GIẢI TRÍ

Đường đua Miss Universe VietNam 2022: cái khó của các quán quân

Bùi Tuấn • 30-04-2022 • Lượt xem: 1182
Đường đua Miss Universe VietNam 2022: cái khó của các quán quân

Chứng kiến sự thành công từ các đàn chị đi trước, các Quán quân từ chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam's Next Top Model đã bắt đầu chuyển hướng sang các sân chơi sắc đẹp. Tại Miss Universe Vietnam năm nay, cuộc chiến sẽ càng thêm khốc liệt trước sự đổ bộ của bộ ba Quán quân Nguyễn Oanh, Hương Ly và Ngọc Châu. Liệu rằng đế chế này sẽ tiếp tục thống trị đường đua nhan sắc hay những bất ngờ vào "phút 89" sẽ xảy ra?

Ưu khuyết là như nhau

Đều là Quán quân bước ra từ show thực tế Vietnam's Next Top Model, Nguyễn Oanh, Hương Ly, Ngọc Châu sẽ trở thành đối thủ của nhau tại Miss Universe Vietnam 2022. Điểm chung của các cô gái xuất thân từ lò đào tạo này, họ đều có kỹ năng trình diễn và catwalk chuyên nghiệp. Đồng thời, họ cũng là những tên tuổi sáng giá của làng mẫu và là nàng thơ của một số nhà thiết kế tiếng tăm.

So kè về độ nổi tiếng, cả 3 đều có mức độ ảnh hưởng ngang nhau trước khi chuyển hướng sang các sân chơi sắc đẹp. Kể từ khi Hương Ly và Ngọc Châu ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc, tên tuổi cả hai thăng hạng lên nhanh như diều gặp gió. Riêng với Nguyễn Oanh, sự nghiệp chững lại ở một khoảng thời gian nhất định đã dần khiến cô lu mờ khi đứng cạnh hai đàn em. Việc cả 3 tham gia chung một cuộc thi sẽ tạo nên những sự so sánh, tranh cãi khó tránh khỏi, tương tự như trường hợp của Hoàng Thùy và Mâu Thủy trước đó.


Gạt hết tất cả tình đồng nghiệp sang một bên, bộ ba Quán quân Vietnam's Next Top Model sẽ chính thức trở thành đối thủ của nhau tại Miss Universe Vietnam 2022. Mới đây, giây phút cả ba hội ngộ tại vòng sơ khảo phía Nam khiến người hâm mộ không khỏi nghĩ về viễn cảnh cả ba nắm tay nhau trước giờ phút công bố người chiến thắng.

Theo như truyền thống của Miss Universe Vietnam, các cô gái xuất thân là người mẫu luôn có lợi thế nhất định bên cạnh việc được truyền thông chăm sóc. Ở một sân chơi đòi hỏi nhiều về yếu tố trình diễn, những cô gái này rất tự tin và biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Tuy lợi thế về mặt kĩ năng nhưng cản trở lớn nhất của họ là việc chuyển giao hình ảnh model sang beauty queen một cách tự nhiên nhất. Với Hương Ly và Ngọc Châu, người hâm mộ không còn hoài nghi nhiều bởi cả hai đã chứng minh thực lực ở các sân chơi trước đó. Riêng với Nguyễn Oanh, cô nàng đang là một ẩn số thú vị, vì là lần đầu tiên trải nghiệm ở một cuộc thi nhan sắc.

Một điểm khác biệt giữa Nguyễn Oanh và hai đối thủ còn lại là nữ người mẫu gốc Quảng Ninh chưa sở hữu bất kỳ danh hiệu nào ngoài ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model. Về phần Hương Ly và Ngọc Châu, ít nhiều họ đã gặt hái kha khá thành tích đáng kể, góp phần nổi bật profile cá nhân. Dựa trên yếu tố danh hiệu, mặc dù Hương Ly lẫn Ngọc Châu có lợi thế hơn nhưng với một nhân tố mới như Nguyễn Oanh điều đó không khiến cô hoàn toàn lép vế. Nếu bản thân nữ người mẫu đáp ứng đầy đủ tiêu chí cuộc thi năm nay, thì việc vươn lên dẫn đầu là điều hoàn toàn khả thi. Riêng với hai người đẹp còn lại, ắt hẳn đó sẽ là một áp lực vô hình mà họ phải vượt qua. Hương Ly sẽ phải thật quyết tâm để bản thân bức phá vào Top 3, Ngọc Châu sẽ phải tập trung tỉnh táo không lặp lại trường hợp của những người đẹp đã có danh hiệu quốc tế.


Thành công với thành tích Top 5 từ mùa giải trước đã giúp Hương Ly trở lại “Miss Universe Vietnam 2022” với tinh thần máu chiến hơn rất nhiều. Liệu với sự dày công chuẩn bị, cô nàng có phục thù thành công tại mùa giải năm nay?

Đến với hành trình chinh phục chiếc vương miện năm nay, sự nỗ lực của cả ba rất đáng được ghi nhận. Nguyễn Oanh đã có sự thay đổi hình ảnh trở nên đằm thắm, Hoa hậu hơn bên cạnh việc trau dồi kĩ năng ngoại ngữ. Những điều mà Oanh đang thể hiện phần nào tương tự hình ảnh của Hoàng Thùy trước đây. Một cô gái cá tính từng bước cải thiện bản thân phù hợp tiêu chuẩn số đông.

Với Hương Ly, hành trình tại mùa giải 2019 đã đúc kết cho cô nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Giờ đây cô nàng chỉ cần khắc phục những điều còn thiếu xót, lên dây cót tinh thần chuẩn bị chiến đấu hết mình. Về phần Ngọc Châu, hài hòa giữa hình ảnh người mẫu lẫn Hoa hậu là một lợi thế lớn của cô. Sau khoảng thời gian dày công chuẩn bị, Ngọc Châu đã có sự thay đổi lớn về mặt ngoại hình, body trở nên săn chắc, thần thái năng lượng hơn rất nhiều.


Nguyễn Oanh đã có sự thay đổi đáng kể về mặt hình ảnh cá nhân để phù hợp tiêu chí của một cuộc thi sắc đẹp. Oanh cũng là một người luôn biết lắng nghe, cầu thị ý kiến từ người hâm mộ trên các diễn đàn chuyên về nhan sắc.

Dù hiện tại cả ba đang ở mức từ khá trở lên nhưng nhìn vào mặt bằng chung thí sinh năm nay thì Nguyễn Oanh, Hương Ly hay Ngọc Châu vẫn cần đề phòng hơn bao giờ hết. Số lượng thí sinh năm nay không nhiều nhưng bù lại chất lượng khá tốt và đồng đều. Ngoài việc được truyền thông chú ý, cả ba còn phải thật sự nghiêm túc nỗ lực khi bước chân vào cuộc đua.

Nguyễn Oanh của thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự tỏa sáng như chính danh hiệu Quán quân. Oanh cần lựa chọn hình ảnh cá nhân phù hợp để bản thân trở nên tươi mới hơn, trao dồi thêm nhiều kỹ năng nếu muốn tiến sâu vào những vị trí cao. Hương Ly đang sở hữu gần như đầy đủ tiêu chí cuộc thi năm nay nhưng liệu “cái đầu nhảy số” có giúp Hương Ly linh hoạt trong các phần thi nghiêng về interview hay không thì cần phải kiểm chứng khi cuộc thi lên sóng. Giữa cả ba, Ngọc Châu đang là một nhân tố khá tiềm năng tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, hình ảnh của Châu vẫn còn khá hiền cũng như cách ứng xử thiếu tính đột phá.


So với cả ba, Ngọc Châu là một nhân tố nổi bật dung hòa hình ảnh của một beauty queen thực thụ. Người đẹp đã có sự cải thiện rất tốt về mặt hình thể, không còn quá “cò hương” như thời gian trước.

Để cá nhân mỗi người đáp ứng được hai từ “hoàn hảo” sẽ cần có trải nghiệm và thời gian. Đối với cả ba, họ đang nỗ lực hết mình cho hành trình phía trước. Và để trở thành một Hoa hậu trong tương lai, họ phải là một nhân tố đặc biệt. Ngoại hình hay kĩ năng có thể chạm đến điểm 9 nhưng nếu muốn điểm 10 thì đó phải là người biết lắng nghe cũng như cải thiện những ưu khuyết điểm còn thiếu xót.

Lịch sử liệu có lặp lại?

Việc cả ba quán quân Vietnam's Next Top Model ghi danh tham dự Miss Universe Vietnam 2022 khiến người hâm mộ nhan sắc đang kỳ vọng lịch sử lặp lại tương tự mùa giải 2017. Tuy nhiên, chắc chắn điều này sẽ rất khó xảy ra khi tiêu chí lẫn chất lượng thí sinh mỗi năm luôn thay đổi. Bên cạnh các tiêu chí đặc thù, cuộc thi năm nay bắt đầu chú trọng đến kĩ năng ngoại ngữ của thí sinh là một điểm sáng vô cùng tích cực. Đặt lên bàn cân, cả ba người đẹp vẫn đang trong quá trình trao dồi, cải thiện, chưa có cá nhân nào thực sự xuất sắc.

Nếu Nguyễn Oanh vẫn đang trong quá trình làm quen với công chúng thì Hương Ly và Ngọc Châu đã nhẵn mặt với số đông. Do đó, dễ dàng nhận thấy nét tương đồng giữa cả hai cô gái. Họ đều có sự nỗ lực, có tri thức, vóc dáng chuẩn chỉnh, kỹ năng trình diễn tuyệt vời. Điểm khác biệt duy nhất là ở Châu nhan sắc có nét hài hòa hơn Ly, điều mà các cô nàng xuất thân từ người mẫu hay thiếu. Giả sử trường hợp Ly và Châu đều có mặt ở Top 5 với phần ứng xử xuất sắc thì ắc hẳn cả hai sẽ được cân nhắc để lựa chọn duy nhất một người vào Top 2.


Nếu đặt Hương Ly và Ngọc Châu ở riêng nhau, họ luôn là những nhân tố nổi bật và tiềm năng. Nhưng khi đặt cạnh nhau, dễ dàng nhận thấy sự tương đồng về màu sắc cá nhân giữa cả hai.

Bắt đầu từ thời IMG, yếu tố truyền cảm hứng dần được ưa chuộng và có sức ảnh hưởng đến việc lựa chọn Hoa hậu ở các quốc gia. Do đó, yếu tố câu chuyện cá nhân sẽ là một trong những điểm cộng được ban giám khảo lẫn người hâm mộ chú ý. Hương Ly đã từng mang đến câu chuyện “cô bé chăn trâu” gắn liền với tuổi thơ của chính bản thân mình. Liệu rằng câu chuyện này sẽ được cô nâng cấp lên một level mới hay là một hướng đi khác biệt phù hợp với tiêu chí năm nay?

Mặt khác, Hương Ly đang là đại sứ cho “Empower Women Asia”, một tổ chức phi chính phủ với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho phụ nữ. Dựa trên nền tảng này, Hương Ly như “hổ mọc thêm cánh”, đúng như chủ đề VinaWoman của ban tổ chức. Riêng những nhân tố mới như Nguyễn Oanh hay Ngọc Châu, câu chuyện mà cả hai mang đến vẫn còn trong vòng bí mật. Tuy nhiên, Ngọc Châu có thể khai thác lại câu chuyện của chính cô, một cô gái thôn quê vươn lên từ nghịch cảnh khó khăn mà trước đó nữ người mẫu đã từng chia sẻ.


Kể từ sau thành công của Hoa hậu H'Hen Niê, yếu tố truyền cảm hứng bắt đầu lọt vào mắt xanh của ban tổ chức Miss Universe Vietnam. Bắt kịp tiêu chí này, Hương Ly là một trong số ít các người đẹp dự thi năm nay có sự chuẩn bị trước cho các hoạt động liên quan đến cộng đồng và xã hội.

Một điều quan trọng hơn hết mà ban tổ chức Miss Universe Vietnam sẽ phải cân nhắc nếu lựa chọn ba gương mặt trên khóa Top 3 thuộc về giới hạn độ tuổi. Ngọc Châu đang ở độ tuổi cận kề giới hạn “xuất khẩu” nên nếu dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1 người đẹp hoàn toàn bít cửa đi thi. Riêng với Nguyễn Oanh và Hương Ly, nếu không may mắn đăng quang, cả hai vẫn có đủ thời gian training một năm để chinh chiến Miss Universe vào năm kế tiếp. Nếu Ngọc Châu may mắn trở thành Hoa hậu năm nay thì cô sẽ tương tự như trường hợp của người đẹp Brazil – Julia Game, đi thi ở độ tuổi 28, xuất sắc trở thành Á hậu 1 - Miss Universe 2020. Còn với Hương Ly, cô sẽ là một Hoàng Thùy thứ 2, đại diện Việt Nam ở độ tuổi 27.


Sẽ thật khó để cả ba quán quân Vietnam's Next Top Model nắm tay nhau khóa top 3 Miss Universe Vietnam 2022. Nhưng nếu may mắn xảy ra, đó sẽ là một khoảnh khắc tạo nên lịch sử trong lòng người hâm mộ nhan sắc Việt.

Đường đua Miss Universe Vietnam năm nay sẽ là cuộc chiến khốc liệt và khó đoán hơn hẳn những mùa giải năm trước. Việc hội tụ cả ba Quán quân Vietnam's Next Top Model tuy tăng thêm phần hấp dẫn nhưng để đặt cược cả ba cho ngôi vị hoa hậu vẫn còn phụ thuộc vào chặng hành trình phía trước của họ. Bên cạnh đó, tiêu chí lựa chọn người kế nhiệm năm nay phần nào đã tiệm cận hơn với tiêu chí quốc tế. Do đó, dù là gương mặt cũ hay mới thì họ sẽ phải “máu chiến” quyết liệt, giành lấy tấm vé vàng quyền lực đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh.