được phối theo phong cách smooth jazz chill-out (còn gọi là jazz-chill) mới mẻ, độc đáo. Đức Tuấn chọn lối thu âm vừa rộn ràng theo nhịp điệu gốc của ca khúc, vừa thư thái để diễn đạt phần ca từ đẹp. Bản hòa âm được lên ý tưởng bởi nhạc sĩ Dạ Lam - hiện sống và làm việc tại Đức, từng phát hành album jazz Trăng và Em tại Việt Nam 10 năm trước. Nhạc sĩ Lê Thanh Tâm cũng tham gia phối khí. Đây tạm được xem là bản ghi âm chính thức của ca khúc này.

Bài hát Ta thấy gì đêm nay lần đầu xuất hiện trong tập ca khúc Kinh Việt Nam, do Trịnh Công Sơn và một số người bạn phát hành năm 1968. Ông là người đầu tiên thể hiện sáng tác này. Trong lời đề tựa tập sách, ông viết: "Những bài ca được viết từ những hân hoan lắng nghe được trong lòng người. Đó là nỗi hân hoan của đám đông chờ mong ngày hồi sinh. Tiếng hát đã có thể cất lên để nuôi lớn ước mơ.Ta đã có sẵn một hành trang quý giá của hơn bốn nghìn năm để còn mãi bước đi trên những lộ trình mới về tương lai. Ta phải đi tới bằng con tim sứ giả mang niềm tin và lời hứa hẹn của những người đã nằm xuống...". Ca khúc là niềm tin, sự lạc quan vào một tương lai hòa bình giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Từng lời ca như mô tả một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, với những hình ảnh tượng trưng cho một quê hương hòa bình trọn vẹn.

Đức Tuấn chia sẻ, với bản thu âm mới của “Ta thấy gì đêm nay”, anh muốn gắn kết tinh thần mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn truyền tải trong bài hát với những khán giả ngày nay đang được sống trong hòa bình - cuộc sống mà hơn 50 năm trước nhạc sĩ họ Trịnh đã mơ ước. Dù tạo nên một phiên bản khác mang đậm dấu ấn cá nhân, không bị chi phối bởi những phiên bản nổi tiếng trước đó, tuy nhiên, với nhiều khán giả đã yêu mến ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” qua tiếng hát Khánh Ly thì phiên bản của Đức Tuấn không được đánh giá cao.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2000 khi theo học ĐH Ngoại thương. Gần đây, anh hát lại nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương...