GIẢI TRÍ

Đức Tuấn ra mắt MV bạc tỷ sau 1 năm ấp ủ

Kim Ngân • 21-01-2019 • Lượt xem: 7674
Đức Tuấn ra mắt MV bạc tỷ sau 1 năm ấp ủ

Sau 1 năm thực hiện, ca sĩ Đức Tuấn vừa ra mắt đĩa đơn và trailer MV ca khúc “Ly rượu mừng” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Anh đầu tư đến 2 tỷ đồng cho dự án âm nhạc này với sự góp mặt của gần 200 diễn viên, ca sĩ, người mẫu... Đặc biệt, bên cạnh NSND Như Quỳnh và “bà Tưng” Huyền Anh, MV còn có sự xuất hiện của bố Đức Tuấn.

Trong MV, Đức Tuấn vào vai một chàng trai tình cờ trở về quá khứ và cảm nhận không khí Tết xưa. Bên cạnh đại cảnh chợ Tết, MV còn tái hiện những đặc trưng của ngày Tết như múa lân, thư pháp, pháo, bữa cơm gia đình sum họp ngày Tết..  Đặc biệt hình ảnh pháo nổ tưng bừng khiến người xem không khỏi nôn nao, bồi hồi nhớ Tết xưa.

Khác hẳn hình ảnh hở hang trước đó, “bà Tưng” Huyền Anh diện áo dài đỏ nữ tính, e ấp khi tái xuất trong MV “Ly rượu mừng”. 

Bên cạnh NSND Như Quỳnh, hot girl Huyền Anh, MV "Ly rượu mừng" còn có sự tham gia của bố ca sĩ Đức Tuấn. 

“Ly rượu mừng” được ca sĩ Đức Tuấn hòa âm, phối khí lại nhằm đem đến cho khán giả một ca khúc rộn ràng, hiện đại hơn với sự pha trộn các chất liệu nhạc pop, cổ điển, nhạc điện tử và cả nhạc kịch. Những hình ảnh đẹp mắt, được trau chuốt tỉ mỉ cho thấy Đức Tuấn đầu tư nhiều công sức, ý tưởng và kinh phí cho MV “Ly rượu mừng”. Anh dành phần lớn kinh phí để tái hiện bối cảnh Sài Gòn xưa. Chỉ phiên chợ Tết cũng tiêu tốn hết nửa tỷ đồng của nam ca sĩ. Cảnh quay pháo nổ trong 10 giây cũng được nam ca sĩ mạnh tay chi 100 triệu đồng. Riêng phần phục trang, chủ yếu là áo dài được đầu tư gần 1 tỷ đồng do nhà thiết kế Sỹ Hoàng và Trịnh Hoàng Diệu thực hiện. 

MV “Ly rượu mừng” sẽ chính thức phát hành vào 20h ngày 22/1 trên kênh Youtube của Đức Tuấn. Trước đó, anh đã ra mắt trailer và đĩa đơn "Ly rượu mừng" vào ngày 18/1, đồng loạt với bản digital trên iTunes, Apple Music và Spotify.

“Ly rượu mừng” là một trong những bài hát xuân kinh điển, được cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác năm 1952. Ca khúc với giai điệu rộn ràng, tươi vui như lời chúc Tết tốt đẹp đến mọi người, mọi nhà. Ca khúc từng được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện thành công như Thái Thanh, Hoàng Oanh, Kiều Nga, Khánh Ly... Năm 2016, “Ly rượu mừng” được cấp phép phổ biến sau 40 năm vắng bóng.