GIẢI TRÍ

Dương Triệu Vũ: 'Chấp nhận mạo hiểm vì khán giả'

Tạ Doãn • 25-03-2021 • Lượt xem: 1917
Dương Triệu Vũ: 'Chấp nhận mạo hiểm vì khán giả'

Giữa thời điểm dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, Dương Triệu Vũ là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vẫn chăm chỉ ra sản phẩm mới và lên kế hoạch cho một đêm diễn hoành tráng. Với liveshow “Uyên Uyển” sắp tới, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những phút giây tuyệt vời nhất.

- Vì sao anh lại chọn tên liveshow sắp tới là “Uyên uyển”?

Đúng là có rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại đặt tên liveshow là “Uyên uyển” mà không phải là tên “Dạ nguyệt” hay bất kỳ tên nào giống giống các show trước. Tuy nhiên, khi đọc hết tên các show với nhau thì nó sẽ thành ý nghĩa, nhưng giờ tôi chưa bật mí cụ thể được. Còn “Uyên uyển” của liveshow lần này sẽ mang ý nghĩa là hơi hướng giống như vườn địa đàng, gần gũi với thiên nhiên.


Trong thời gian mọi người chịu dịch bệnh toàn cầu, Dương Triệu Vũ được nhắc đến là một trong số ít những nghệ sĩ hoạt động khá tích cực với những dự án và album riêng

- Với sự đầu tư cả phần nghe và nhìn như thế, giá vé lần này trong liveshow “Uyên uyển” sẽ dao động ở các mức nào?

Các liveshow lần trước, thấp nhất là 20 triệu đồng/1 vé và cao nhất 100 triệu đồng dành cho các khách đặc biệt. Tuy nhiên, các lần trước tôi chỉ có 2 giá vé đó thôi. Còn đợt này, vì nơi tổ chức lớn hơn, nên tôi quyết định sẽ có 3 mức giá là 20 triệu đồng, 30 triệu đồng và 50 triệu đồng.

- Ngoài giá vé, “Uyên uyển” có điểm giống và khác gì với liveshow khác mà anh đã từng thực hiện?

Điểm giống giữa hai show chính là đều được tổ chức trên biển. Khác là những liveshow khác, “Uyên uyển” sẽ diễn ra trên bãi biển. Tôi đã đi khảo sát và góp ý để làm sân khấu phù hợp, làm những điều mình muốn. Lần trước, riêng sân khấu cho “Dạ nguyệt” đã khiến tôi tốn rất rất nhiều tiền rồi.  Ngoài ra, âm nhạc của liveshow lần này sẽ có các bài hát trẻ. Những ca khúc mà tôi thích thú cũng sẽ được cover lại song song với một số sản phẩm âm nhạc xưa. Tôi sẽ phải tìm thêm những ca khúc đáp ứng được sở trường của tôi và các khách mời nữa. 

- Liveshow trước đã tổ chức liveshow tại Nha Trang, còn đêm diễn lần này lại ở Hội An. Có lý do nào đằng sau sự thay đổi địa điểm này của anh không?

Khi quyết định lựa chọn cái tên thứ 2 làm địa điểm tổ chức liveshow sắp tới, ngoài những vấn đề phải phù hợp với chủ đề, hay đẹp, đẳng cấp thì tiêu chí hàng đầu mà tôi nghĩ tới chính là tên tuổi thương hiệu. Thực ra ngay sau khi liveshow "Dạ Nguyệt" diễn ra, đã có một số resort ngỏ ý muốn mời hợp tác nhưng tôi đều từ chối…

Còn Hội An là nơi tôi rất yêu thích, nhưng ban đầu tôi lại có kế hoạch tổ chức ở Phú Quốc. Thậm chí, tôi còn đến resort tại Phú Quốc thảo luận luôn rồi. Thế rồi, trước Tết, tôi vô tình có chuyến du lịch đến Đà Nẵng và Hội An. Tới đây thì tôi bị sốc hoàn toàn, vì một thành phố từng là nơi sầm uất và đông đúc nhất Việt Nam, nay lại biến thành vắng vẻ. Chỗ tôi ở chỉ có khoảng 20 khách dù có đến 100 mấy chục phòng. Điều này khiến tôi rất nghẹn ngào và tự suy ngẫm: “Mình có thể làm được gì đây?”. Kết quả là tôi đã chuyển hướng hoàn toàn, từ kế hoạch ở Phú Quốc tới Hội An.


Được biết, liveshow sắp tới của Dương Triệu Vũ có sự góp mặt của dàn khách mời ấn tượng.

Sở hữu giọng hát cảm xúc, nồng nàn và đa màu sắc, Dương Triệu Vũ biến hóa với nhiều phong cách khác nhau trên sân khấu sẽ là dấu ấn đọng lại trong lòng khán giả mến mộ

- Đối với anh, liveshow “Uyên uyển” lần này có ý nghĩa như thế nào?

“Uyên Uyển” đánh dấu một bước chuyển động mới trong âm nhạc của tôi, mang khán giả đến những không gian thơ mộng và tận hưởng những gì tuyệt vời nhất từ nghệ thuật mang đến. Có thể nói rằng, tôi đang mở ra cho mình một lối đi riêng, truyền nguồn năng lượng tích cực đến đời sống âm nhạc trong lòng khán giả mến mộ.

- Liệu anh có cảm thấy mạo hiểm khi làm liveshow khi dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn?

Cũng có rất nhiều người hỏi tôi rằng có cảm thấy mạo hiểm không. Vì lúc đầu từng có nhiều liveshow hủy hay dời vì dịch Covid-19 dù vé cũng đã bán hết rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ trước đây mình cũng đã trải qua mạo hiểm rồi. Điển hình như trong liveshow trước đó ở Nha Trang, tôi có vướng cơn bão và bùng dịch nữa. May mắn là tôi đều vượt qua các khó khăn đó.

Tôi cũng nghĩ là cứ sợ mạo hiểm nữa thì chẳng lẽ “trùm mền” cả năm luôn đi. Vì đến giờ thì chẳng ai biết dịch Covid-19 sẽ hoàn toàn hết 100% nữa. Thôi thì tôi chấp nhận mạo hiểm một lần để mang một chút ấm áp cho khán giả và Hội An, Đà Nẵng. Tôi mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, điều gì có xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ đối mặt.

- Vậy trong thời gian dịch bệnh vừa qua, anh có gặp khó khăn nào không?

Tôi cũng gặp chút trở ngại. Đáng lẽ liveshow này đã được tổ chức sớm hơn, nhưng vì dịch Covid-19 nên dời đến nay. Giờ tôi chỉ nghĩ là bản thân cứ làm mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tô nghĩ mình là mạng thủy là nước, nên nước tới đâu cũng sống được hết cả, cỡ nào cũng chơi được (cười).


Giá vé liveshow Dương Triệu Vũ tiếp tục kỉ lục cao ngất ngưởng

- Được biết, liveshow tới sẽ quy tụ dàn khách mời đình đám như: danh ca Như Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà… Anh sẽ sắp xếp các bài hát như thế nào để phù hợp với các khách mời này?

Chị Như Quỳnh chuyên hát bolero và nhạc trữ tình, nên tôi sẽ chú ý chọn bài thuộc thể loại này. Còn Hồ Ngọc Hà là một nữ ca sĩ đa tài và có thể chọn nhạc đa dạng, đa phong cách từ dance cho tới ballad. Có thể tôi và Hà sẽ chọn hát một ca khúc thiên về nhạc nước ngoài nhiều hơn. Tôi sẽ chú ý chọn cùng Quang Dũng các bài hát nhẹ nhàng lãng mạn. Với anh Đàm Vĩnh Hưng, tôi chắc phải bàn bạc kỹ hơn cùng anh ấy.

- Liveshow “Uyên Uyển” ngoài các khách mời như Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng… như anh vừa bật mí thì khán giả cũng rất quan tâm đến sự xuất hiện của anh Hoài Linh. Liệu Hoài Linh có tham gia chương trình lần này không?

Điều này sẽ được tôi tiết lộ chi tiết sau. Nói chung là anh Hoài Linh là anh của tôi, bất kỳ lúc nào tôi nhờ vả thì anh ấy cũng sẵn sàng có mặt.

- Lần trước anh và anh Hoài Linh có màn song ca cảm động dành tặng bố mẹ. Lần này cả hai sẽ chuẩn bị những gì cho người xem?

Thật ra màn trình diễn tại liveshow lần trước diễn ra rất tự nhiên, nên khán giả khi đó bỗng dao động cảm xúc lúc nào không hay. Tôi và anh Hoài Linh cũng vô cùng cảm động. Cho nên, tôi nghĩ là mình chuẩn bị tốt cho liveshow và để cảm xúc dẫn lối tự nhiên đến, chứ không phải cố gắng hay gượng ép người xem phải khóc.  


Dương Triệu Vũ và NSUT Hoài Linh luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống