GIẢI TRÍ

Được khen quyến rũ, tài tử Song Joong Ki nói gì?

Phong Châu • 10-05-2021 • Lượt xem: 908
Được khen quyến rũ, tài tử Song Joong Ki nói gì?

Trước những lời khen ngợi về sự quyến rũ, lãng tử qua tạo hình trong phim 'Vincenzo', Song Joong Ki tỏ ý ngượng khi nói về sức quyến rũ của mình trong nghề, khiêm tốn tự nhận mình không có tài năng xuất chúng.

Tập cuối của 'Vincenzo' khép lại thì cái tên Song Joong Ki trở nên 'hot' hơn bao giờ hết. Những thước phim hậu trường của 'Vincenzo'  được ê-kíp hé lộ, thông qua những hình ảnh không có trên sóng, những câu chuyện hậu trường của nam chính Song Joong Ki khiến người xem vô cùng bất ngờ, tò mò và cũng không kém phần thích thú. 

Trong cuộc phỏng vấn với trang YTN Star, nam tài tử chia sẻ nhiều điều tâm đắc của mình với dự án này. Khi phóng viên đặt câu hỏi về sức quyến rũ của anh trong vai trò diễn viên, Song Joong Ki thú nhận: "Đây là câu hỏi xấu hổ nhất với tôi, cũng là câu hỏi tôi ngại trả lời nhất. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình là một người giỏi giang tuyệt vời. Tôi có xu hướng cho rằng vì mình không có tài năng xuất chúng nên mình phải chăm chỉ bù lại. Đôi khi, khiêm tốn quá mức chưa chắc được đánh giá là khiêm tốn. Nhưng đó là điều tôi luôn tâm niệm trong diễn xuất".


Sau khi 'Vincenzo' lên sóng, Song Joong Ki nhận về rất nhiều lời khen ngợi, lượng fans cũng tăng theo đáng kể 

Tự thấy may mắn vì có nhiều cơ hội tốt trong nghề, nhưng Song Joong Ki rất áp lực mỗi lần nhận phim, bởi anh luôn trong tâm thế người vào nghề muộn. 'Vincenzo' là bộ phim đầu tiên anh phá vỡ áp lực của mình. Joong Ki giải thích các phim đều có lịch quay dày đặc khiến anh cảm giác khó khăn. Riêng Vincenzo dạy anh rằng anh có thể tận hưởng sự thoải mái, vui vẻ trên trường quay.

Lúc nhận lời mời đóng vai luật sư mafia trong phim, Song Joong Ki không tự tin mình đóng được thể loại hài châm biếm đan xen bi kịch. Đây là bộ phim đen tối nhất anh từng đóng. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị chỉ trích: "Mỗi khi nhận dự án, tôi cố gắng tránh lặp lại hình ảnh mình từng thể hiện. Bởi điều đó cho thấy tôi không trưởng thành chút nào. Tôi không ngại các thử thách và sẵn sàng nhận chỉ trích. Tôi vẫn khao khát nhiều dạng vai khác nhau". Với Vincenzo, Joong Ki nhận 200 triệu Won (khoảng 177.700 USD) mỗi tập phim.


Theo chia sẻ của nam tài tử, ngày cuối cùng trên trường quay 'Vincenzo', anh bật khóc khi nhân viên đoàn phim bất ngờ mang bánh kem tới chúc mừng anh hoàn thành vai diễn. Anh nhớ lại: "Mỗi mình tôi được ghi lại hình ảnh đang khóc nhưng thực ra, tất cả diễn viên đều rơi lệ. Quá trình quay phim vui đến nỗi tôi không muốn kết thúc và không ngừng xúc động vào ngày quay cuối".

Nhận vai này, Song Joong Ki không chỉ có nhiều cảnh đấu trí và hành động, mà còn gặp thử thách với việc nói thoại tiếng Italy. Tài tử kể lại kỷ niệm đầy chật vật này: "Tôi từng học tiếng Tây Ban Nha cho phim 'Space Sweepers' và cũng nói khá nhiều tiếng Tây Ban Nha trong phim 'Bogotá'. Tôi cứ nghĩ với kinh nghiệm như vậy, tôi học tiếng Italy sẽ dễ hơn. Nhưng không, hai ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Tiếng Italy thực sự phức tạp. Nhờ có giáo viên tiếng Italy, tôi mới hoàn thành được vai diễn".

Nói về tác phẩm mới, Song Joong Ki tự chấm 9,7 điểm hài lòng. Anh thích câu chuyện phim, nhân vật của mình và tận hưởng quá trình hợp tác với nữ diễn viên Jeon Yeo Bin, ca sĩ Taecyeon (nhóm 2PM) và nhiều diễn viên khác trong phim.


Với vai trò luật sư của trùm mafia Ý, Song Joong Ki đã đem đến cho khán giả hình tượng lịnh lãm, diện suit bảnh bao vô cùng mãn nhãn. Dù bị đánh hay bị cướp, Song Joong Ki vẫn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, vô cùng phong độ.

Chọn Song Joong Ki vào vai nam chính trong Vincenzo, đạo diễn Kim Hee Won lý giải cô ấn tượng nét ngây thơ, hiền lành nhưng đầy cô đơn của nam diễn viên trong phim The Innocent Man hồi năm 2012. Nữ đạo diễn cho rằng Song Joong Ki là diễn viên tuyệt vời nhất cô từng cộng tác, là người cân bằng được sự nghiêm túc và hài hước trên phim trường.

Sau khi ly dị Song Hye Kyo, Song Joong Ki nhận liên tiếp ba phim 'Space Sweeper', 'Vincenzo' và 'Bogotá. Bogotá' hiện gián đoạn sản xuất vì Covid-19. 'Space Sweeper' không được đánh giá cao khi ra mắt. 'Vincenzo' ban đầu cũng gây tranh cãi, đặc biệt là Song Joong Ki được nhận xét gương mặt quá trẻ, không đủ gai góc vào vai mafia. Nhưng càng về sau, phim càng thu hút, Song Joong Ki nhận lời khen từ ngoại hình, thời trang tới diễn xuất đa dạng và có chiều sâu.